Những ngày này, trên dải đất miền Trung và các tỉnh phía Bắc, cái nắng như đổ lửa của những đợt cao điểm mùa hè không làm giảm đi khí thế đua tài, quyết thắng của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Thủ đô.
Tại thao trường của Trung đoàn Pháo binh 452 (Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội), tiếng nổ vang rền của các khẩu đội pháo 85mm cùng những khẩu lệnh đanh thép đã minh chứng cho tinh thần “khổ luyện thành tài, chai tay bắn giỏi”, khẳng định chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu ngày càng đi vào chiều sâu, vững chắc.

Khí thế tiến công trên trận địa pháo
Tại thao trường ở thời điểm huấn luyện của đơn vị, sức nóng bốc lên từ nền đất sỏi đá khiến không khí trở nên ngột ngạt, nhưng tại vị trí của Đại đội 7 (Tiểu đoàn 3 thuộc Trung đoàn Pháo binh 452), cán bộ và chiến sĩ vẫn tập trung cao độ cho huấn luyện.
Ngay sau khẩu lệnh “Các khẩu đội chiếm lĩnh trận địa” của Thiếu tá Nguyễn Hòa Thơ, Đại đội trưởng Đại đội 7, bầu không khí lập tức chuyển sang trạng thái khẩn trương nhưng vô cùng trật tự. Những chiếc xe kéo pháo nhanh chóng cơ động vào vị trí. Các pháo thủ với động tác thuần thục, phối hợp nhịp nhàng thực hiện các bước hạ pháo, bám đất, mở càng, chuẩn bị đạn dược. Từ phân đội trinh sát, kế toán đo đạc, tính toán phần tử bắn cho đến các pháo thủ nạp đạn, hướng ngắm, tất cả đều vận hành như một cỗ máy chính xác đến từng chi tiết.
“Bắn!” - khẩu lệnh dứt khoát vừa phát ra, những tiếng nổ vang rền làm rung chuyển cả một góc thao trường. Những luồng khói cuộn lên sau nòng pháo, mục tiêu giả định phía xa bị tiêu diệt hoàn toàn. Không khí căng thẳng nhường chỗ cho niềm vui vỡ òa trên khuôn mặt của các chiến sĩ. Điều đặc biệt, phần lớn lực lượng thực hiện nhiệm vụ hôm nay là các quân nhân dự bị động viên - những người vốn thân quen với chiếc áo bạc màu của người thợ, người nông dân trong đời sống thường nhật, nay trở lại mang trên mình màu áo lính với bản lĩnh kiên cường.
Đột phá từ phương châm “Cơ bản, thiết thực, hiệu quả”
Nói về thành quả của đợt kiểm tra bắn đạn thật nói riêng và chất lượng công tác huấn luyện nói chung, Thượng tá Lê Văn Dũng, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Pháo binh 452, phấn khởi chia sẻ: “Kết quả bắn đạn thật lần này phản ánh đúng thực chất công tác chuẩn bị và thực hành huấn luyện của đơn vị. Các phân đội đã chấp hành nghiêm mệnh lệnh, phối hợp nhịp nhàng, thao tác thuần thục và xử lý linh hoạt các tình huống phát sinh. Trình độ huấn luyện và khả năng làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật của bộ đội đã nâng lên một bước rõ rệt. Đạt được mục đích, yêu cầu đề ra và bảo đảm an toàn tuyệt đối là minh chứng sinh động cho việc Trung đoàn đã duy trì nghiêm nền nếp huấn luyện, kiên trì thực hiện phương châm "Cơ bản, thiết thực, hiệu quả", lấy thực hành làm trọng tâm, huấn luyện sát nhiệm vụ, sát đối tượng tác chiến và điều kiện chiến đấu thực tế”.
Cũng theo Thượng tá Lê Văn Dũng, cái khó lớn nhất đối với lực lượng dự bị động viên là họ đã rời xa môi trường quân ngũ một thời gian tương đối dài, các kỹ năng quân sự, đặc biệt là kỹ thuật pháo binh chuyên sâu phần nào bị mai một. Thấu hiểu đặc thù đó, Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn đã ra nghị quyết chuyên đề về nhiệm vụ huấn luyện, chủ động đi trước một bước trong công tác chuẩn bị.
