Kinhtedothi-Với nhiều hoạt động tích cực như tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm và tuyên truyền đến hàng nghìn ngư dân, chủ tàu, đợt cao điểm chống khai thác IUU của Vùng Cảnh sát biển 2 đã góp phần chấm dứt nhiều hành vi khai thác thủy sản bất hợp pháp ở khu vực miền Trung.
Chiều 3/12, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm đợt cao điểm đấu tranh, ngăn chặn và chấm dứt tình trạng tàu cá vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) được triển khai từ ngày 15/10 đến 2/12/2025.
Trong đợt cao điểm, Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh Quảng Trị, Quảng Ngãi, Gia Lai, thành phố Đà Nẵng và Hải đoàn 48 Bộ đội Biên phòng xây dựng, tổ chức thực hiện các kế hoạch đấu tranh quyết liệt với mục tiêu chấm dứt vi phạm IUU. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc cũng được quán triệt nhiệm vụ, nâng cao quyết tâm cho 100% cán bộ, chiến sĩ.
Lực lượng đã tổ chức 247 buổi tuyên truyền pháp luật trực tiếp, phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận các tỉnh, thành phố và cơ quan báo chí đẩy mạnh thông tin về chống khai thác IUU; đồng thời trao tặng 180 suất quà, 777 lá cờ Tổ quốc, 20 áo phao và nhiều tài liệu tuyên truyền nhằm động viên ngư dân bám biển đúng pháp luật.
Trong kiểm tra, kiểm soát trên biển, Vùng điều động 23 tàu, xuồng thực hiện tuần tra, kiểm tra 306 tàu cá; xử phạt hành chính 87 trường hợp vi phạm khai thác thủy sản; bắt giữ 2 tàu cá vi phạm nghiêm trọng và 2 tàu có dấu hiệu vi phạm để bàn giao cho cơ quan chức năng. Bên cạnh đó, tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho 399 tàu cá với hơn 3.100 ngư dân; riêng lực lượng chuyên trách IUU tiếp cận 239 tàu với 1.730 ngư dân.
Hội nghị cũng chỉ ra những khó khăn, hạn chế cần khắc phục và đề ra nhiệm vụ thời gian tới, trong đó nhấn mạnh yêu cầu thực hiện nghiêm các giải pháp cấp bách, quyết tâm chấm dứt hoàn toàn vi phạm IUU trước đợt thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban châu Âu (EC).
Thời gian tới, Vùng Cảnh sát biển 2 sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trên biển và tại cảng, xử lý nghiêm vi phạm, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của ngư dân, chủ tàu và các đơn vị liên quan trong phòng, chống khai thác IUU.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.