Theo dõi Báo Hànộimới trên

Viêm phổi do virus Rino: Nguyên nhân do thời tiết quá lạnh kéo dài

ANHTHU| 21/02/2008 07:55

(HNM) - Trong vòng hơn 1 tháng, 9/19 trẻ đã tử vong tại bệnh viện Nhi Trung ương vì viêm phổi nặng do Rino virus gây ra. Vậy loại virus Rino này có nguy hiểm và khả năng lây lan gây ảnh hưởng tới sức khỏe như thế nào? Hôm qua (20-2), PV Hànộimới đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Lê Thị Quỳnh Mai, Trưởng khoa Virus, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương. Tiến sĩ Mai cho biết:

Rino virus rất đơn giản, chỉ gây những triệu chứng nhẹ về đường hô hấp như hắt hơi, xổ mũi thông thường gọi chung là virus gây cảm lạnh. Tuy nhiên, do Rinovirus liên quan đến đường hô hấp nên khả năng lây lan rất nhanh. Virus Rino không chỉ gây bệnh cho trẻ nhỏ mà cả người lớn, nhất là người già. Năm ngoái, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã tiến hành nghiên cứu tất cả các ca viêm phổi nặng do virus gây ra thì chỉ có 2% ca viêm phổi có sự xuất hiện của Rino virus. Như vậy, Rino virus chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ trong các ca viêm phổi nặng. Đây là loại virus nhẹ, không quá nguy hiểm.

- Rino virus không nguy hiểm nhưng tại sao lại khiến cho 9/19 ca nhập viện Nhi Trung ương tử vong, thưa bà?

- Do thời tiết năm nay quá khắc nghiệt, giá rét kéo dài. Thêm vào đó, những đứa trẻ được đưa đến bệnh viện Nhi Trung ương quá muộn, cộng với sức đề kháng kém (vì đây là những đứa trẻ được đưa đến từ các trại trẻ mồ côi nơi điều kiện chăm sóc không được tốt) khiến cho virus dù ở thể nhẹ nhưng gặp các điều kiện thuận lợi cũng có thể phát triển mạnh ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe và gây tử vong.

Trên thế giới, những trường hợp tử vong do Rino virusrất hãn hữu. Rino virus không phải là cănnguyên gây ra viêm phổi nặng dẫn tới tử vong. Bởi vì đây chỉ là loại virus gây viêm đường hôhấp thông thường, không có gì đặc biệt. Do vậy, người dân không nên quá hoang mang, lo lắng.

- Theo bà, người dân cần làm gì để phòng bệnh do virus Rino gây ra? Dấu hiệu đặc trưng của bệnh do virus Rino gây ra cũng như cách kiểm soát là gì?

- Từ trước đến nay, người ta thấy mức độ ảnh hưởng của virus này không nguy hiểm nên chưa đề cập cũng chưa nghiên cứu đến các loại vắc-xin phòng chống virus Rino. Vì vậy, hiện chưa có thuốc cũng như vắc-xin đặc hiệu điều trị loại virus này.

Cách điều trị bệnh do virus Rino gây ra giống như điều trị các loại bệnh cảm cúm thông thường. Đối với trẻ nhỏ, điều quan trọng nhất cần nâng cao thể lực bằng cách cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng để tăng cường sức đề kháng cho trẻ. Nếu thấy trẻ có dấu hiệu bị viêm phổi nên cách ly, cho ở nhà không nên đến trường học và cần có những trang thiết bị bảo vệ như khẩu trang, mũ…, đặc biệt cần chú ý mặc quần áo vừa đủ cho trẻ. Nếu mặc quần áo quánhiều, trẻ nghịch ngợm ra nhiều mồ hôi cũng dễ có nguy cơ bị cảm lạnh.

- Việc tiêm vắc-xin cúm thông thường có phòng chống được virus Rino hay không, thưa bà?

- Cúm thường cũng có thể gây viêm phổi nặng. Theo thống kê năm 2007, cúm thường A, B gây viêm phổinặng chiếm tỷ lệ 70%. Năm nay, viêm phổi nặng vẫn tập trung nhiều căn nguyên do virus cúm. Việc tiêm vắc-xin phòng cúm thường chỉ tiêu diệt virus gây cúm không tiêu diệt virus Rino. Tuy nhiên, việc tiêm vắc-xin cúm thường trước mùa dịch cúm 1 tháng (cụ thể là trước tháng 3 và tháng 10) có thể phòng viêm phổi nặng. Hiện thời tiết đang ấm dần, người dân cũng nên cẩn thận với bệnh viêm phổi.

Vì virus Rino lây qua đường hô hấp nên rất khó kiểm soát. Nếu virus Rino này đồng nhiễm với các virus khác như hợp bào đường hô hấp Adeno sẽ gây bệnh nặng hơn và có khả năng dẫn tới tử vong. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể đề phòng bệnh do virus Rino gây ra nếu được phát hiện và điều trị kịp thời.

- Xin cảm ơn bà!

Nam Nhi thực hiện

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Viêm phổi do virus Rino: Nguyên nhân do thời tiết quá lạnh kéo dài

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.