Hà Nội kết nối

Vụ tai nạn nghiêm trọng tại tỉnh Đồng Nai: Thêm 1 nạn nhân tử vong

Thanh Tàu 01/10/2023 - 11:09

Bà P.T.M (45 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận) đã tử vong lúc sáng cùng ngày. Đây là nạn nhân thứ 5 tử vong, liên quan vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 20 lúc rạng sáng ngày 30-9 đoạn qua huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.

101010.jpg
Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai đến thăm hỏi các nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện.

Thông tin trên được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai cho biết sáng nay, 1-10.

Theo cơ quan chức năng, bà M đưa con gái từ tỉnh Bình Thuận vào thành phố Hồ Chí Minh để nhập học thì tai nạn bất ngờ xảy ra. Hiện tại, chị T.H (con gái bà M) đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai. Trong khi đó, những nạn nhân bị thương đang được tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai và Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh.

Trước đó, chiều 30-9, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức và Đại tá Trần Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công tỉnh đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai thăm hỏi, động viên, tặng quà cho các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn giao thông này. Lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo các ngành liên quan và đội ngũ y bác sỹ bệnh viện tạo điều kiện tốt nhất trong việc cấp cứu, điều trị cho các bệnh nhân.

3456666.jpg
Đoàn công tác của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban an toàn giao thông tỉnh Đồng Nai và huyện Định Quán đến thăm các gia đình có người thân tử vong trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Cũng theo ông Võ Tấn Đức, sau khi nhận được thông tin từ Công an tỉnh về vụ tai nạn giao thông, ông đã chỉ đạo Công an tỉnh và Chủ tịch UBND huyện Định Quán đến ngay hiện trường để điều tra, xử lý, khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông, chăm lo chu đáo nhất để cứu chữa nhằm giành giật sự sống cho các nạn nhân.

202014.jpg
Xe ô tô khách 50F-xxx.83 bị hư hỏng nặng.

Cũng trong tối 30-9, đoàn công tác của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia do ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban an toàn giao thông tỉnh Đồng Nai.

Tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, Đại tá Trần Anh Sơn thông tin kết quả điều tra ban đầu nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 4 người tử vong và 5 người bị thương.

Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn là do tài xế Hoàng Văn Tính, điều khiển xe ô tô khách, biển số 50F-xxx.83 lưu thông trên Quốc lộ 20 hướng từ Dầu Giây đi tỉnh Lâm Đồng khi đến xã Phú Vinh, huyện Định Quán, đã cho xe lấn trái, đâm trực diện vào ô tô loại 16 chỗ ngồi, biển số số 86B-xxx.75 do tài xế N.V.C, ngụ tỉnh Bình Thuận, điều khiển chở theo 9 hành khách lưu thông theo chiều ngược lại. Hậu quả làm tài xế C và 3 hành khách tử vong; 5 hành khách bị thương.

292015.jpg
Xe ô tô 16 chỗ 86B-xxx.75 bị biến dạng sau cú va chạm với ô tô khách.

Sau khi gây ra tai nạn, tài xế Hoàng Văn Tính đã đến Công an huyện Định Quán trình diện và khai nhân toàn bộ hành vi, nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn giao thông. Cũng theo khai nhận của tài xế này, thời điểm lái xe gây ra tai nạn, Tính đang bị Công an tỉnh Lâm Đồng tước bằng lái 3 tháng về hành vi điều khiển xe ô tô khách chạy quá tốc độ. Hiện, Công an huyện Định Quán đã khởi tố vụ án và bắt tạm giam Tính để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Cũng trong ngày, Đoàn công tác của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban an toàn giao thông tỉnh Đồng Nai và huyện Định Quán đã đi kiểm tra hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn và đến thăm hỏi, chia buồn với thân nhân gia đình các nạn nhân tử vong, cư ngụ tại huyện Đức Linh (tỉnh Bình Thuận).

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Vụ tai nạn nghiêm trọng tại tỉnh Đồng Nai: Thêm 1 nạn nhân tử vong

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.