Một số người dân thôn Cần Kiệm 1, xã Hạ Bằng đã gửi phản ánh đến Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội bày tỏ lo ngại một công trình xây dựng nhà xưởng đang được triển khai tại khu vực có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.
Lo ngại ô nhiễm, mất an toàn
Theo đơn phản ánh của một số hộ dân, tại khu vực ngách 55/16 đường Lưu niệm Bác Hồ, thuộc thôn Cần Kiệm 1, xã Hạ Bằng những ngày gần đây xuất hiện một công trình mới đang được dựng khung sắt trên diện tích khoảng 400m² trên khu đất liền kề. Người dân chưa xác định được công trình này được xây dựng phục vụ mục đích sử dụng nào. Tuy nhiên, thực tế, tại khu vực từng xuất hiện hoạt động sản xuất đồ gỗ, phát sinh bụi, tiếng ồn từ máy móc và mùi sơn, ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt của các hộ dân xung quanh.

Ông Tạ Văn Thường, người dân sinh sống tại ngách 55/16 đường Lưu niệm Bác Hồ cho biết, cơ sở chế biến mộc hoạt động trước đây thường xuyên phát sinh bụi và mùi sơn khó chịu.
“Người dân mong muốn khu dân cư được bảo đảm môi trường sống ổn định, trong lành. Nếu tiếp tục có thêm cơ sở sản xuất quy mô lớn, chúng tôi lo ngại bụi gỗ, tiếng ồn, mùi hóa chất và phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu di chuyển liên tục sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của bà con”, ông Thường bày tỏ.
Cùng chung sự lo lắng, ông Đoàn Tư Hoan, đại diện các hộ dân đứng đơn phản ánh, cho biết người dân từng nhiều lần kiến nghị về những bất cập liên quan đến ô nhiễm môi trường do cơ sở sản xuất gỗ trước đây gây ra. Vì vậy, khi thấy khu đất liền kề rộng khoảng 400m² được san tạo mặt bằng và dựng khung sắt, các hộ dân lo ngại công trình có thể được sử dụng làm nhà xưởng hoặc kho chứa hàng. Đời sống của khu dân cư sẽ tiếp tục bị tác động tiêu cực.
Theo người dân, đường vào khu vực khá nhỏ hẹp. Nếu phát sinh thêm hoạt động sản xuất, kinh doanh với sự hoạt động thường xuyên của phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu, hàng hóa thì an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy là điều gây quan ngại.
Để làm rõ nội dung phản ánh, phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội đã khảo sát tại khu vực nêu trên. Thực tế cho thấy, trên khu đất có diện tích khoảng 400m² đã hình thành hệ thống cột, khung và vì kèo bằng sắt. Công trình đang trong giai đoạn thi công phần khung. Tuy nhiên, phóng viên chưa ghi nhận máy móc, thiết bị, phôi gỗ hay dây chuyền sản xuất đồ mộc được lắp đặt tại đây.
Do đó, tại thời điểm khảo sát, chưa có đủ căn cứ rõ ràng để khẳng định công trình đang được sử dụng làm nhà xưởng sản xuất hoặc kho chứa gỗ như phản ánh, lo ngại của người dân.
Công trình bị tạm dừng thi công
Phóng viên đã liên hệ với lãnh đạo xã Hạ Bằng để làm rõ vụ việc. Trao đổi về vấn đề này, ông Trần Văn Tiến, cán bộ Phòng Kinh tế xã Hạ Bằng cho biết, ngày 26-8, ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân, lực lượng chức năng của xã đã phối hợp với đại diện thôn Cần Kiệm 1 kiểm tra thực địa.

Qua kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, khu đất được xác định là đất ở và đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, chủ công trình đã tiến hành dựng khung sắt trong khi chưa hoàn thiện thủ tục cấp phép xây dựng theo quy định.
Đoàn kiểm tra đã lập biên bản, yêu cầu chủ công trình tạm dừng toàn bộ hoạt động thi công, đồng thời hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện các thủ tục cần thiết theo đúng quy định và thẩm quyền.
Đại diện Phòng Kinh tế xã Hạ Bằng cho biết, thông tin công trình được xây dựng để làm xưởng gỗ hiện chưa có căn cứ xác thực tại thời điểm kiểm tra. "Tuy nhiên, việc tổ chức thi công khi chưa hoàn thiện thủ tục xây dựng là sai quy định và cần được chấn chỉnh. Chính quyền địa phương đã yêu cầu dừng thi công để chủ công trình hoàn thiện hồ sơ theo quy định", ông Trần Văn Tiến khẳng định.
Việc chính quyền địa phương nhanh chóng kiểm tra, lập biên bản và yêu cầu tạm dừng thi công sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân là cần thiết, góp phần kịp thời chấn chỉnh hoạt động xây dựng trên địa bàn.
Để bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân, UBND xã Hạ Bằng cần tiếp tục giám sát việc chấp hành yêu cầu tạm dừng thi công, đồng thời làm rõ công năng sử dụng của công trình khi chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Trên thực tế, vấn đề người dân quan tâm hiện nay không chỉ là thủ tục xây dựng mà còn là công năng sử dụng thực tế của công trình sau khi hoàn thiện.
Trường hợp công trình được sử dụng cho mục đích sản xuất, kinh doanh, việc sử dụng đất, xây dựng công trình và các điều kiện liên quan cần được thực hiện theo đúng quy định. Đặc biệt, với khu vực nằm trong khu dân cư, các vấn đề về môi trường, tiếng ồn, bụi, hóa chất, phòng cháy, chữa cháy và an toàn giao thông cần được kiểm soát chặt chẽ.
Việc kiểm tra, giám sát thường xuyên và công khai kết quả xử lý sẽ góp phần giải tỏa những băn khoăn của người dân, tránh phát sinh các công trình, hoạt động sản xuất không phù hợp trong khu dân cư; đồng thời bảo đảm trật tự xây dựng và môi trường sống ổn định cho người dân tại thôn Cần Kiệm 1.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.