Xã Gia Lâm: tìm giải pháp hỗ trợ phát triển làng nghề Kiêu Kỵ

Hoàng Quyết 08/10/2025 17:18

Kinhtedothi-Ngày 08/10, Thường trực Đảng ủy xã Gia Lâm đã có buổi làm việc với Hợp tác xã (HTX) làng nghề Kiêu Kỵ về tình hình hoạt động và định hướng phát triển trong thời gian tới.

Dự buổi làm việc có Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Gia Lâm Nguyễn Việt Hà; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phùng Thị Hoài Hương; Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Dương Viết Cường cùng các đồng chí đại diện HTX và Hội nghề da, dát vàng Kiêu Kỵ.

Lãnh đạo xã Gia Lâm tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện HTX làng nghề Kiêu Kỵ đã báo cáo khái quát tình hình hoạt động của làng nghề trong thời gian qua, đồng thời nêu một số đề xuất, kiến nghị như: phát triển làng nghề gắn với du lịch trải nghiệm; sớm hoàn thiện thủ tục để Hội nghề da, dát vàng có tư cách pháp nhân; đề nghị xã quan tâm hỗ trợ trụ sở làm việc cho Hội nghề; đầu tư xây dựng khu trưng bày, giới thiệu sản phẩm làng nghề; đề nghị xây dựng Nhà thờ Lưỡng quốc tướng quân Nguyễn Sơn...

Đại diện HTX làng nghề Kiêu Kỵ thông tin về tình hình hoạt động của làng nghề.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Gia Lâm Nguyễn Việt Hà đã ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của HTX và Hội làng nghề trong việc gìn giữ, phát huy giá trị truyền thống làng nghề Kiêu Kỵ. Đồng chí đề nghị thôn và HTX tổng hợp đầy đủ các kiến nghị, chuyển về xã để tổng hợp, báo cáo xem xét giải quyết. Về các nội dung cụ thể, đồng chí Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh: cần sớm hoàn thiện hồ sơ pháp lý để Hội làng nghề có tư cách pháp nhân, tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động; nghiên cứu bảo tồn và phát triển làng nghề gắn với kinh tế tư nhân, mở rộng đối tượng sản xuất; đồng thời khuyến khích sáng tạo, đa dạng hóa sản phẩm, xây dựng mô hình phát triển làng nghề gắn với du lịch văn hóa – lịch sử, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương.

Lãnh đạo xã Gia Lâm thăm quan làng nghề

Thường trực Đảng ủy xã cũng đã đến khảo sát địa điểm dự kiến xây dựng nhà thờ Lưỡng quốc tướng quân Nguyễn Sơn và thăm các hộ gia đình làng nghề tiêu biểu trên địa bàn.

Khảo sát địa điểm dự kiến xây dựng nhà thờ Lưỡng quốc tướng quân Nguyễn Sơn.

Buổi làm việc là dịp để lãnh đạo xã nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các thành viên HTX, qua đó định hướng giải pháp phát triển làng nghề Kiêu Kỵ theo hướng bền vững, giữ gìn nét tinh hoa truyền thống của nghề dát vàng bạc quỳ danh tiếng của địa phương.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Xã Gia Lâm: tìm giải pháp hỗ trợ phát triển làng nghề Kiêu Kỵ

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.