Bạn đọc

Xã Hòa Lạc: Đồng bộ giải pháp phòng, chống bệnh dại

Thu Hằng - Huyền Trang 19/03/2026 - 07:46

Trước diễn biến phức tạp của bệnh dại trong những tháng đầu năm 2026, xã Hòa Lạc đã triển khai nhiều giải pháp nhằm kiểm soát bệnh dại trên đàn chó, mèo. Từ việc tiêm phòng vắc xin dại bao vây vùng dịch, tiêm phòng đại trà cho đàn chó, mèo, tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người chăn nuôi đến siết chặt quản lý đàn vật nuôi. Với tinh thần quyết liệt của chính quyền địa phương và sự đồng thuận cao trong nhân dân đã giúp Hòa Lạc từng bước kiểm soát nguy cơ dịch bệnh, bảo vệ an toàn sức khỏe cộng đồng.

Hành động khẩn trương trước nguy cơ bùng phát dịch

Những ngày trung tuần tháng 2-2026, thông tin về các trường hợp chó mắc và nghi mắc bệnh dại xuất hiện trên địa bàn đã khiến chính quyền và người dân xã Hòa Lạc không khỏi lo lắng. Theo báo cáo của cơ quan chức năng, ngày 13-2-2026, một con chó thả rông bất ngờ tấn công một người dân thuộc thôn 6, xã Hòa Lạc. Mẫu bệnh phẩm được gửi xét nghiệm cho kết quả dương tính với vi rút dại.

z7632966065009_bb9b6da898619c194b063c01312c2ae5.jpg
Tiêm vắc xin phòng dại là giải pháp quan trọng nhằm kiểm soát nguy cơ dịch bệnh, bảo vệ an toàn sức khỏe cộng đồng. Ảnh: Thu Hằng

Chưa dừng lại, ngày 14-2, một trường hợp chó nghi mắc bệnh dại khác ở thôn 8, xã Hòa Lạc tiếp tục cắn hai người và tấn công một con chó khác (con vật bị tấn công đã chết sau 3 ngày). Dù con chó nghi dại ban đầu đã bị tiêu hủy trước lấy mẫu xét nghiệm, song các dấu hiệu lâm sàng cho thấy nguy cơ dịch bệnh lây lan là rất lớn.

Trước tình hình đó, UBND xã Hòa Lạc xác định cần triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm ngăn chặn nguy cơ bùng phát dịch. Theo đó, xã đã triển khai kế hoạch hành động phòng, chống dịch bệnh dại khẩn cấp, huy động lực lượng thú y, lãnh đạo các thôn và các tổ chức đoàn thể cùng tham gia.

Trao đổi với phóng viên, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Hòa Lạc ông Nguyễn Thanh Bình cho biết: “Ngay sau khi xảy ra các vụ việc, chúng tôi đã khẩn trương tham mưu cho UBND xã triển khai phương án tiêm phòng vắc xin bao vây vùng dịch nhằm ngăn chặn sự lây lan của vi rút dại trên đàn chó, mèo”.

z7634545481070_9055eaffbbdc8fa73268048e30455b26.jpg
Cán bộ thú y xã Hòa Lạc hỗ trợ người dân tiêm phòng cho đàn chó, mèo tại nhà. Ảnh: PV

Từ ngày 2-3 đến 17-3, xã Hòa Lạc tổ chức chiến dịch tiêm bao vây vùng dịch và tiêm phòng vắc xin dại diện rộng. Đối tượng tiêm phòng là toàn bộ đàn chó, mèo từ một tháng tuổi trở lên của các hộ gia đình và doanh nghiệp trên địa bàn. Lịch tiêm được thông báo cụ thể đến từng thôn, trong đó tổ chức tiêm bao vây ở hai thôn có dịch và nghi có dịch trước, sau đó tiêm đại trà ở các thôn còn lại. Để bảo đảm không bỏ sót đối tượng, đối với những hộ nuôi nhiều chó, mèo hoặc không thể đưa chó, mèo đến các điểm tiêm phòng, cán bộ thú y trực tiếp đến từng hộ gia đình thực hiện tiêm phòng và cấp giấy chứng nhận tại chỗ.

“Sau 16 ngày triển khai, toàn xã đã tiêm phòng cho 1.590 con chó, mèo, đạt tỷ lệ 100% theo kế hoạch. Kết quả này cho thấy sự nỗ lực của chính quyền địa phương và sự phối hợp tích cực của người dân trong việc thiết lập “hàng rào miễn dịch” bảo vệ đàn vật nuôi”, ông Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh.