Đơn vị đã tập trung làm mới, sửa chữa hệ thống giáo án, bài giảng, mô hình học cụ; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ lưỡng đội ngũ cán bộ các cấp nhằm thống nhất về cả nội dung lẫn phương pháp truyền đạt. Trong quá trình triển khai, Trung đoàn xác định quy trình huấn luyện phải đi từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, kết hợp chặt chẽ giữa việc ôn tập, củng cố kiến thức cũ với việc bổ sung các nội dung mới. Các thao tác sử dụng pháo, tính toán phần tử bắn, hiệp đồng trong khẩu đội hay cơ động chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu đều được tổ chức luyện tập nhiều lần theo mô hình “chia nhỏ, tập đều”, sai đâu sửa đấy để chiến sĩ củng cố vững chắc kỹ năng.

Sức mạnh từ sự đồng lòng và điểm tựa hậu phương
Trên thao trường, bên cạnh sự chỉ đạo sát sao của đội ngũ cán bộ là tinh thần vượt khó, trách nhiệm cao của từng chiến sĩ. Lau vội những giọt mồ hôi trên trán sau loạt bắn thành công, Binh nhất Nguyễn Văn Linh tâm sự: “Khi mới trở lại đơn vị, chúng tôi không khỏi bỡ ngỡ trước những khí tài quen mà lạ. Tuy nhiên, được sự hướng dẫn rất tỷ mỉ, cụ thể của cán bộ các cấp từ những nội dung cơ bản nhất, chúng tôi đã nhanh chóng bắt nhịp lại. Khi loạt đạn đầu tiên khai hỏa trúng mục tiêu, bao nhiêu mệt mỏi, nóng bức trên thao trường đều tan biến. Đợt huấn luyện này không chỉ giúp tôi nâng cao kỹ năng sử dụng vũ khí, trang bị, ý thức tổ chức kỷ luật mà còn thắp lại tinh thần trách nhiệm của một người chiến sĩ Thủ đô, luôn sẵn sàng bổ sung cho lực lượng thường trực bất cứ khi nào Tổ quốc cần”.
Sự thành công của công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu tại Trung đoàn Pháo binh 452 còn có đóng góp quan trọng từ “bàn tay thầm lặng” của lực lượng hậu cần, kỹ thuật. Với đặc thù vũ khí pháo binh hạng nặng, trước mỗi buổi luyện tập, toàn bộ hệ thống pháo 85mm, xe kéo, khí tài ngắm bắn đều được kiểm tra, bảo dưỡng nghiêm ngặt, không để xảy ra bất kỳ sự cố kỹ thuật nào gây mất an toàn. Các phương án bảo đảm an toàn trên thao trường được quán triệt sâu sắc đến từng cá nhân.
Song song đó, hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội luôn được đặt lên hàng đầu. Giữa cái nắng gay gắt của mùa hè, những bát nước chè xanh, những ca nước chanh mát lạnh do lực lượng hậu cần mang ra tận trận địa đã kịp thời tiếp sức cho bộ đội. Chế độ ăn uống được tính toán khoa học, bảo đảm đầy đủ dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm; công tác chăm sóc sức khỏe, phòng chống say nắng, say nóng được triển khai chu đáo, giúp cán bộ, chiến sĩ luôn duy trì được 100% quân số khỏe để học tập và rèn luyện.
Những loạt pháo nổ giòn giã trên thao trường Trung đoàn Pháo binh 452 hôm nay không chỉ đơn thuần là kết quả của một đợt kiểm tra, mà đó là quả ngọt của một quá trình bền bỉ tích lũy, sự lãnh đạo sâu sát của Đảng ủy, chỉ huy đơn vị và tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao độ của tập thể cán bộ, chiến sĩ, nhất là lực lượng dự bị động viên.
Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Trung đoàn Pháo binh 452 tiếp tục tập trung nâng cao hơn nữa chất lượng huấn luyện, đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá, gắn huấn luyện với xây dựng nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật. Đây chính là cơ sở, là nền tảng vững chắc để đơn vị tiếp tục nâng cao trình độ chỉ huy, khả năng hiệp đồng tác chiến linh hoạt của các bộ phận, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, xứng đáng là lá chắn thép tin cậy của lực lượng vũ trang Thủ đô trong tình hình mới.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.