Theo dõi Báo Hànộimới trên

Việt Nam - Con rồng mới của châu Á

ANHTHU| 12/03/2007 08:13

(HNM) - “Việt Nam có phải là con rồng mới của châu Á ? Phần lớn những nhà đầu tư từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ hay châu Âu đều nhất trí như vậy. Việt Nam đã phá vỡ tất cả các kỷ lục vào năm 2006 với tổng vốn đầu tư nước ngoài trên 9 tỷ USD.Việt Nam - quốc gia vừa gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) - có tốc độ tăng trưởng kinh tế trên 8%, cao thứ hai ở châu Á (chỉ sau Trung Quốc)”.

(HNM) - “Việt Nam có phải là con rồng mới của châu Á ? Phần lớn những nhà đầu tư từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ hay châu Âu đều nhất trí như vậy. Việt Nam đã phá vỡ tất cả các kỷ lục vào năm 2006 với tổng vốn đầu tư nước ngoài trên 9 tỷ USD.Việt Nam - quốc gia vừa gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) - có tốc độ tăng trưởng kinh tế trên 8%, cao thứ hai ở châu Á (chỉ sau Trung Quốc)”.

Đó là những nhận xét, đánh giá của PV Đô-mi-ních La-ga-đơ đăng trên báo Người quan sát (Ma-rốc) số ra mới đây.Hànộimới xin giới thiệu cùng bạn đọc.

Năm 1986, Việt Nam tiến hành chính sách đổi mới. Cùng với điều này, việc dỡ bỏ lệnh cấm vận kinh tế của Mỹ áp đặt cho Việt Nam (năm 1994) và Việt Nam gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á - asean (năm 1995) đã tạo đà cho nền kinh tế cất cánh. Bắt đầu từ năm 2000 là thời kỳ phát triển mạnh của Việt Nam: Giá thị trường chứng khoán tăng cấp số nhân lên 20 lần (vào khoảng cuối năm 2005 đến cuối năm 2006), những khu kinh doanh mới phát triển nhanh. 15 trung tâm thương mại tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đang chờ hoàn thiện. Một giám đốc ngân hàng nhận xét: “Chúng ta đang ở một nền kinh tế trong giai đoạn rượt đuổi trên tất cả các lĩnh vực”. Số lượng doanh nghiệp tư nhân đã tăng gấp 10 lần trong vòng 6 năm, từ 30 nghìn năm 2000 lên 350 nghìn năm 2006.

Những nhà đầu tư lớn như Hàn Quốc, Nhật Bản có nguyên tắc là đầu tư vào Trung Quốc đi đôi vào một quốc gia khác trong khu vực và Việt Nam ngày càng trở thành lựa chọn của những nhà đầu tư này. Việt Nam có 83 triệu người, là quốc gia có lực lượng lao động dồi dào, có trình độ. Cứ 10 gia đình ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh thì có 1 hộ có trình độ đại học.

Tại Việt Nam, những mặt hàng có giá trị như điện thoại di động, mỹ phẩm, thời trang... cũng có cơ hội phát triển. Mới đây, Văn phòng kinh tế Pháp đã công bố một danh mục hướng dẫn dành cho khu vực sản xuất hàng cao cấp với thông tin giới thiệu chi tiết về 73 công ty Việt Nam sắp trở thành đối tác của những nhà đầu tư Pháp. Khách hàng của những khách sạn lớn ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh luôn có 60% là giới kinh doanh. Một nét nữa, Việt Nam đang có lực lượng trí thức trẻ, được đào tạo bài bản, có chuyên môn cao. Họ là những người dễ dàng tìm được việc làm tại những tập đoàn lớn có trụ sở tại 2 thành phố lớn của đất nước.

Tất cả các yếu tố đó đang tạo cho Việt Nam những động lực mới, tích cực để thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng mạnh. Tất nhiên sẽ phát triển và trở thành “con rồng mới” ở châu Á.

Thanh Hải (lược thuật)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Việt Nam - Con rồng mới của châu Á

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.