Yonhap ngày 5-3 dẫn nguồn tin từ Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, viện trợ nhân đạo của Hàn Quốc cho Triều Tiên đã giảm xuống mức bằng không vào năm ngoái, lần đầu tiên sau gần 30 năm, trong bối cảnh Bình Nhưỡng tiếp tục có lập trường đối đầu với Seoul.
Hàn Quốc không có bất kỳ chương trình hỗ trợ nhân đạo nào cho Triều Tiên trong năm 2024, dù là ở cấp chính phủ hay tư nhân. Đây là lần đầu tiên viện trợ cho Triều Tiên xuống mức bằng không kể từ khi Hàn Quốc bắt đầu cung cấp viện trợ nhân đạo cho nước này vào năm 1995, khi mưa lớn và lũ lụt ở Triều Tiên gây ra tình trạng thiếu lương thực nghiêm trọng. Thời điểm đó, Seoul đã cung cấp 150.000 tấn gạo cho Bình Nhưỡng.
Viện trợ nhân đạo của Hàn Quốc cho Triều Tiên vẫn tiếp tục và ở mức 439,7 tỷ won (302,1 triệu USD) vào năm 2007 trước khi suy giảm do chương trình phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên gây nhiều phản ứng.
Lần gần đây nhất Hàn Quốc viện trợ cho Triều Tiên là chương trình hỗ trợ dinh dưỡng cho trẻ em, được thực hiện vào năm 2023 với ngân sách 900 triệu won, trong đó có 700 triệu won từ nguồn tài trợ tư nhân. Viện trợ trực tiếp gần đây nhất từ chính phủ Hàn Quốc là khoản cung cấp sản phẩm kiểm soát sâu bệnh rừng trị giá 1,2 tỷ won vào năm 2018.
Viện trợ gần đây nhất thông qua một tổ chức quốc tế là viện trợ lương thực trị giá 11,8 tỷ won vào năm 2020 thông qua Chương trình Lương thực thế giới, mặc dù vẫn chưa được thực hiện do Triều Tiên từ chối.
Việc Hàn Quốc không cung cấp viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên diễn ra trong bối cảnh Bình Nhưỡng vẫn tiếp tục thái độ thù địch với Seoul. Đáng chú ý nhất là năm 2023, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã chỉ định Hàn Quốc là kẻ thù chính của Bình Nhưỡng.
"Triều Tiên không chấp nhận hầu hết các hỗ trợ từ bên ngoài, ngoại trừ các đề xuất từ Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF). Việc từ chối các đề xuất từ Hàn Quốc còn mạnh mẽ hơn", một quan chức Bộ Thống nhất cho biết.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.