Nghị quyết và Cuộc sống

"Vươn lên" với kết quả toàn diện, Đông Anh bước vào giai đoạn thực hiện “khát vọng phát triển”

Đỗ Minh 19/01/2024 - 16:13

Ngày 19-1, Huyện ủy Đông Anh tổng kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024; tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 và phát động thi đua năm 2024.

dc-vu-duc-bao.jpg
Các cá nhân, tập thể được khen thưởng do có thành tích xuất sắc năm 2023.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đông Anh Nguyễn Văn Cường cho biết: Năm 2023, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của huyện tiếp tục đổi mới, chủ động, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ.

Kinh tế huyện duy trì tăng trưởng, đạt 9,4%; cơ cấu chuyển dịch đúng định hướng; thu - chi ngân sách vượt so với kế hoạch thành phố giao; giáo dục - đào tạo được quan tâm đầu tư cả chất và lượng, được thành phố đánh giá cao, tỷ lệ trường đạt chuẩn 88/94 trường (93,6%), đứng tốp đầu thành phố…

Trong công tác xây dựng Đảng, từ đầu năm 2023 đến nay, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện bầu bổ sung 4 Ủy viên; bổ nhiệm lại 24 đồng chí; điều động, luân chuyển 50 đồng chí; giới thiệu cán bộ ứng cử 33 đồng chí; hiệp y bổ nhiệm 11 đồng chí; thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý 13 đồng chí. Đảng bộ huyện đã kết nạp được 348 quần chúng ưu tú vào Đảng (trong đó, có 2 học sinh THPT); tổ chức trao Huy hiệu Đảng cho 1.146 đảng viên.

Huyện ủy Đông Anh đã công bố và trao Nghị quyết, quyết định giải thể Đảng bộ khối Dân Đảng và Đảng bộ khối chính quyền, đồng thời trao các nghị quyết, quyết định thành lập 37 tổ chức cơ sở Đảng trong các cơ quan Đảng - đoàn thể, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Đảng bộ huyện.

bt-le-trung-kien.jpg
Bí thư Huyện ủy Đông Anh Lê Trung Kiên phát biểu tại hội nghị.

Đến nay, Đảng bộ huyện có 92 tổ chức cơ sở Đảng. Qua đánh giá xếp loại năm 2023, có 18 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 73 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ…

Với những kết quả nổi bật trên mọi lĩnh vực, sau gần 5 năm giai đoạn 2018-2023, Đông Anh đã chính thức hoàn thành “Khát vọng vươn lên”. Tại hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Anh Dũng đã triển khai các nhiệm vụ trọng tâm và phát động phong trào thi đua năm 2024 - năm tăng tốc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025), cũng là năm đầu tiên huyện bước vào giai đoạn mới, hiện thực hóa tầm nhìn “Đông Anh - khát vọng phát triển”.

dc-vu-duc-bao-2.jpg
Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo biểu dương kết quả của huyện Đông Anh những năm qua, đặc biệt là trong năm 2023. Đồng chí nhấn mạnh: Trong năm 2024, huyện cần tập trung triển khai thực hiện quyết liệt các quy hoạch đã được phê duyệt và các dự án đầu tư đã được triển khai để tạo đà cho Đông Anh khởi sắc, bứt phá đi lên.

Dịp này, huyện Đông Anh có 3 tập thể được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố, 16 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2023 được UBND thành phố tặng Bằng khen; 10 tập thể được UBND thành phố tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; 18 cá nhân được công nhận danh hiệu "Người tốt, việc tốt" cấp thành phố.

Huyện ủy Đông Anh cũng khen thưởng các Đảng bộ, chi bộ, tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2023.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
"Vươn lên" với kết quả toàn diện, Đông Anh bước vào giai đoạn thực hiện “ khát vọng phát triển”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.