Nâng cao nhận thức, siết chặt quản lý vật nuôi

Song song với công tác tiêm vắc xin phòng bệnh dại, xã Hòa Lạc đặc biệt chú trọng nâng cao nhận thức của người dân trong việc phòng, chống bệnh dại. Các hoạt động tuyên truyền được triển khai đồng bộ thông qua nhiều hình thức như qua hệ thống loa truyền thanh, xe tuyên truyền lưu động và các hội, nhóm, fanpage trên mạng xã hội Zalo, Facebook.

z7634545494160_5ecfb9ffb9cf495e5f6d62cfa9f66df1.jpg
Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đa số hộ dân nuôi chó, mèo tự giác đưa vật nuôi đến các điểm tiêm phòng vắc xin dại. Ảnh: Thu Hằng

Ông Nguyễn Thế Bắc, viên chức Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Hòa Lạc chia sẻ, xe tuyên truyền lưu động của xã được bố trí di chuyển đến tất cả các tuyến đường, ngõ, xóm của 9/9 thôn trong xã để phổ biến kiến thức về bệnh dại, dấu hiệu nhận biết và các biện pháp phòng ngừa bệnh dại trên đàn chó, mèo. Đồng thời, các thông tin về lịch tiêm phòng, quy định quản lý vật nuôi, những điều cần thực hiện nhằm chủ động phòng, chống bệnh dại trên địa bàn… cũng được cập nhật thường xuyên trên các nhóm Zalo, Facebook từ các thôn đến xã. Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, ý thức của người dân trong việc nuôi và quản lý vật nuôi đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều hộ gia đình chủ động nhốt chó, xích giữ trong khuôn viên nhà, không để thả rông như trước, đặc biệt chủ động đưa chó, mèo đi tiêm phòng đầy đủ.

Ông Nguyễn Văn Cường, Trưởng thôn 5 cho biết: “Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm các quy định về tiêm phòng, quản lý đàn chó, mèo; không thả rông vật nuôi…, ý thức của người dân trong thôn đã nâng lên rõ rệt. Hiện nay, trên địa bàn cơ bản không còn tình trạng chó thả rông không rọ mõm. Người dân chủ động đưa vật nuôi đi tiêm hoặc liên hệ cán bộ thú y đến hỗ trợ tiêm tại nhà”.

z7634545449486_4126c64b3b6a6d1fe758e482fd440fe2.jpg
Tính đến ngày 17-3, 100% số chó, mèo ở 9/9 thôn của xã Hòa Lạc đã được tiêm phòng vắc xin phòng dại. Ảnh: PV

Không dừng lại ở tuyên truyền, xã Hòa Lạc còn tăng cường phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến quản lý vật nuôi. Cụ thể, xã đẩy mạnh tuyên truyền Nghị định số 90/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, trong đó quy định rõ các hành vi vi phạm như thả rông chó nơi công cộng, không tiêm phòng, không rọ mõm khi đưa chó ra ngoài.

Đặc biệt, để xử lý triệt để tình trạng chó thả rông vẫn còn xảy ra ở một số nơi, cũng trong tháng 3-2026, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Hòa Lạc đã tham mưu cho UBND xã thành lập Tổ chuyên trách bắt chó thả rông trên địa bàn. Theo ông Nguyễn Thế Bắc, việc thành lập tổ chuyên trách bắt chó thả rông là biện pháp cần thiết nhằm lập lại trật tự trong quản lý vật nuôi, đồng thời bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Thực tế cho thấy, công tác phòng, chống bệnh dại không chỉ là nhiệm vụ của ngành Thú y mà cần sự chung tay của cả cộng đồng. Bài học từ xã Hòa Lạc cho thấy khi chính quyền chủ động, người dân đồng thuận thì việc kiểm soát dịch bệnh có thể thực hiện được. Song, để duy trì thành quả này, xã Hòa Lạc cần tiếp tục xác định công tác phòng, chống bệnh dại phải được thực hiện thường xuyên, liên tục và lâu dài. Bên cạnh sự vào cuộc của chính quyền xã, các ban, ngành và các thôn thì tinh thần tự giác của mỗi hộ dân chính là yếu tố quyết định giữ vững thành quả phòng, chống dịch bệnh, từng bước hướng tới mục tiêu kiểm soát hiệu quả bệnh dại.

Thu Hằng - Huyền Trang




Theo Tự viết
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Xã Hòa Lạc: Đồng bộ giải pháp phòng, chống bệnh dại

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.