Đối ngoại

Vun đắp tình hữu nghị và mối quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản

Theo TTXVN 06/09/2023 - 18:29

Chiều 6-9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Otsuji Hidehisa đang thăm chính thức Việt Nam.

o-thuong-1.jpg
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Otsuji Hidehisa. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Thay mặt Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhiệt liệt hoan nghênh Ngài Otsuji Hidehisa và Đoàn Thượng Nghị sĩ Nhật Bản đến thăm Việt Nam; đánh giá cao chuyến thăm diễn ra vào thời điểm rất có ý nghĩa đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Chủ tịch nước tin tưởng, chuyến thăm của Chủ tịch Thượng viện sẽ thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước; đồng thời đóng góp quan trọng vào việc vun đắp tình hữu nghị và quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản.

Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Otsuji Hidehisa trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã dành thời gian tiếp; đồng thời bày tỏ vinh dự và vui mừng được trở lại thăm Việt Nam đúng vào dịp hai nước có nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Ngài Otsuji Hidehisa cho biết, tham gia Đoàn trong chuyến thăm Việt Nam lần này có các Thượng nghị sĩ đến từ các chính đảng lớn của Nhật Bản. Điều này thể hiện sự coi trọng của Nghị viện Nhật Bản trong thúc đẩy quan hệ hợp tác với Việt Nam.

Đánh giá cao mối quan hệ truyền thống, có bề dày lịch sử lâu dài, gắn kết chặt chẽ trong nhiều lĩnh vực giữa Việt Nam - Nhật Bản, Chủ tịch Thượng viện Otsuji Hidehisa tin tưởng, với nhiều điểm tương đồng, việc hai nước tăng cường hợp tác về mọi mặt; trong đó có hợp tác nghị viện là hoàn toàn phù hợp và cần thiết trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức quy mô toàn cầu. Nhấn mạnh năm 2023 là năm đặc biệt với nhiều sự kiện lịch sử quan trọng trong quan hệ ngoại giao hai nước, Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản bày tỏ tin tưởng và hy vọng, chuyến thăm lần này của Đoàn sẽ đóng góp hiệu quả vào tiến trình thúc đẩy quan hệ hợp tác tốt đẹp Việt Nam - Nhật Bản.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ vui mừng trước những thành tựu hết sức quan trọng của mối quan hệ Việt Nam - Nhật Bản. Theo đó, sự tin cậy, hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước không ngừng được nâng cao, tạo nền tảng tốt đẹp xúc tiến nhiều hơn nữa các chương trình, dự án hợp tác song phương. Chủ tịch nước đánh giá cao các chính đảng Nhật Bản có sự thống nhất trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác với Việt Nam. Điều này được thể hiện qua việc có nhiều đại diện các chính đảng của Nhật Bản tham gia Đoàn các Thượng Nghị sĩ Nhật Bản thăm Việt Nam lần này. Trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, hợp tác và đầu tư, Nhật Bản luôn giữ vị trí quan trọng hàng đầu đối với Việt Nam. Trên cơ sở hai nước có nhiều điểm tương đồng, các hoạt động giao lưu nhân dân, hợp tác giáo dục, khoa học, văn hóa đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, giúp tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.

o-thuong-2.jpg
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Otsuji Hidehisa. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá cao quan hệ hợp tác chặt chẽ, hiệu quả giữa thanh niên hai nước; góp phần tích cực vun đắp tình hữu nghị và mối quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản.

Để tăng cường quan hệ song phương trên nền tảng kết quả tốt đẹp của 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản, Chủ tịch nước đề nghị hai bên tăng cường hơn nữa các cuộc tiếp xúc, trao đổi đoàn cấp cao và các cấp trên tất cả lĩnh vực: Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, các chính đảng Nhật Bản, bộ, ngành, địa phương hai nước. Việt Nam mong muốn đẩy mạnh hơn nữa hoạt động giao lưu nghị sĩ Quốc hội hai nước; trong đó có giao lưu giữa các nghị sỹ trẻ.

Chủ tịch nước mong muốn hai bên hướng tới tầm nhìn hợp tác cao hơn, xa hơn, đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới trong tương lai.

Nhấn mạnh năm 2023 là thời điểm lịch sử kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản; 50 năm quan hệ ASEAN - Nhật Bản và 15 năm quan hệ Nhật Bản - Mê Kông, Chủ tịch nước đánh giá cao đóng góp của Nhật Bản trong thúc đẩy hợp tác với ASEAN; qua đó đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Vun đắp tình hữu nghị và mối quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.