Với quyết tâm xây dựng môi trường sống xanh - sạch - đẹp, xã Hòa Lạc đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm xử lý dứt điểm các điểm tập kết rác tự phát gây ô nhiễm môi trường, nâng cao chất lượng dịch vụ vệ sinh môi trường. Từng là địa phương tồn tại những “điểm đen” rác thải kéo dài, đến nay diện mạo của Hòa Lạc đang chuyển mình, góp phần giải quyết một trong 5 “điểm nghẽn” mà Thành ủy và UBND thành phố Hà Nội đang tập trung chỉ đạo.
Xóa sạch nhiều “điểm đen” rác thải
Xã Hòa Lạc gồm 9 thôn. Trước đây công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn do Công ty Môi trường đô thị Xuân Mai đảm nhận. Theo gói thầu cũ, rác thải sinh hoạt tại các trục đường chính như: Quốc lộ 21A, đường 420, vòng xuyến Đại Lộ Thăng Long… chỉ được thu gom 4 lần/tuần; các trục đường thôn, xóm được thu gom 3 lần/tuần...
Do tần suất thu gom thấp, trong khi lượng rác thải phát sinh hằng ngày nhiều nên chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế. Tính đến trước tháng 3-2026, trên địa bàn xã tồn tại tới 3 điểm tập kết rác tự phát gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, gồm: Khu vực thôn Vân Lôi (xã Bình Yên cũ) nay thuộc xã Hòa Lạc, khu vực chân cầu vượt Đại Lộ Thăng Long và một điểm tại thôn 9 xã Hòa Lạc, giáp Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Bên cạnh đó, điểm tập kết rác theo quy hoạch gần khu tái định cư đường 420 cũng thường xuyên rơi vào tình trạng rác không được vận chuyển đi xử lý kịp thời, gây ô nhiễm nặng nề và khiến người dân bức xúc.

Đáng lo ngại hơn, ý thức của một bộ phận người dân còn hạn chế. Tình trạng để rác ra đường không đúng ngày thu gom, không đúng nơi quy định vẫn diễn ra ở nhiều nơi, gây mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng đến chất lượng môi trường sống của cộng đồng.
Trao đổi với phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư - Hạ tầng xã Hòa Lạc Nguyễn Giáp Dần cho biết: Xác định ô nhiễm môi trường là một trong năm “điểm nghẽn” lớn mà Thành ủy và UBND thành phố Hà Nội đang tập trung chỉ đạo xử lý, Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Hòa Lạc đã chủ động tham mưu, xây dựng gói thầu vệ sinh môi trường mới, trình UBND xã phê duyệt. Chuyển biến mạnh nhất trong công tác vệ sinh môi trường tại Hòa Lạc phải tính từ tháng 3-2026, khi Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông chính thức trúng gói thầu với những tiêu chuẩn khắt khe hơn.
“Khác với tần xuất thu gom trước đây, rác thải hiện nay được thu gom hằng ngày theo khung giờ cố định trên toàn địa bàn. Người dân không còn phải canh ngày xe rác đến mà đã hình thành thói quen phân loại rác tại nguồn thành hai loại: Rác tái chế và không tái chế. Đặc biệt, các loại rác thải cồng kềnh như giường, tủ, bàn ghế, đệm hỏng đã được xã Hòa Lạc yêu cầu đơn vị vệ sinh môi trường xử lý riêng”, ông Nguyễn Giáp Dần thông tin thêm.
Quyết tâm xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp
Với quyết tâm xóa điểm nghẽn “ô nhiễm môi trường”, xây dựng môi trường sống ngày càng xanh - sạch - đẹp, công việc được xã Hòa Lạc ưu tiên đó là chiến dịch xóa sạch các “điểm đen” rác thải. Theo đó, chỉ trong vòng khoảng 10 ngày đầu tháng 3-2026, cả 4 điểm nóng về rác thải trên địa bàn đã được dọn dẹp sạch sẽ. Ấn tượng nhất là bãi rác tự phát dưới chân cầu vượt Đại lộ Thăng Long tồn tại từ năm 2021 đến nay. Với lượng rác thải tồn đọng lên tới 30-40 tấn, bốc mùi xú uế nồng nặc, gây ô nhiễm nghiêm trọng khiến ai đi qua cũng ngao ngán nay đã được xóa sổ. Dù xã đã nhiều lần kiến nghị xử lý nhưng tình trạng “dọn rồi lại mọc” liên tục tái diễn. Nhưng nay, với sự quyết liệt của đơn vị mới, khu vực này không chỉ được dọn sạch mà còn được san lấp mặt bằng, làm rào chắn, cắm biển cấm đổ rác và bàn giao cho thôn 2 giám sát chặt chẽ.

Chia sẻ về sự thay đổi này, bà Phí Thị Loan người dân thôn 2 phấn khởi: “Trước đây, đi qua những khu vực tập kết rác tự phát, chúng tôi phải nín thở vì mùi hôi thối. Rác tràn ra cả lòng đường, ruồi nhặng rất nhiều. Nhưng từ khi có đơn vị mới về làm, đường sá sạch hẳn. Xe rác đi gom hằng ngày, công nhân quét dọn sạch sẽ, chúng tôi cảm thấy môi trường sống sạch sẽ hơn rất nhiều”.

Sự thay đổi không chỉ đến từ máy móc hay tần suất gom rác, mà còn đến từ cách quản lý của Hòa Lạc. Song song với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xã Hòa Lạc đã thiết lập các nhóm Zalo điều hành vệ sinh môi trường. Chỉ cần một hình ảnh rác tồn đọng được cán bộ hoặc người dân chụp lại gửi lên nhóm, ngay lập tức Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã sẽ chỉ đạo đơn vị đảm nhận vệ sinh môi trường xử lý ngay.
Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Hòa Lạc Nguyễn Giáp Dần khẳng định: Kết quả lớn nhất của gói thầu mới này không chỉ là việc xóa được 3 điểm tập kết rác thải tự phát và chỉnh đốn điểm tập kết quy hoạch mà tạo ra được một quy trình vận hành trơn tru. Chúng tôi kiên quyết không để tồn rác qua ngày và quyết tâm xây dựng môi trường sống ngày càng xanh - sạch - đẹp”.
Tuy nhiên, công tác vệ sinh môi trường tại xã Hòa Lạc vẫn còn những khó khăn nhất định. Tại một số điểm như thôn 9, tình trạng đổ trộm rác vào ban đêm vẫn diễn ra. Để đối phó, xã Hòa Lạc đã tăng cường lực lượng tuần tra và sẽ áp dụng các chế tài xử phạt nghiêm khắc.
“Hiện tại, xã Hòa Lạc tiếp tục tăng cường kiểm tra đột xuất, giám sát chặt chẽ nhật ký thu gom rác thải của Công ty Môi trường đô thị Hà Đông trên địa bàn. Mục tiêu cuối cùng là thực hiện đúng chỉ đạo của UBND thành phố, không để rác thải trở thành “điểm nghẽn” cản trở sự phát triển của Hòa Lạc”, ông Nguyễn Giáp Dần nhấn mạnh.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.