101 năm kể từ Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam ra đời, báo chí luôn đồng hành cùng những bước ngoặt lớn của dân tộc, là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng.
Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới với những yêu cầu ngày càng cao về truyền thông, chuyển đổi số và định hướng dư luận xã hội, việc thành lập Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội không chỉ là kết quả của quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy theo chủ trương của Trung ương và thành phố, mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược của Hà Nội trong việc xây dựng một cơ quan báo chí chủ lực, hiện đại, hội tụ, đủ năng lực dẫn dắt thông tin, lan tỏa khát vọng phát triển và đồng hành cùng Thủ đô trên hành trình vươn tới những mục tiêu mới.

Sự hội tụ làm tăng sức mạnh
Trong dòng chảy phát triển của báo chí hiện đại, truyền thông hội tụ đã trở thành xu thế tất yếu. Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng truyền thông mới đang làm thay đổi căn bản cách thức sản xuất, phân phối và tiếp nhận thông tin. Công chúng không còn tiếp cận thông tin theo từng loại hình riêng biệt mà đòi hỏi những sản phẩm báo chí đa nền tảng, nhanh hơn, sâu sắc hơn và có khả năng tương tác cao hơn.
Trong bối cảnh đó, việc Thành ủy Hà Nội quyết định thành lập Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội trên cơ sở hợp nhất 6 cơ quan báo chí của thành phố mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây không chỉ là bước đi nhằm thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo hướng hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả mà còn tạo nền tảng để xây dựng một cơ quan truyền thông đa phương tiện hiện đại, đủ sức đáp ứng yêu cầu phát triển của báo chí trong thời đại số.
Tại lễ công bố quyết định thành lập (ngày 5-2-2026), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc (hiện là Trưởng ban Tổ chức Trung ương) khẳng định, đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình kiện toàn tổ chức bộ máy của thành phố; đồng thời nhấn mạnh, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội ra đời trên cơ sở tiếp nối truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Thủ đô, tiếp tục thực hiện sứ mệnh là cầu nối giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội.
Điều làm nên ý nghĩa của sự kiện này không chỉ nằm ở việc hợp nhất các cơ quan báo chí, mà còn ở sự hội tụ của truyền thống, kinh nghiệm, trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng cống hiến được vun đắp qua nhiều thế hệ người làm báo Thủ đô.
Trong nhiều năm qua, mỗi cơ quan báo chí đều có những đóng góp quan trọng trên từng lĩnh vực, từng loại hình. Khi những dòng chảy ấy gặp nhau trong một mái nhà chung, sức mạnh được tạo ra không đơn thuần là phép cộng nguồn lực mà là sự cộng hưởng để hình thành một hệ sinh thái truyền thông thống nhất, trong đó báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và các nền tảng số được kết nối chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền.
Đặc biệt, sự hội tụ này tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện những yêu cầu đổi mới mà Bí thư Thành ủy Hà Nội đặt ra đối với cơ quan báo chí mới. Cụ thể, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội cần quyết liệt đổi mới gắn với 3 yếu tố cốt lõi. Một là, báo chí Thủ đô phải chuyển mạnh tư duy từ “đưa tin” sang “kiến tạo giải pháp”; không chỉ phản ánh hiện trạng mà còn phân tích nguyên nhân, dự báo xu hướng, đề xuất giải pháp và tạo đồng thuận xã hội đối với các chủ trương phát triển của thành phố.
Hai là, chuyển đổi số toàn diện hướng tới hệ sinh thái truyền thông hội tụ trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo. Vừa giữ gìn bản sắc, giá trị cốt lõi của báo chí cách mạng, vừa tích hợp các nền tảng, công cụ hiện đại để tiếp cận, sản xuất và phân phối tin tức, bảo đảm thông tin chính thống được sản xuất, lan tỏa mạnh mẽ, kịp thời, hiệu quả, theo thời gian thực trên mọi nền tảng. Theo đó, một sự kiện không chỉ dừng lại ở bản tin hay bài viết riêng lẻ mà phải được khai thác đồng bộ dưới nhiều hình thức, từ video ngắn, podcast, đồ họa dữ liệu đến các bài phân tích chuyên sâu...
