Sáng 14-8, xã Dương Hòa tổ chức Lễ phát động và chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy, diệt muỗi, chủ động phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn xã Dương Hòa đợt 1 năm 2025.
Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND xã Dương Hòa Nguyễn Đình Khoa cho biết, sốt xuất huyết Dengue là bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi rút Đanh gây nên. Bệnh lây theo đường máu, trung gian truyền bệnh là muỗi Aedes aegypti (muỗi vằn).
Bệnh có biểu hiện lâm sàng chủ yếu là sốt cấp diễn, kèm theo xuất huyết ở da hoặc niêm mạc và giảm tiểu cầu ở trong máu. Tỉ lệ mắc mới của sốt xuất huyết đã tăng gấp 30 lần trên toàn cầu trong vòng 50 năm qua.
Do chưa có thuốc đặc trị và chưa triển khai rộng rãi vắc xin phòng bệnh, nên phương pháp kiểm soát sốt xuất huyết chủ yếu sử dụng các biện pháp xua muỗi, diệt muỗi, diệt bọ gậy và sử dụng các biện pháp hóa học khi xuất hiện các ổ dịch.
Những năm gần đây, Xã Dương Hòa vẫn ghi nhận dịch bệnh lưu hành hằng năm, trong đó có dịch bệnh sốt xuất huyết. Năm 2024, tổng số ca mắc ghi nhận là 19 ca/ổ dịch.
Năm 2025, địa bàn xã chưa ghi nhận ca mắc sốt xuất huyết. Xã cũng đã thành lập 236 đội xung kích, 41 tổ giám sát với khoảng 600 thành viên diệt bọ gậy, lăng quăng.
Hưởng ứng Lễ phát động và chiến dịch vệ sinh môi trường - diệt bọ gậy, diệt muỗi, chủ động phòng chống bệnh sốt xuất huyết năm 2025, xã tổ chức chiến dịch truyền thông sâu rộng trong cộng đồng, nhằm nâng cao kiến thức, thay đổi thái độ, thực hành phòng, chống bệnh sốt xuất huyết Đanh trong cộng đồng; vận động người dân chủ động diệt muỗi, bọ gậy tại hộ gia đình. Toàn xã tổ chức chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng/bọ gậy và phun hóa chất diệt muỗi, chủ động phòng, chống sốt xuất huyết tại các địa bàn trọng điểm, nguy cơ xảy ra dịch.
Để tích cực phòng bệnh cho bản thân, gia đình và cộng đồng, xã Dương Hòa khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp phòng bệnh, như: Đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để muỗi không vào đẻ trứng; diệt lăng quăng, bọ gậy bằng cách thả cá vào dụng cụ chứa nước lớn; thau rửa dụng cụ chứa nước vừa và nhỏ, lật úp các dụng cụ chứa nước; loại bỏ các vật liệu phế thải, các hốc nước tự nhiên không cho muỗi đẻ trứng như chai, lọ, mảnh chai, vỏ dừa, mảnh lu vỡ, lốp, vỏ xe cũ, hốc tre, bẹ lá... Khi bị sốt, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị, không tự ý điều trị tại nhà.
Ngay sau lễ phát động, lực lượng chức năng, đội xung kích diệt bọ gậy của các thôn, xóm tổ chức tổng vệ sinh môi trường, phun hóa chất diệt muỗi trên địa bàn.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.