Trước thực trạng hàng trăm trường hợp sử dụng đất nông nghiệp không đúng mục đích, tồn tại nhiều năm, xã Hát Môn (Hà Nội) đang đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tự giác khắc phục vi phạm, đồng thời hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định đối với các trường hợp cố tình không chấp hành.
Quan điểm của địa phương là tạo điều kiện tối đa cho người dân phát triển kinh tế nhưng kiên quyết xử lý các hành vi xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp.

Theo báo cáo của Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Hát Môn Vũ Hữu Dũng, qua rà soát tại các khu vực Hiệp Thuận, Thanh Đa và Tam Hiệp hiện có 414 trường hợp vi phạm trong quản lý, sử dụng đất. Trong đó, 101 trường hợp sử dụng đất nông nghiệp vào mục đích để ở hoặc mục đích phi nông nghiệp thuộc diện đề xuất cưỡng chế; 257 trường hợp xây dựng nhà quản lý phục vụ sản xuất nông nghiệp có diện tích hơn 20m²; 56 trường hợp xây dựng nhà quản lý dưới 20m² bằng vật liệu tạm, không kiên cố. Riêng khu vực Hiệp Thuận có tới 320 trường hợp vi phạm.
Đối với nhóm vi phạm sử dụng đất vào mục đích phi nông nghiệp, xã đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 101 trường hợp; trong đó đã ban hành quyết định buộc khắc phục hậu quả đối với 49 trường hợp và quyết định cưỡng chế đối với 25 trường hợp.
.jpg)
Đối với 257 trường hợp xây dựng nhà quản lý hơn 20m², đến nay còn 34 trường hợp chưa ký cam kết do chưa xác định được đầy đủ chủ sử dụng đất, chủ yếu là những trường hợp không cư trú tại địa phương. Trong khi đó, toàn bộ 56 trường hợp có công trình dưới 20m² đã ký cam kết giữ nguyên hiện trạng, không phát sinh thêm vi phạm. Đáng chú ý, tính đến ngày 7-7 đã có 14 trong tổng số 414 trường hợp tự giác tháo dỡ công trình vi phạm sau khi được tuyên truyền, vận động và lập hồ sơ xử lý.
Chiều 7-7, UBND xã Hát Môn tổ chức hội nghị tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, cá nhân có công trình vi phạm trong lĩnh vực đất đai chưa tự giác tháo dỡ trên địa bàn. Có 301 hộ gia đình, cá nhân được mời tham dự, tuy nhiên vẫn còn một số trường hợp vắng mặt không có lý do.
Tại hội nghị, lãnh đạo xã Hát Môn đã nghe nhiều ý kiến của người dân có công trình vi phạm. Bà Hoàng Thị Thoa (thôn Hiệp Lộc 2) thừa nhận gia đình xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp là sai quy định, song mong muốn chính quyền xem xét hoàn cảnh khó khăn khi các con làm ăn thua lỗ, cuộc sống còn nhiều thiếu thốn.
Ông Trần Huy Vĩnh (thôn Thượng Hiệp) cho biết gia đình được giao đất sản xuất nông nghiệp, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế và chỉ xây dựng nhà kho để chứa vật tư phục vụ chăn nuôi, sản xuất nên đề nghị cơ quan chức năng giải thích rõ căn cứ xác định hành vi vi phạm.

Trong khi đó, ông Nguyễn Hữu Hiếu (thôn Hiệp Thuận) kiến nghị địa phương nghiên cứu giải pháp hỗ trợ người dân có nơi bảo quản nông sản sau thu hoạch. Theo ông, gia đình có diện tích trồng bưởi khá lớn, mỗi năm thu hoạch vào dịp cuối năm nên rất cần không gian để tập kết, bảo quản sản phẩm trước khi tiêu thụ.
Ở góc độ cán bộ cơ sở, ông Nguyễn Công Hoàn, Bí thư Chi bộ thôn Yên Lâm, nguyên Chủ tịch UBND xã Hiệp Thuận, cho rằng quy định pháp luật đã nêu rõ đất nông nghiệp không được phép xây dựng công trình trái phép. Việc người dân chủ động tháo dỡ sẽ giảm thiểu thiệt hại so với khi phải tổ chức cưỡng chế. Ông cũng kêu gọi các hộ dân sớm ký cam kết, khắc phục vi phạm để bảo đảm quyền lợi của chính mình.
.jpeg)
Tuyên truyền, vận động đi kèm với xử lý nghiêm
Giải đáp các ý kiến tại hội nghị, đại diện Phòng Kinh tế xã Hát Môn cho biết nhiều trường hợp đã chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp trái quy định, xây dựng nhà ở kiên cố hoặc công trình phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, thậm chí cho thuê. Các trường hợp thuộc diện xử lý đều được kiểm tra, rà soát theo đúng quy định pháp luật.
Đối với những khu vực có số lượng vi phạm lớn như thôn Yên Lâm, Hiệp Thuận, xã xác định việc xử lý sẽ được thực hiện công khai, minh bạch, không có ngoại lệ. Những trường hợp không tự giác chấp hành sẽ phải thực hiện cưỡng chế theo quy định.
Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND xã Hát Môn, Trưởng đoàn công tác Cấn Văn Hồng đánh giá, việc đông đảo người dân đến dự hội nghị thể hiện tinh thần hợp tác cùng chính quyền giải quyết các tồn tại trong quản lý đất đai. Đối với các trường hợp được mời nhưng không đến dự, địa phương sẽ tiếp tục tuyên truyền, đồng thời áp dụng các biện pháp xử lý nghiêm nếu cố tình không chấp hành.

Lãnh đạo xã khẳng định, địa phương luôn tạo điều kiện thuận lợi cho người dân phát triển sản xuất nông nghiệp, nhưng việc xây dựng nhà ở, nhà xưởng hoặc công trình trái phép trên đất nông nghiệp là hành vi không được pháp luật cho phép và sẽ bị xử lý nghiêm. Song song với việc giải quyết dứt điểm các vi phạm tồn đọng, xã cũng đang tập trung đẩy nhanh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhằm tạo điều kiện để người dân sử dụng đất ổn định, đúng quy định và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.
Trong thời gian tới, xã Hát Môn sẽ hoàn thiện hồ sơ để tổ chức cưỡng chế 17 trường hợp có công trình vi phạm lớn (trong tháng 7-2026) tại các khu vực Hiệp Thuận và Tam Hiệp. Đối với 34 trường hợp chưa ký cam kết, địa phương tiếp tục rà soát, vận động hoàn thành việc ký cam kết trước ngày 12-7; nếu không chấp hành sẽ lập hồ sơ xử lý theo quy định. Các trường hợp xây dựng công trình trên đất nông nghiệp có diện tích hơn 20m² cũng được yêu cầu hoàn thành việc tháo dỡ, đưa công trình về đúng quy định trước ngày 31-7, nếu không xã sẽ xử lý trong tháng 8-2026.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.