Từ ngày 1/7/2025, đơn vị hành chính mới Đại Thanh chính thức đi vào hoạt động. Trong bối cảnh địa bàn rộng, dân số đông, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Đại Thanh đã phát huy tinh thần đoàn kết, nhanh chóng kiện toàn bộ máy, bảo đảm các hoạt động diễn ra hiệu quả, ổn định.
Ngay trong tháng đầu tiên sau sáp nhập, xã đã tiếp nhận và xử lý 46 lượt công dân, 43 đơn thư (trong đó 41 đơn thuộc thẩm quyền), 2.489 hồ sơ hành chính (đã giải quyết 2.473, còn 16 đang xử lý). Trên nền tảng IHaNoi, xã cũng tiếp nhận 121 phản ánh của người dân.
Các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo đầy đủ, đặc biệt là chế độ dành cho người có công và đối tượng bảo trợ. Nhân dịp 27/7, xã tổ chức dâng hương, thắp nến tri ân tại nghĩa trang liệt sĩ, thăm hỏi - tặng quà các gia đình thương binh, liệt sĩ với tổng kinh phí trên 78 triệu đồng. Bên cạnh đó, xã cũng hỗ trợ xây - sửa nhà cho người có công, vận động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và kịp thời giúp đỡ gia đình gặp nạn trong vụ lật tàu ở Quảng Ninh.
An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công an xã đã phát hiện, điều tra và xử lý 1 vụ trộm cắp tài sản, 2 vụ mua bán trái phép chất ma túy, đồng thời xử lý 23 trường hợp vi phạm khác. Ban Chấp hành phòng thủ dân sự xã được kiện toàn, kịp thời triển khai các biện pháp ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, xã đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan, văn nghệ chào mừng. Hai tuyến đường mới được gắn biển tên là Tam Hiệp và Yên Ngưu.
Đặc biệt, phong trào “Bình dân học vụ số” được phát động, với các lớp tập huấn kỹ năng số cho tổ chuyển đổi số cộng đồng. Công tác truyền thông về lợi ích của chuyển đổi số cũng được đẩy mạnh, khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến.
Mới đây, xã Đại Thanh tổ chức Kỳ họp thứ hai của Hội đồng nhân dân khóa I (nhiệm kỳ 2021 - 2026) để thông qua nhiều nghị quyết quan trọng. Đồng chí Đặng Đức Quỳnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã cho biết: "Đây là kỳ họp quan trọng, quyết định các nội dung liên quan đến quy chế và phương thức hoạt động của Hội đồng nhân dân xã". Trong đó có việc ban hành quy chế làm việc, nội quy kỳ họp, thành lập đoàn giám sát chuyên đề 6 tháng cuối năm, và cho thôi làm đại biểu đối với những người đã chuyển công tác hoặc không còn sinh sống trên địa bàn.
Cũng tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Sỹ Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã đã trình bày báo cáo tổng hợp các ý kiến cử tri từ các xã, thị trấn cũ được bàn giao về Đại Thanh trước sáp nhập. Hội đồng nhân dân xã đã ban hành 5 quy trình xử lý công việc nội bộ, thông qua chương trình công tác 6 tháng cuối năm và chương trình giám sát năm 2026.
Ngoài ra, hội nghị giao ban giữa lãnh đạo Đảng - chính quyền với các cơ quan, đơn vị, tổ dân phố trên địa bàn cũng đã được tổ chức. 15 ý kiến đóng góp tại hội nghị tập trung vào những vấn đề dân sinh như vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, cắt tỉa cây mùa mưa bão, hỗ trợ cán bộ bán chuyên trách...
Với tinh thần đổi mới và quyết tâm chính trị cao, xã Đại Thanh đang từng bước xây dựng một bộ máy hành chính hiện đại, gần dân, hiệu quả - tạo nền tảng vững chắc cho chặng đường phát triển mới sau sáp nhập.
Bảo Thoa
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.