Doanh nghiệp

VietinBank: Nỗ lực chung tay vì cộng đồng

Vy Cầm 22/12/2023 - 10:44

Trên chặng đường 35 năm xây dựng và phát triển, VietinBank đã khẳng định vai trò là ngân hàng thương mại nhà nước chủ lực, trụ cột của nền kinh tế. Cùng với việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh, VietinBank luôn tích cực thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và ngành Ngân hàng về công tác an sinh xã hội (ASXH) nhằm góp phần xóa đói, giảm nghèo, cải thiện, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân tại các địa phương khó khăn với nhiều chương trình thiết thực, có ý nghĩa, đóng góp vào sự phát triển chung của cộng đồng, xã hội.

Những hoạt động ý nghĩa, thiết thực

“Nếu không có VietinBank hỗ trợ gia đình tôi chắc chẳng bao giờ dám mơ đến ngôi nhà khang trang như bây giờ. Bởi vợ chồng tôi đau ốm liên miên, tiền đi viện và mua thuốc còn không có lấy đâu ra tiền để xây nhà” - ông Nguyễn Quốc Sự (thôn Liên Hiệp, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) bùi ngùi nói.

Còn chị Phan Thị Nương (Ấp 2, Phước Tuy, Cần Đước, Long An) chia sẻ: “Nhờ sự hỗ trợ của VietinBank, chúng tôi giờ đây đã không còn sống trong cảnh mưa tạt gió lùa, giấc mơ đã thành hiện thực”. Đây là những chia sẻ cảm động của đại diện những hộ nghèo khi được VietinBank quan tâm, hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở, giúp họ có thêm động lực và niềm tin để hướng về tương lai.

Trong suốt hành trình 35 năm qua, VietinBank đã phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cấp chính quyền địa phương chăm lo cho hàng vạn người nghèo và thực hiện công tác giảm nghèo tại hầu hết 63 tỉnh, thành phố. Việc trao tặng những ngôi nhà tình nghĩa cho những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn nhằm phát huy truyền thống quý báu “Lá lành đùm lá rách” của dân tộc và thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. VietinBank đã và đang xây dựng, sửa chữa gần 46.000 căn nhà tình nghĩa/nhà đại đoàn kết; trao tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán cổ truyền cho đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo và gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn.

581-202312221019491.jpg
Chủ tịch HĐQT VietinBank Trần Minh Bình trao biểu trưng tài trợ 8 tỷ đồng cho Chương trình “Chung tay xây dựng nhà ở cho hộ nghèo và hộ nạn nhân chất độc da cam tỉnh Hưng Yên năm 2023”.

Bên cạnh đó, thực hiện chủ trương “Bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân” của Đảng và Nhà nước, với mong muốn để người dân Việt Nam, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn được chăm sóc y tế khi ốm đau, được bảo đảm thu nhập khi hết tuổi lao động, VietinBank đã tặng 1.806 sổ BHXH và 4.642 thẻ BHYT cho chương trình “Tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn”… Những cuốn sổ BHXH, tấm thẻ BHYT khi được trao đi không chỉ là sự chia sẻ về vật chất mà còn là sự động viên về tinh thần vô cùng to lớn, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của kinh tế - xã hội đất nước và sức khỏe cũng như đời sống của nhân dân; phát huy vai trò doanh nghiệp trụ cột, chủ lực, VietinBank đã trao tặng trên 209 tỷ đồng để đồng hành cùng Chính phủ và các địa phương trong công tác phòng, chống đại dịch như: Ủng hộ Quỹ Vắc xin phòng Covid-19 Việt Nam (60 tỷ đồng), tài trợ máy thở, kit test nhanh, khẩu trang, dung dịch vệ sinh sát khuẩn, máy đo thân nhiệt...

Bên cạnh đó, VietinBank còn triển khai chương trình “Ngân hàng gạo nghĩa tình” để chia sẻ phần nào khó khăn của người nghèo trong mùa dịch Covid-19 với số lượng 130 tấn, tương đương với 26.000 suất gạo tại gần 50 điểm trên toàn quốc.

Phát huy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc

“Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” là truyền thống của dân tộc, cũng là nét đẹp văn hóa của VietinBank. Những năm qua, VietinBank đã luôn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm tri ân các Anh hùng liệt sĩ, gia đình chính sách, người có công với cách mạng, các thương binh, bệnh binh, Mẹ Việt Nam Anh hùng…

581-202312221019492.jpg
VietinBank thăm hỏi động viên các thương, bệnh binh nặng.

Tiêu biểu như VietinBank đã tham gia hỗ trợ kinh phí xây dựng công trình nhà tiếp đón người có công tại huyện Côn Đảo; tôn tạo, tu bổ một số công trình nghĩa trang liệt sĩ tại QuảngTrị, Gia Lai, Nghệ An, Thanh Hóa; thăm hỏi động viên các đồng chí thương bệnh binh đang điều trị ở Ninh Bình, Bắc Ninh, Hà Nam, Phú Thọ... nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ; thăm hỏi tặng quà các đối tượng chính sách, người nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán…

Chung sức đồng lòng, luôn hướng về biển đảo quê hương, VietinBank phối hợp cùng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tổ chức chương trình “Vì chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc” nhằm tri ân, cổ vũ, tiếp tục động viên, khích lệ nhân dân khu vực biên giới và ngư dân tích cực vươn khơi, bám biển làm ăn, xây dựng cuộc sống ấm no; tích cực tham gia cùng các lực lượng vũ trang, BĐBP bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển, đảo Tổ quốc.

“Nâng giá trị cuộc sống”

Hằng năm, VietinBank dành số tiền lớn tài trợ xây mới nhiều trường mầm non, trường phổ thông các cấp trên cả nước. Đến nay, VietinBank đã hỗ trợ xây dựng 757 công trình trường học, tặng học bổng, tài trợ cặp phao cứu sinh cho trẻ em vùng sông nước và các trang thiết bị giáo dục; ủng hộ các quỹ khuyến học, khuyến tài... tại các địa phương.

Với mục tiêu nâng cao sức khỏe của người dân, VietinBank đã hỗ trợ kinh phí để xây dựng 143 trạm y tế; nâng cấp và xây dựng 6 bệnh viện, 2 phòng khám đa khoa và 1 trường trung cấp y tế; tặng 341 xe ô tô cứu thương và trang thiết bị y tế cho các bệnh viện từ Trung ương đến địa phương. Những nỗ lực của VietinBank đã góp phần giúp đỡ ngành Y tế chăm sóc sức khỏe toàn dân.

581-202312221019493.jpg
Các em học sinh vui chơi tại ngôi trường mới do VietinBank hỗ trợ kinh phí xây dựng.

VietinBank đã và đang cam kết thực hiện tốt các hoạt động ASXH, đền ơn đáp nghĩa thông qua tài trợ nhiều công trình, chương trình an sinh với số tiền tài trợ từ trước đến nay gần9.000 tỷ đồng. Hoạt động ASXH của VietinBank tập trung vào các lĩnh vực xây dựng nhà ở cho người nghèo, xây dựng các trường học, công trình y tế, các công trình hạ tầng tại các địa bàn khó khăn, vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai bão lụt, hỗ trợ an ninh quốc phòng.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
VietinBank: Nỗ lực chung tay vì cộng đồng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.