Phiên livestream “Kết nối sản phẩm - Lan tỏa giá trị làng nghề” lần đầu được xã Chương Dương tổ chức chiều 25-8 không chỉ là hoạt động bán hàng, mà còn mở ra hướng tiếp cận mới trong quá trình chuyển đổi số tại địa phương.

Phiên livestream đã giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của địa phương, trong đó có sản phẩm thêu truyền thống và cờ Tổ quốc.
Chương Dương hiện có 8 làng nghề truyền thống đã được công nhận, với các lĩnh vực như đồ gỗ mỹ nghệ, nghề hương, thêu tay và làm cờ Tổ quốc. Đó không chỉ là những con số thể hiện quy mô làng nghề, mà còn cho thấy nguồn lực văn hóa, kỹ năng nghề và kinh nghiệm được tích lũy qua nhiều thế hệ tại địa phương.

Theo ông Nguyễn Trọng Đô, Phó Chủ tịch UBND xã Chương Dương, nhiều nghệ nhân có tay nghề nhưng chưa thực sự có điều kiện tiếp cận sâu với các nền tảng số. Việc đầu tư về kỹ thuật, kinh phí cũng như nhân lực cho chuyển đổi số tại các cơ sở làng nghề còn hạn chế.
Vì vậy, địa phương xác định chuyển đổi số cần được đưa vào từng lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và đời sống. Với làng nghề, mục tiêu là hỗ trợ người làm nghề có thêm kiến thức, kỹ năng để đưa sản phẩm tiếp cận thị trường rộng hơn, tạo thêm giá trị kinh tế và thu nhập cho người lao động.
Nghệ nhân Nguyễn Văn Phục, một người làm cờ Tổ quốc tại Chương Dương chia sẻ: “Chúng tôi rất mong muốn và háo hức làm sao mà chính bản thân mình có thể trau dồi được những kiến thức về kỹ thuật số”. Điều người thợ quan tâm không chỉ là bán được sản phẩm. Khi sản phẩm được đưa lên môi trường số, câu chuyện phía sau sản phẩm cũng có cơ hội được kể đến nhiều người hơn.

Với những lá cờ Tổ quốc, câu chuyện ấy càng đặc biệt trong thời điểm cả nước hướng tới Quốc khánh 2-9. Những ngày này, cờ đỏ sao vàng xuất hiện trên đường phố, tại các gia đình và trong nhiều hoạt động cộng đồng. Với người trực tiếp làm ra sản phẩm, việc những lá cờ do chính bàn tay mình tạo nên được giới thiệu và đến với khách hàng qua nền tảng số mang lại niềm vui, niềm tự hào riêng.

Theo định hướng của xã Chương Dương, livestream chỉ là bước khởi đầu trong quá trình đưa công nghệ vào phát triển làng nghề. Phiên livestream đầu tiên của Chương Dương là bước thử nghiệm cụ thể, đưa người làm nghề đến gần hơn với công nghệ và đưa sản phẩm truyền thống đến gần hơn với thị trường.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.