Theo dõi Báo Hànộimới trên

Vụ việc tại xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức): Sự thật chỉ có một

Nhóm phóng viên| 13/01/2020 07:25

(HNM) - Những ngày qua, liên quan đến vụ việc tại xã Đồng Tâm, không ít đối tượng bất mãn chính trị, có thâm niên chống phá Đảng, Nhà nước đã rêu rao: Chính quyền "cướp đất của dân", “phớt lờ đối thoại”... dẫn đến vụ việc ngày 9-1-2020. Đây là những luận điệu xảo trá, hoàn toàn bịa đặt, đổi trắng thay đen, chia rẽ nhân tâm, vì thực tế bản chất sự việc chỉ có một.

Toàn bộ diện tích đất sân bay Miếu Môn thuộc xã Đồng Tâm là đất quốc phòng

Ngày 19-7-2017, Thanh tra thành phố Hà Nội đã ban hành Kết luận số 2346/KL-TTTP-P5 “Về việc thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng diện tích đất khu sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức)”. Kết luận nêu rõ: "Toàn bộ diện tích đất sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm là đất quốc phòng". Không đồng tình, một số công dân tiếp tục gửi đơn lên Thanh tra Chính phủ đề nghị xem xét tính chính xác, hợp pháp của Kết luận thanh tra số 2346/KL-TTTP-P5. Trên cơ sở xem xét thấu đáo, trao đổi kỹ càng với nhiều cơ quan, đơn vị; bảo đảm quy trình và đúng pháp luật, ngày 25-4-2019, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông báo số 611/TB-TTCP.

Ngày 27-8-2019, Thanh tra Chính phủ và thành phố Hà Nội tổ chức họp báo công bố Thông báo số 611/TB-TTCP về kết quả rà soát, kiểm tra tính chính xác, hợp pháp Kết luận thanh tra số 2346/KL-TTTP-P5 ngày 19-7-2017 của Thanh tra thành phố Hà Nội về “Việc thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng diện tích đất khu sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức)”. Theo đó, Thanh tra Chính phủ khẳng định, các nội dung kết luận thanh tra của Thanh tra thành phố Hà Nội phù hợp với quy định pháp luật, bảo đảm tính chính xác. Trong 14 hộ dân đang sử dụng đất quốc phòng, chỉ có 5 hộ có giấy do Ủy ban hành chính xã, Hợp tác xã Nông nghiệp Đồng Tâm cho, cho mượn đất để ở và sản xuất từ trước năm 1980 mà không có hộ ông Lê Đình Kình. Theo quy định pháp luật, ông Kình là người không có quyền và lợi ích hợp pháp tại khu vực đất sân bay Miếu Môn…

Như vậy, theo quy định của pháp luật về đất đai, toàn bộ đất sân bay Miếu Môn là đất quốc phòng, được Thủ tướng Chính phủ và UBND thành phố Hà Nội giao cho các đơn vị quân đội quản lý, sử dụng vào mục đích quốc phòng. Các hồ sơ, giấy tờ hiện có chứng minh rõ hiện trạng đất quốc phòng, không có sự mập mờ, khuất tất nào. Hiện trạng đất sân bay Miếu Môn không thay đổi, không chuyển dịch mốc giới theo đo đạc của cơ quan chuyên môn, không có việc tăng hay giảm diện tích đất sân bay Miếu Môn và xã Đồng Tâm. Những thông tin, luận điệu quy chụp “chính quyền cướp đất của dân”, cho rằng người dân bị lấy đất canh tác vô cớ, kiện cáo không được giải quyết "nên buộc phải phản ứng để giữ đất" (!?)... là sai lệch hoàn toàn, đánh lận bản chất.

Thận trọng lắng nghe, đối thoại trong khi giải quyết

Không phải đến lúc này, hoạt động lắng nghe kiến nghị chính đáng của người dân Đồng Tâm mới được lãnh đạo thành phố và huyện Mỹ Đức quan tâm. Khi xảy ra sự việc một số đối tượng kích động người dân bắt và giữ trái phép 38 cảnh sát cơ động, cán bộ huyện Mỹ Đức tại Nhà văn hóa thôn Hoành, ngày 22-4-2017, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã về đối thoại và thuyết phục người dân chấm dứt hành động sai phạm này.

Sau khi có Thông báo số 611/TB-TTCP của Thanh tra Chính phủ, ngày 25-11-2019, tại trụ sở Huyện ủy Mỹ Đức, Thanh tra Chính phủ và thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị đối thoại với công dân xã Đồng Tâm và các xã tiếp giáp sân bay Miếu Môn. Tại đây, đại diện nhân dân các xã Mỹ Lương, Đồng Lạc, Trần Phú (huyện Chương Mỹ) và cả xã Đồng Tâm có mặt tại buổi đối thoại đều đề nghị lực lượng chức năng sớm thi công tường rào bảo vệ sân bay Miếu Môn để nhân dân yên ổn làm ăn.

