Đô thị

Việc nhỏ, thay đổi lớn

Bảo Hân 02/08/2026 - 11:32

Việc đặt chậu cây và các vật dụng trên vỉa hè khiến người đi bộ phải đi xuống lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

anh-chup-man-hinh-2026-08-01-luc-13.33.56.png
Việc bày cây cảnh trên hè tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Ảnh: Đức Tuấn

Không chỉ tại những nơi họp chợ cây cảnh như trên phố Hoàng Hoa Thám, Cổ Linh, Trâu Quỳ… mà tại nhiều tuyến phố, trong các khu đô thị có tình trạng đặt cây cảnh trên hè phố. Anh Nguyễn Tuấn Hải (ở 66 Cửa Bắc, phường Ba Đình) chia sẻ, việc bày cây cảnh trước cửa lấn chiếm lối đi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

anh-chup-man-hinh-2026-08-01-luc-13.36.33.png
Thu dọn cây cảnh bày trên lối đi chung tại xã Gia Lâm. Ảnh: PV

Luật sư Hoàng Tùng, Trưởng Văn phòng luật sư Trung Hoà (Đoàn Luật sư Hà Nội) khẳng định, hành vi bày chậu cây cảnh trên vỉa hè là vi phạm pháp luật vì vỉa hè là công trình giao thông dành riêng cho người đi bộ. Việc này gây cản trở giao thông, mất mỹ quan đô thị và có thể bị phạt tiền. Ngoài ra, còn bị buộc tháo dỡ, thu dọn cây cảnh và trả lại hiện trạng vỉa hè ban đầu cho người đi bộ.

“Có trường hợp tự ý đặt chậu cây, vật dụng hay buôn bán hàng hóa mà quên mất các hành vi này bị cấm. Việc cơ quan chức năng vào cuộc dẹp cây cảnh trên vỉa hè, trả lại đường thông hè thoáng nhận được sự ủng hộ đồng tình của người dân”, luật sư Hoàng Tùng cho biết.

Những ngày cuối tháng 7 vừa qua, lực lượng chức năng đã ra quân tại các tuyến phố Nguyễn Trường Tộ, Trấn Vũ, Trúc Bạch, Hồng Phúc, Nguyễn Thiệp, Châu Long, Cửa Bắc… di chuyển các vật dụng, cây cảnh đặt trên vỉa hè, cản trở giao thông, gây mất mỹ quan đô thị.

Thay vì chỉ tập trung xử lý vi phạm, các tổ công tác do Công an phường Ba Đình tập trung tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ quy định của pháp luật và tự giác chấp hành. Tại nhiều điểm kiểm tra, sau khi được lực lượng chức năng giải thích, hướng dẫn, các hộ dân và cơ sở kinh doanh đã chủ động di chuyển, thu dọn các chậu cây, vật dụng đặt không đúng quy định, trả lại sự thông thoáng cho vỉa hè.

Đại úy Nguyễn Tiến Quang, Phó Trưởng Công an phường Ba Đình cho biết, sau xử lý, Công an phường sẽ duy trì kiểm tra thường xuyên, không để tình trạng lấn chiếm vỉa hè tái diễn, góp phần xây dựng Ba Đình trở thành phường văn minh, kiểu mẫu.

Còn trên địa bàn xã Gia Lâm, UBND xã đã chỉ đạo xử lý, giải tỏa vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường. Một trong những nội dung được tập trung xử lý là tình trạng người dân, hộ kinh doanh tự ý đưa chậu cây, cây cảnh, vật dụng sinh hoạt ra vỉa hè, chiếm dụng lối đi của người đi bộ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã nhắc nhở 67 trường hợp đặt chậu hoa, cây cảnh lấn chiếm vỉa hè; trong đó 25 hộ dân và 16 hộ kinh doanh cây cảnh tự giác di chuyển cây cảnh.

Ông Mai Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Gia Lâm khẳng định, việc lập lại trật tự đô thị không thể chỉ dừng ở những đợt cao điểm, đợt ra quân mà phải được duy trì thường xuyên, liên tục. Với phương châm "đã xử lý phải giữ được kết quả", UBND xã yêu cầu các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiên quyết không để tái diễn tình trạng lấn chiếm vỉa hè sau khi giải tỏa.

Nhiều lực lượng cùng vào cuộc vì mục tiêu thực hiện nếp sống văn minh. Ảnh: Đức Tuấn

Xây dựng đô thị văn minh không chỉ bắt đầu từ những công trình lớn mà còn từ những việc làm nhỏ, từ ý thức chấp hành pháp luật của mỗi người dân. Mỗi hành động đúng hôm nay sẽ góp phần tạo nên những đổi thay lớn cho diện mạo đô thị và chất lượng cuộc sống cộng đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Việc nhỏ, thay đổi lớn

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.