Tốc độ đô thị hóa nhanh cùng sự gia tăng dân số cơ học đang đặt ra không ít thách thức cho công tác quản lý địa bàn tại xã Đan Phượng. Tuy nhiên, nhờ phát huy hiệu quả vai trò của Mặt trận Tổ quốc, lực lượng Công an cùng các mô hình tự quản tại khu dân cư, địa phương đã giải quyết triệt để các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở, không để hình thành các "điểm nóng" về an ninh trật tự.
Sức mạnh từ các mô hình tự quản
Xác định phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" muốn bền vững phải dựa vào sức mạnh đoàn kết của nhân dân, Ban Công tác Mặt trận thôn Đoài Khê, xã Đan Phượng đã chủ động phối hợp với Chi bộ, Ban lãnh đạo thôn và Công an xã đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật. Mặt trận đóng vai trò cầu nối, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của người dân để kiến nghị xử lý dứt điểm các vướng mắc, đồng thời vận động bà con tham gia phòng chống tội phạm, lừa đảo mạng, bảo đảm phòng cháy chữa cháy và trật tự giao thông.

Ông Nguyễn Hữu Phú, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Đoài Khê chia sẻ: "Thực tiễn cho thấy, ở đâu Ban Công tác Mặt trận hoạt động hiệu quả, ở đó người dân đoàn kết, đồng thuận, tích cực hòa giải mâu thuẫn cộng đồng và tự giác cung cấp tin báo tội phạm. Nhờ đó, tình làng nghĩa xóm được giữ gìn, trật tự xã hội ổn định".
Bên cạnh đó, sự phối hợp chặt chẽ giữa Công an xã và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc đã tạo nên những chuyển biến rõ nét trong bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở. Trung tá Nguyễn Quang Chung, Trưởng Công an xã Đan Phượng cho biết, 10 năm qua, hai đơn vị đã tổ chức hơn 800 buổi tuyên truyền pháp luật thu hút gần 135.000 lượt người; hơn 260 buổi tập huấn về phòng cháy chữa cháy, quản lý vũ khí với 14.700 lượt người; 33 buổi giáo dục pháp luật cho hơn 26.500 học sinh.

Đáng chú ý, thông qua chương trình phối hợp, lực lượng Công an đã tiếp nhận 213 tin báo, tố giác tội phạm; vận động nhân dân giao nộp, thu hồi 10 súng các loại (quân dụng, tự chế, súng hơi); 36 đầu đạn, bom, lựu đạn; 184 vũ khí thô sơ... Qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong bảo vệ an ninh, trật tự.
Chủ động phòng ngừa, không để phát sinh "điểm nóng"
Sau sắp xếp thôn, tổ dân phố, xã Đan Phượng còn 12 thôn, quy mô dân số trên 49.000 người. Trên địa bàn xã có 4 cụm, điểm công nghiệp với gần 5.000 lao động đang làm việc. Trung tá Nguyễn Quang Chung, Trưởng Công an xã Đan Phượng cho biết, xã đang trong quá trình đô thị hóa, hạ tầng được nâng cấp đồng bộ, thúc đẩy kinh tế phát triển. Tuy nhiên, sự gia tăng dân số cơ học cùng lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông lớn đã đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự.
Trong bối cảnh đó, Công an xã Đan Phượng sẽ tiếp tục phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã nhân rộng các mô hình tự quản, đồng thời duy trì hiệu quả các diễn đàn "Lắng nghe ý kiến nhân dân", "Nhân dân tố giác tội phạm"… nhằm nắm chắc tình hình dư luận.

Ông Nguyễn Gia Hiển, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đan Phượng nhấn mạnh, để phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" trên địa bàn xã tiếp tục phát triển thiết thực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, toàn bộ hệ thống chính trị phải tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an ninh trật tự, nâng cao vai trò người đứng đầu và quyền làm chủ của nhân dân.
Lãnh đạo xã Đan Phượng cho biết, địa phương định hướng gắn kết chặt chẽ phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc với các cuộc vận động xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh và chuyển đổi số. Bên cạnh đó, việc tập trung xây dựng lực lượng Công an xã chính quy, tinh nhuệ, "gần dân, trọng dân, vì nhân dân phục vụ" chính là nền tảng cốt lõi để củng cố "thế trận lòng dân" vững chắc, tạo đà cho Đan Phượng phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.