Theo dõi Báo Hànộimới trên

Võng xếp Duy Lợi lại bị kiện

ANHTHU| 02/12/2005 13:52

Ngày 30/11, ông Nguyễn Đình Thọ, Giám đốc Công ty TNHH SX TM DV Trường Thọ cho biết, Trường Thọ đã gửi đơn lên Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) đề nghị hủy bằng độc quyền sáng chế kiểu dáng công nghiệp khung mắc võng số 7173 mà Cục SHTT đã cấp cho DNTN sản xuất Duy Lợi.

Cty Trường Thọ cho rằng võng xếp đã có mặt ở miền Nam trước năm 1975

Ngày 30/11, ông Nguyễn Đình Thọ, Giám đốc Công ty TNHH SX TM DV Trường Thọ cho biết, Trường Thọ đã gửi đơn lên Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) đề nghị hủy bằng độc quyền sáng chế kiểu dáng công nghiệp khung mắc võng số 7173 mà Cục SHTT đã cấp cho DNTN sản xuất Duy Lợi.

Lý do đề nghị hủy bằng sáng chế, theo ông Thọ, là cấu trúc khung mắc võng này không có tính mới, không phải do Duy Lợi sáng tạo ra; bởi không khác biệt cơ bản với các kiểu dáng “Võng Đào” của vua Bảo Đại và một số kiểu dáng rất phổ biến tại thị trường miền Nam từ trước đây. “Nếu có khác thì chỉ khác về vật liệu, trước kia từ tole, sắt và bây giờ là chuyển sang inox”

Theo ông Thọ, từ cuối năm 1999, đầu năm 2000, Trường Thọ đã sản xuất và bán các loại võng xếp như thế này. Tháng 12/2000 sản phẩm khung võng xếp của của cơ sở Trường Thọ đã đạt huy chương vàng về tiêu chuẩn chất lượng tại Hội chợ triễn lãm quốc tế tại Cần Thơ và 2 năm liền được người tiêu dùng bình chọn là hàng Việt Nam chất lượng cao. “Khi sản xuất, chúng tôi có mang hồ sơ đến nhờ bà Sinh (Trung tâm tư vấn SHTT và Đầu tư) tư vấn xem có cần đăng ký độc quyền sáng chế hay không, nhưng được trả lời đây là kiểu dáng đã phổ biến rồi, không có tính mới nên không cần đăng ký. Chúng tôi không nghĩ là đến năm 2003 Cục SHTT lại cấp bằng sáng chế độc quyền cho DNTN Duy Lợi, làm chúng tôi trở thành những người vi phạm pháp luật”. Công ty Trường Thọ cho biết, nếu Cục SHTT vẫn tiếp tục công nhận Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 7173 cho võng xếp Duy Lợi thì sẽ tiến hành khởi kiện ra tòa án. Còn nếu bằng chứng nhận độc quyền bị hủy bỏ thì cần phải xác định thiệt hại về doanh thu, uy tín, thương hiệu... của Trường Thọ cũng như các cơ sở sản xuất võng xếp khác.

DNTN sản xuất Duy Lợi đã được cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp số 7173 vào ngày 31/7/2003 (ngày nộp đơn là 23/3/2000) bảo hộ kiểu dáng công nghiệp “Khung mắc võng”, được độc quyền sử dụng kiểu dáng công nghiệp đang được bảo hộ trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Luật gia Nguyễn Trường An, Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh, cơ quan tư vấn luật và đại diện pháp lý cho DNTN Duy Lợi khẳng định, đến thời điểm Duy Lợi gửi hồ sơ đăng ký kiểu dáng độc quyền thì thị trường chưa hề có võng xếp. Đây là tính mới tuyệt đối của võng xếp Duy Lợi. Bên cạnh đó, võng xếp Duy Lợi có một số cải tiến về đường nét, kiểu dáng. Giá trị đầu tư sáng tạo của võng xếp Duy Lợi là ở những thanh tròn, đem lại tính thẩm mỹ cao mà người tiêu dùng đã chấp nhận để Duy Lợi thành công trên thị trường như hiện nay.

Ông Lâm Tấn Lợi, Giám đốc DNTN Duy Lợi cho biết, khi Chi cục QLTT kiểm tra công ty Trường Thọ thì có đến 95% sản phẩm là giống Duy Lợi 100%. Duy Lợi sẽ kiện ra tòa đòi bồi thường thiệt hại về hành vi làm giả, làm nhái sản phẩm.

HNMTC

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Võng xếp Duy Lợi lại bị kiện

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.