Từ giải tỏa các điểm kinh doanh tự phát, lập lại hành lang an toàn giao thông đến vận động người dân tự tháo dỡ công trình vi phạm đất đai, trật tự xây dựng, xã Bất Bạt đang từng bước xử lý những “điểm nghẽn” ở cơ sở bằng cách làm kiên quyết nhưng chú trọng tuyên truyền, đối thoại, tạo đồng thuận trong nhân dân.
Kiên quyết lập lại hành lang an toàn giao thông
Sau sắp xếp đơn vị hành chính, xã Bất Bạt có địa bàn rộng, dân cư đông, nhiều tuyến giao thông liên thôn, liên xã, khu vực chợ dân sinh và điểm kinh doanh nhỏ lẻ. Cùng với thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, thực tế này cũng đặt ra nhiều áp lực trong quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị và an toàn giao thông.

Tại một số khu vực, tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông để bày bán hàng hóa, dựng lều quán, tập kết vật liệu xây dựng, đặt biển quảng cáo, biển hiệu, mái che, mái vẩy vẫn còn xảy ra. Những vi phạm tưởng như nhỏ lẻ này nếu kéo dài sẽ gây cản trở giao thông, ảnh hưởng mỹ quan, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân và tạo tiền lệ không tốt trong quản lý địa bàn.
Trưởng Công an xã Bất Bạt Nguyễn Việt Hùng cho biết, thời gian qua, đơn vị đã tham mưu, phối hợp với UBND xã và các lực lượng liên quan giải tỏa các điểm kinh doanh tự phát, xây dựng các mô hình như “Tuyến phố văn minh đô thị”, “Cổng trường an toàn giao thông”, đồng thời vận động các hộ kinh doanh ký cam kết chấp hành quy định về trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm.
Theo ông Nguyễn Việt Hùng, khó khăn lớn hiện nay là thói quen kinh doanh tự phát đã tồn tại nhiều năm. Một bộ phận người dân coi việc lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để buôn bán là bình thường, vì thuận tiện cho kinh doanh. Một số người bán, người mua cũng chưa nhận thức đầy đủ về sử dụng thực phẩm rõ nguồn gốc, an toàn. Trong khi đó, địa bàn rộng, lực lượng mỏng, nhiệm vụ kiêm nhiệm nhiều, nên việc thường xuyên có mặt tại tất cả các điểm chợ để kiểm tra, giám sát còn gặp khó khăn.
Trước tình hình đó, UBND xã Bất Bạt đã ban hành Kế hoạch số 440/KH-UBND ngày 21-5-2026 về tổng kiểm tra, giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ và trật tự đô thị trên địa bàn. Mục tiêu của kế hoạch là lập lại kỷ cương trong quản lý, sử dụng lòng đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông; bảo đảm an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, mỹ quan và cảnh quan chung.
Theo đó, xã đã tổ chức tuyên truyền, vận động, sơn kẻ vạch xác định hành lang an toàn giao thông, yêu cầu các hộ dân tự giác tháo dỡ, di dời công trình, vật dụng vi phạm. Đồng thời, các lực lượng chức năng kiểm tra, giải tỏa, tháo dỡ và xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm theo quy định. Với các trường hợp cố tình không chấp hành hoặc tái lấn chiếm, xã kiên quyết tổ chức cưỡng chế, xử lý vi phạm hành chính.
Đáng chú ý, UBND xã Bất Bạt đã tổ chức đợt ra quân quy mô lớn nhằm giải quyết các điểm nghẽn về trật tự đô thị và hành lang an toàn giao thông. Các lực lượng chức năng tập trung tuyên truyền, nhắc nhở, hướng dẫn người dân, hộ kinh doanh thu dọn hàng hóa, tháo dỡ mái che, biển hiệu, lều quán, công trình tạm trong phạm vi hành lang an toàn giao thông.
