Theo dõi Báo Hànộimới trên

Vụ bán đất trái phép tại Sóc Sơn: Khởi tố thêm 7 cán bộ xã Minh Phú

HONGVAN| 17/08/2007 17:01

(HNMĐT) - Tiếp tục điều tra vụ án sai phạm trong quản lý đất đai tại huyện Sóc Sơn (Hà Nội), Công an Thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố thêm 7 bị can, nguyên là cán bộ xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, về hành vi

(HNMĐT) - Tiếp tục điều tra vụ án sai phạm trong quản lý đất đai tại huyện Sóc Sơn (Hà Nội), Công an Thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố thêm 7 bị can, nguyên là cán bộ xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, về hành vi "vi phạm các quy định về quản lý đất đai".

Các bị cáo bị khởi tố trong vụ án này gồm: Nguyễn Văn Hôm (SN 1951, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Minh Phú), Quách Văn Trọng (SN 1967, thủ quỹ của xã Minh Phú), Dương Văn Huynh (SN 1960, ủy viên UBND xã Minh Phú), Phạm Thanh Ngọc (SN 1965, trưởng thôn Thanh Sơn, xã Minh Phú), Nguyễn Xuân Miễn (SN 1946, Bí thư Chi bộ thôn Thanh Sơn, xã Minh Phú), Nguyễn Văn Thực (SN 1968, Trưởng thôn Phú Ninh, xã Minh Phú) và Hoàng Văn Ứng (SN 1963, Bí thư Chi bộ thôn Phú Ninh, xã Minh Phú).

Theo điều tra, các bị can trên đã cố tình vi phạm các quy định về quản lý đất đai theo chỉ đạo của Nguyễn Văn Phố, nguyên Chủ tịch UBND xã Minh Phú (giai đoạn 2002 - 2004) để trục lợi cá nhân.

Nguyễn Văn Phố đã bị khởi tố ngày 7/9/2006 về tội "Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Trong thời gian làm chủ tịch xã Minh Phú, Nguyễn Văn Phố đã chỉ đạo cấp dưới ở 7 thôn (Thanh Sơn, Phú Hữu, Phú Ninh, Thanh Trí, Phú Cường, Phú Hạ và Phú Thịnh) tiến hành đấu thầu, tự ý chuyển mục đích sử dụng gần 17 ha đất nông nghiệp, đất công và bán cho 506 hộ gia đình. Phố cho phép lãnh đạo các thôn trực tiếp thu tiền và sử dụng các khoản thu được để tiến hành xây dựng cơ sở hạ tầng trái nguyên tắc.

Theo cơ quan điều tra, số tiền thu được qua bán đất trái phép lên tới 11,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, Phố còn chỉ đạo cho kế toán xã là Quách Văn Trung lập nhiều sổ quỹ đen để chi tiêu trái phép với số tiền gần 4 tỷ đồng. Số tiền này được Trung tách ra thành nhiều quyển sổ quỹ tiền mặt và để ngoài hệ thống sổ sách kế toán của xã. Toàn bộ việc thu, chi đều do Phố quyết định, không qua kế toán của xã. Qua điều tra, tổng số tiền mà bị can Phố đã chi sai nguyên tắc cho đến tháng 6/2004 là gần hết, chỉ còn lại khoảng 70 triệu đồng.

Cơ quan điều tra cũng khẳng định, Nguyễn Văn Phố đã cố ý làm trái các quy định về chế độ quản lý đất đai của Nhà nước và của thành phố Hà Nội. Việc cho phép các thôn tự thu, chi các khoản tiền lớn cũng như việc chỉ đạo lập quỹ trái phép, để ngoài sổ sách kế toán của xã là trái với Pháp lệnh kế toán thống kê. Toàn bộ việc chuyển quyền sử dụng đất, với cương vị lúc đó là Chủ tịch UBND xã Minh Phú, Nguyễn Văn Phố đã không báo cáo lên cấp trên.

Cũng liên quan đến các sai phạm trong quản lý đất, rừng ở huyện Sóc Sơn, tháng 12/2005, Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội đã đưa 10 bị cáo nguyên là các cán bộ huyện Sóc Sơn ra xét xử về các tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" và "Giả mạo trong công tác", trong đó bị cáo lĩnh án cao nhất là Trần Văn Thảo, nguyên Phó Chủ tịch xã Minh Trí với mức án 5 năm tù.

V.A

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vụ bán đất trái phép tại Sóc Sơn: Khởi tố thêm 7 cán bộ xã Minh Phú

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.