Trong hơn 2 năm qua, UBND thành phố Hà Nội, huyện Mỹ Đức cũng đã tổ chức thông báo công khai dưới nhiều hình thức về các kết luận, thông báo của Thanh tra Chính phủ. Đảng ủy xã Đồng Tâm đã chỉ đạo thông tin thường xuyên, liên tục trên hệ thống truyền thanh của xã để toàn thể nhân dân biết về nội dung những văn bản này. Hàng trăm bản tài liệu liên quan tới kiến nghị của người dân cũng đã được gửi trực tiếp đến toàn thể nhân dân xã Đồng Tâm để trả lời. Trước đó, các cơ quan tư pháp đã xử lý hình sự nghiêm khắc một số cán bộ, nguyên lãnh đạo xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức có hành vi sai phạm do liên quan đến quản lý đất đai.

Tất cả cho thấy, chính quyền các cấp đã rất thận trọng và tiến hành giải quyết mọi kiến nghị theo đúng quy định pháp luật. Thấu hiểu lẽ phải, tôn trọng luật pháp, đa số người dân Đồng Tâm đã nghiêm chỉnh chấp hành, số đối tượng chống đối ngày càng ít đi. Trên tinh thần vận dụng tất cả chính sách có thể để hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống, phương án bồi thường mới cho các hộ dân đang sử dụng đất quốc phòng thuộc sân bay Miếu Môn trên địa bàn xã Đồng Tâm đã được cơ quan chức năng xây dựng. 14 hộ dân nằm trong diện này hết sức ủng hộ, đồng tình, sẵn sàng bàn giao mặt bằng để quân đội xây dựng tường rào bảo vệ sân bay Miếu Môn. Thậm chí, khi tường rào được khởi công, đông đảo người dân 3 xã: Mỹ Lương, Đồng Lạc, Trần Phú (huyện Chương Mỹ) và số đông người dân xã Đồng Tâm đã nhiệt thành ra hỗ trợ các đơn vị thi công để công trình sớm về đích đúng tiến độ...

Tiếc rằng, một số cá nhân thay vì thừa nhận sự thật về bản chất sự việc lại hô hào, kích động người khác chống đối, với mục đích biến Đồng Tâm thành “điểm nóng” chính trị. Khi Quân chủng Phòng không - Không quân và các đơn vị của Bộ Quốc phòng tiến hành xây dựng tường rào bảo vệ sân bay Miếu Môn theo kế hoạch, các lực lượng chấp pháp được điều đến bảo vệ hiện trường thì bị một nhóm người tấn công, buộc phải thực hiện hoạt động trấn áp tội phạm và đây chỉ là biện pháp cuối cùng được lựa chọn. Một số đối tượng xấu ở Đồng Tâm đã tính toán tinh vi, hình thành tổ chức để tiến hành liên tục các hành vi sai trái, và trực tiếp giết chết 3 cán bộ, chiến sĩ công an ngày 9-1-2020. Việc cơ quan công an khởi tố vụ án với 3 tội danh: “Giết người”, “Tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép” và “Chống người thi hành công vụ” là hoàn toàn thỏa đáng và cần thiết để bảo vệ công lý và giữ gìn trật tự trị an.

… Sự thật ở Đồng Tâm chỉ có một. Đó là chính quyền các cấp đã luôn lắng nghe, cầu thị, hoàn toàn không “thờ ơ, vô cảm”, "phớt lờ đối thoại" như một số thông tin rêu rao một cách xảo trá, kích động. Tuyệt đối không có vụ “cưỡng chế” đất đai nào ở Đồng Tâm, mà lực lượng chức năng chỉ thực hiện các hành vi trấn áp cần thiết khi một số đối tượng có hành vi phá hoại công trình an ninh quốc gia, chống đối lực lượng thực thi công vụ mà thôi.

Tạm giữ đối tượng đăng thông tin xuyên tạc vụ việc ở Đồng Tâm

Ngày 12-1, thông tin từ Công an quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận vừa tạm giữ hình sự đối tượng Chung Hoàng Chương (sinh năm 1977, ngụ quận Ninh Kiều) điều tra về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Theo đó, ngày 10-1, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ninh Kiều phát hiện tài khoản Facebook "Chương May Mắn" do Chung Hoàng Chương quản lý, sử dụng đã đăng tải nhiều bài viết có nội dung xuyên tạc, làm mất uy tín của cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang trong vụ chống người thi hành công vụ xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội.

Công an đã khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của Chương, tạm giữ nhiều phương tiện điện tử, thiết bị lưu trữ điện tử, điện thoại liên quan. Sau khi kiểm tra tài khoản Facebook do Chương quản lý và sử dụng, phát hiện có 16 bài viết được trích xuất thành 101 trang tài liệu in trên giấy A4, chứa nội dung có tính chất tiêu cực, tuyên truyền, chống phá. 9/16 bài viết được Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ giám định, kết luận có nội dung thể hiện sự tiêu cực, chống phá, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích của Nhà nước, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức Đảng, ảnh hưởng đến danh dự, uy tín, nhân phẩm của các cá nhân là cán bộ lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Làm việc với công an, Chương thừa nhận thường xuyên dùng điện thoại di động truy cập Facebook xem các thông tin không rõ nguồn đăng tải, không kiểm chứng tính xác thực của các bài viết, sau đó chia sẻ trên trang cá nhân. Cụ thể, bài viết về sự việc chống người thi hành công vụ xảy ra ngày 9-1 tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, Chương không biết diễn biến như thế nào nhưng đã đăng tải những thông tin xuyên tạc đối với lực lượng vũ trang trong khi thi hành công vụ ở sự việc trên.

TTXVN

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Vụ việc tại xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức): Sự thật chỉ có một

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.