Một số khu vực được xác định là trọng điểm như chợ Dầy thuộc thôn Đan Thê, tuyến tỉnh lộ 413, chợ Suối Hai, chợ Tòng Bạt, chợ Đông Phượng, khu vực Kho 32 thôn Ngọc Nhị. Đây đều là những nơi có hoạt động mua bán, đi lại thường xuyên, nếu không kiểm soát tốt rất dễ phát sinh ùn ứ cục bộ, mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đời sống dân cư xung quanh.
Vận động tự tháo dỡ công trình vi phạm, giữ ổn định từ cơ sở
Điểm đáng chú ý trong cách làm của xã Bất Bạt là không chỉ ra quân xử lý vi phạm, mà đặt trọng tâm vào thay đổi nhận thức của người dân. Lực lượng công an xã, cán bộ chuyên môn, các tổ chức đoàn thể, cấp ủy, ban công tác Mặt trận ở thôn cùng tham gia tuyên truyền, giải thích quy định pháp luật, vận động các hộ tự giác chấp hành trước khi áp dụng biện pháp xử lý hành chính.

Cách làm này tiếp tục được thể hiện trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng. Tại khu vực Đồi Sặng, thôn Tân An, lực lượng chức năng đã xử lý công trình vi phạm của hộ ông N.H.L. xây dựng trên đất công, đất lâm nghiệp. Cùng thời điểm, hộ ông P.Đ.V, thôn Ngọc Nhị, cũng được vận động tháo dỡ công trình dựng trên đất nông nghiệp.
Điều đáng ghi nhận là sau quá trình tuyên truyền, vận động, đối thoại và được giải thích đầy đủ quy định pháp luật, hai hộ gia đình đã đồng thuận với chủ trương của chính quyền địa phương, tự nguyện cam kết tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm. Đây là kết quả có ý nghĩa, bởi trong xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng, sự tự giác của người dân luôn là yếu tố quan trọng để giảm va chạm, hạn chế cưỡng chế và giữ ổn định ở cơ sở.
Để hỗ trợ các hộ thực hiện việc tháo dỡ, UBND xã Bất Bạt huy động lực lượng chức năng, cán bộ chuyên môn và các đoàn thể tham gia hỗ trợ nhân công, phương tiện, vận chuyển vật liệu, bảo đảm an toàn trong suốt quá trình thực hiện. Việc tháo dỡ hoàn thành đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn, hiệu quả và nhận được sự đồng tình của nhân dân địa phương.
Từ thực tế tại xã Bất Bạt cho thấy nếu chỉ xử lý theo từng đợt cao điểm, vi phạm rất dễ tái diễn. Vì vậy, cùng với ra quân giải tỏa, địa phương cần duy trì kiểm tra thường xuyên, phát hiện sớm ngay từ khi vi phạm mới phát sinh, đồng thời công khai thông tin, mốc giới, quy định quản lý để người dân biết, giám sát và thực hiện.
Chủ tịch UBND xã Bất Bạt Nguyễn Ngọc Tú cho biết, thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm ngay từ khi mới phát sinh, đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai và trật tự xây dựng.
Tháo gỡ điểm nghẽn về trật tự xây dựng, an toàn giao thông là nhiệm vụ khó, đòi hỏi sự kiên trì và đồng bộ. Nhưng khi chính quyền làm rõ trách nhiệm, lực lượng chức năng vào cuộc quyết liệt, các đoàn thể cùng vận động và người dân đồng thuận, kỷ cương ở cơ sở sẽ từng bước được củng cố.
Mỗi mái che được tháo dỡ đúng quy định, mỗi điểm kinh doanh tự phát được sắp xếp lại, mỗi công trình vi phạm được khắc phục không chỉ làm đường làng, ngõ xóm thông thoáng hơn, mà còn góp phần xây dựng nếp sống thượng tôn pháp luật. Đó là nền tảng để xã Bất Bạt phát triển văn minh, an toàn, bền vững và trở thành miền quê đáng sống.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.