Ba là, phát triển đội ngũ người làm báo có bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, đa năng, đa nền tảng. Yếu tố con người là “then chốt của then chốt”. Trong bối cảnh cạnh tranh thông tin ngày càng gay gắt, người làm báo Thủ đô không chỉ cần bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng mà còn phải trở thành những nhà báo đa năng, làm chủ công nghệ, có tư duy phản biện, năng lực phân tích dữ liệu và khả năng tác nghiệp đa nền tảng.
Những định hướng đó cho thấy mục tiêu của việc hợp nhất không chỉ là thay đổi mô hình tổ chức mà hướng tới xây dựng một cơ quan báo chí hiện đại, đủ sức dẫn dắt thông tin, định hướng dư luận xã hội và góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển của Thủ đô trong giai đoạn mới.
Tiên phong - Đồng hành; Hiện đại - Hội tụ; Bản lĩnh - Chuyên nghiệp
Nếu sự hội tụ tạo nên sức mạnh mới thì trách nhiệm của những người làm báo Thủ đô hôm nay chính là biến sức mạnh ấy thành những giá trị thực tiễn, phục vụ sự phát triển của Hà Nội.
Phát biểu nhận nhiệm vụ, Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội Vũ Minh Tuấn khẳng định, việc thành lập cơ quan mới không đơn thuần là sáp nhập các cơ quan báo chí mà là yêu cầu mang tính chiến lược nhằm xây dựng báo chí Thủ đô thực sự trở thành lực lượng chủ lực trong công tác thông tin, định hướng dư luận, kiến tạo giải pháp và đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trên hành trình xây dựng Hà Nội theo hướng đô thị toàn cầu, văn minh, hiện đại.
Tiếp thu đầy đủ các chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, đồng chí Vũ Minh Tuấn cho biết, ba yêu cầu cốt lõi được cụ thể hóa thành ba câu hỏi xuyên suốt trong quá trình tác nghiệp của mỗi nhà báo.
Đó là, sản phẩm báo chí đã phản ánh đúng hơi thở cuộc sống và góp phần gợi mở giải pháp cho các vấn đề thực tiễn hay chưa; việc thể hiện nội dung đã tận dụng hiệu quả sức mạnh của môi trường số và hệ sinh thái truyền thông hội tụ hay chưa; và người làm báo đã thể hiện đầy đủ bản lĩnh, trách nhiệm, kỹ năng nghề nghiệp tương xứng với yêu cầu của báo chí Thủ đô hay chưa.
Đặc biệt, 12 chữ hành động mà Bí thư Thành ủy Hà Nội gửi gắm cho cơ quan báo chí mới: “Tiên phong - Đồng hành; Hiện đại - Hội tụ; Bản lĩnh - Chuyên nghiệp” đã được lãnh đạo cơ quan xác định là những giá trị cốt lõi, là phương châm hành động và cũng là lời hứa nghề nghiệp của mỗi cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên.
Bước vào kỷ nguyên phát triển mới, Hà Nội đang triển khai nhiều nhiệm vụ chiến lược với khát vọng xây dựng Thủ đô văn hiến, bản sắc, sáng tạo, trở thành đô thị toàn cầu. Đồng hành cùng chặng đường ấy, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội không chỉ có nhiệm vụ tuyên truyền các chủ trương lớn của Trung ương và thành phố mà còn phải góp phần tạo đồng thuận xã hội, khơi dậy khát vọng phát triển, cổ vũ đổi mới sáng tạo và phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.
101 năm truyền thống Báo chí Cách mạng Việt Nam đã khẳng định sức mạnh của ngòi bút cách mạng khi luôn gắn bó với vận mệnh đất nước. Sự ra đời của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội không chỉ đánh dấu một bước phát triển mới của báo chí Thủ đô mà còn thể hiện quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại.
Trên nền tảng truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước, những người làm báo Hà Nội hôm nay đang tiếp tục viết tiếp trang sử báo chí Thủ đô bằng tinh thần tiên phong đổi mới, bản lĩnh chính trị vững vàng và khát vọng cống hiến vì sự phát triển của Hà Nội và đất nước trong kỷ nguyên mới.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.