Chặng đường 21 năm đã là chứng nhân cho hành trình vinh danh và truyền cảm hứng của chương trình Vinh quang Việt Nam.
Đó còn là hành trình nuôi dưỡng, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, động viên công chức, viên chức, người lao động cả nước sáng tạo, cống hiến hết mình, đồng lòng tạo nên sức mạnh Việt Nam, khẳng định tinh thần Việt Nam, để Việt Nam sánh vai với các cường quốc 5 châu.
Năm 2024, chủ đề của Chương trình Vinh quang Việt Nam là “20 năm khơi nguồn sức mạnh Việt Nam” nhưng có thể thấy, từ khi ra đời vào năm 2004 đến nay, “khơi nguồn sức mạnh” luôn là cơ sở, là cảm hứng để Chương trình tìm tòi, phát hiện những tấm gương điển hình trong cả nước.
Chương trình Vinh quang Việt Nam được khởi xướng vào năm 2004 – trong bối cảnh cả nước bước vào giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Khi đó, yêu cầu đặt ra là tôn vinh, cổ vũ các gương người tốt, việc tốt, nhất là trong giai cấp công nhân và tầng lớp người lao động – những chủ thể quan trọng của sự phát triển đất nước. Với vai trò đại diện, chăm lo đoàn viên, người lao động và trách nhiệm góp phần quan trọng trong sự phát triển của doanh nghiệp, của đất nước, tổ chức Công đoàn đã quyết định xây dựng một chương trình, một danh hiệu mà ở đó, các tập thể, các cá nhân được vinh danh không chỉ tự hào, mà còn là nhân tố truyền cảm hứng để tiếp tục có thêm nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc trong xã hội, dù ở ngành nghề, vị trí công tác nào.
Chính vì vậy, Tổng LĐLĐVN giao cho Báo Lao động thực hiện Chương trình. Chương trình Vinh quang Việt Nam đầu tiên được ra đời vào ngày 1 tháng 5 năm 2004 – Ngày Quốc tế Lao động với nhiều ý nghĩa đối với cán bộ, công nhân viên chức lao động cả nước. Mục đích chính của chương trình là tôn vinh những tập thể, cá nhân anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang, những tấm gương dũng cảm và điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước. Chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2004 đã tôn vinh 20 tập thể và cá nhân tiêu biểu trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Sau đó, Chương trình được tổ chức định kỳ hằng năm.
Kể từ khi Vinh quang Việt Nam khởi xướng năm 2004, đến năm 2025, đã có tổng số 313 tập thể, cá nhân được vinh danh trong các chương trình Vinh quang Việt Nam hàng năm.
Qua 20 kỳ vinh danh, Chương trình Vinh quang Việt Nam không chỉ dừng lại ở việc ghi nhận thành tích, mà còn mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc. Chương trình tạo nên một không gian thiêng liêng để đất nước tri ân những nhà nghiên cứu, nhà quản lý, người lao động ở nhiều lĩnh vực khác nhau đã âm thầm đóng góp, vượt qua khó khăn để cống hiến bằng chính đôi tay, trí óc và cả trái tim.
Đặc biệt, nhiều nhân vật được vinh danh là những người lao động bình dị như công nhân, giáo viên vùng cao, bác sĩ tuyến đầu, nhà khoa học, chiến sĩ nơi biên cương hải đảo… nhưng lại mang trong mình những thành tựu lớn lao. Họ chính là minh chứng sinh động cho tinh thần “lao động là vinh quang”, là nguồn cảm hứng cho thế hệ trẻ và cho toàn xã hội về ý chí, nghị lực, trách nhiệm và lòng yêu nước.
Hành trình 21 năm của Chương trình Vinh quang Việt Nam còn khẳng định chặng đường 20 năm tổ chức Công đoàn bền bỉ, liên tục phát hiện, vinh danh, nhân rộng những gương điển hình tiên tiến, góp phần quan trọng nuôi dưỡng, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, động viên công chức, viên chức, người lao động cả nước sáng tạo, cống hiến hết mình, đồng lòng tạo nên sức mạnh Việt Nam, khẳng định tinh thần Việt Nam, để Việt Nam sánh vai với các cường quốc 5 châu.
