Xã Hát Môn đang triển khai Đề án sắp xếp, tổ chức lại thôn trên địa bàn. Với phương châm công khai, dân chủ, thận trọng và đặt sự đồng thuận của nhân dân lên hàng đầu, địa phương đang tập trung thực hiện các nhiệm vụ theo đúng quy định và lộ trình đề ra.

Theo phương án dự kiến, xã Hát Môn hiện có 60 thôn với 17.394 hộ dân, sau khi thực hiện sắp xếp, toàn xã còn 17 thôn. Cùng với việc tổ chức lại các đơn vị thôn, xã sẽ rà soát, sắp xếp đội ngũ người hoạt động không chuyên trách, người trực tiếp tham gia công việc ở thôn và các chức danh liên quan.
Đối với những trường hợp không tiếp tục tham gia công tác sau sắp xếp, địa phương sẽ thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách theo quy định, bảo đảm quyền lợi chính đáng, tạo sự yên tâm và đồng thuận trong đội ngũ cán bộ cơ sở.
Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Hát Môn Bùi Thế Anh cho biết, để bảo đảm tiến độ và chất lượng thực hiện Đề án, toàn bộ quá trình triển khai được thực hiện theo phương châm “6 rõ, 1 xuyên suốt”, gồm: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ sản phẩm; đồng thời bảo đảm nguyên tắc một việc chỉ giao một đầu mối chịu trách nhiệm xuyên suốt.
Từ trước ngày 12-6, xã tổ chức hội nghị quán triệt chủ trương và nội dung sắp xếp thôn. Trước ngày 15-6, các thôn hoàn thành việc tổ chức họp chi bộ mở rộng để tuyên truyền, phổ biến Đề án tới cán bộ, đảng viên và nhân dân. Từ nay đến trước ngày 22-6, xã tổ chức lấy ý kiến cử tri đại diện hộ gia đình tại toàn bộ 60 thôn.
Trên cơ sở kết quả lấy ý kiến, địa phương sẽ hoàn thiện hồ sơ trình HĐND xã xem xét, ban hành Nghị quyết về sắp xếp thôn trước ngày 25-6. Đồng thời, phương án bố trí nhân sự không chuyên trách, sử dụng cơ sở vật chất, nhà văn hóa và các thiết chế liên quan sau sắp xếp cũng sẽ được hoàn thiện trước ngày 30-6.

Phó Chủ tịch UBND xã Hát Môn Tô Xuân Quân cho biết, quá trình xây dựng phương án sắp xếp được thực hiện trên tinh thần khách quan, khoa học, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, không chạy theo mục tiêu giảm số lượng thôn một cách cơ học.
Theo đó, các phương án đều được nghiên cứu, đánh giá toàn diện những yếu tố liên quan đến quy mô dân cư, hạ tầng kỹ thuật, thiết chế văn hóa, tổ chức chính trị - xã hội, quốc phòng - an ninh; đồng thời xem xét kỹ các yếu tố lịch sử, văn hóa, phong tục, tập quán, tín ngưỡng của cộng đồng dân cư.
Đặc biệt, xã xác định sự đồng thuận của người dân là yếu tố quyết định thành công của quá trình sắp xếp. Vì vậy, mọi nội dung đều được công khai, lấy ý kiến rộng rãi và thực hiện đúng quy trình, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân. Để bảo đảm việc triển khai diễn ra đồng bộ, xã Hát Môn đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hát Môn Nguyễn Đình Sơn khẳng định, việc sắp xếp, tổ chức lại thôn là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhằm cụ thể hóa chủ trương của Trung ương và thành phố Hà Nội về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Đồng chí yêu cầu, quá trình tổ chức lấy ý kiến cử tri phải được thực hiện đúng quy định, bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan và phát huy đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân.
“Mục tiêu cao nhất là để người dân hiểu rõ chủ trương, đồng thuận và tích cực tham gia thực hiện; qua đó tạo nền tảng vững chắc cho việc tổ chức lại thôn trên địa bàn đạt hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng quản lý, điều hành và phục vụ nhân dân trong giai đoạn mới”, đồng chí Nguyễn Đình Sơn nhấn mạnh.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.