Sự bền bỉ ấy được xây dựng trên tinh thần tất cả vì người lao động, tạo dựng cho người lao động một đích vinh quang để phấn đấu, để vươn tới. Đó cũng là tinh thần để ngay từ lần tổ chức đầu tiên, tiêu chí bình chọn được đưa ra gồm: Tôn vinh các cá nhân, tập thể tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất, nghiên cứu, quốc phòng, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ…; Khơi dậy lòng tự hào dân tộc, niềm tin vào lý tưởng cách mạng, xây dựng khát vọng cống hiến trong mỗi người dân; Góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người lao động Việt Nam trong thời kỳ mới, khẳng định vị thế, vai trò của tổ chức Công đoàn Việt Nam.
Quá trình thực hiện, Chương trình Vinh quang Việt Nam còn nhận được sự chỉ đạo, phối hợp của nhiều ban, ngành, đoàn thể. Trong đó, đặc biệt là sự phối hợp giới thiệu, bình chọn các tập thể, cá nhân của Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương và nhiều bộ, ngành.
Trong lời phát biểu của mình tại Chương trình Vinh quang Việt Nam lần thứ 20, năm 2024, ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khẳng định: “Các tập thể, cá nhân được vinh danh đang tiếp tục phát huy danh hiệu, thành tích, luôn nỗ lực hết mình, cống hiến công sức, trí tuệ, nhiệt huyết phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, lan tỏa lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, nhân dân ấm no, hạnh phúc”.
Với sức sống, tinh thần sáng tạo và quan trọng được tổ chức từ nhu cầu của đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức lao động nên Chương trình Vinh quang Việt Nam đã trở thành một biểu tượng tinh thần mang tính quốc gia – nơi những người Việt Nam sống tử tế, làm việc có trách nhiệm, dám mơ ước và dám cống hiến được tỏa sáng.
Danh sách cá nhân, tập thể được vinh danh Vinh quang Việt Nam 2025:
Tập thể:
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hồ Chí Minh
Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân thành phố Hải Phòng
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP. Hồ Chí Minh
Lực lượng vũ trang TP. Hồ Chí Minh, Quân khu 7, Bộ Quốc phòng
Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank)
Công ty Cổ phần Vắc xin Việt Nam (VNVC)
Công ty Cổ phần Tập đoàn TH
Trường Đại học Hạ Long
Bệnh viện Chợ Rẫy
Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh
Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Bộ Quốc phòng
Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP (Vietnam Airlines)
Cá nhân:
Ông Phạm Đình Duẩn - Công ty Cổ phần than Vàng Danh - Vinacomin
Ông Mai Đức Chung – Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển Bóng đá nữ Quốc gia
PGS.TS Hoàng Văn Hùng – Giám đốc Đại học Thái Nguyên
Tiến sĩ Ngô Sô Phe - Hiệu trưởng Trường Ngôn ngữ - Văn hóa – Nghệ thuật
Khmer Nam Bộ và Nhân văn, Trường Đại học Trà Vinh.
Vận động viên Trịnh Thu Vinh – Đội tuyển Bắn súng Quốc gia
Tiến sĩ Trần Tấn Phương – Nguyên Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sóc Trăng.
Vài nét về Chương trình
Chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2025 với chủ đề “Tự hào và Khát vọng” được tổ chức ngày 22-6-2025 tại Cung văn hóa Lao động Hữu Nghị Việt Xô, Hà Nội.
Vinh quang Việt Nam là sự kiện văn hóa chính trị đặc biệt tôn vinh tinh thần dân tộc, tình yêu Tổ quốc, các Anh hùng; gương điển hình tiên tiến, doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Chương trình Vinh Quang Việt Nam được tổ chức lần đầu tiên vào ngày 1-5-2004, sau đó tổ chức thường niên.
Vinh quang Việt Nam đã được sự ủng hộ và đón nhận của các tầng lớp nhân dân. Chương trình do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ đạo, giao cho Báo Lao Động trực tiếp tổ chức thực hiện. Chương trình nhận được sự tham gia phối hợp hiệu quả của Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương, Ban Tuyên giáo – Dân vận trung ương và các bộ, ngành.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.