Bão Dolphin tiếp tục gây mưa lớn tại nhiều tỉnh miền đông Trung Quốc sau khi đổ bộ tỉnh Chiết Giang với sức gió duy trì tối đa 151 km/h, làm ngập đường phố, gián đoạn hàng không và gia tăng nguy cơ lũ lụt khi vùng mưa dịch chuyển về phía bắc.

Tại Thượng Hải, một trong những trung tâm kinh tế và giao thông lớn nhất Trung Quốc, ảnh hưởng của bão đặc biệt nghiêm trọng. Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) cho biết hai sân bay của thành phố đã hủy tổng cộng 943 chuyến bay trong ngày 10-8, khiến công suất hoạt động giảm gần 40%. Nhiều tuyến đường, kể cả tại các khu thương mại lớn, chìm trong nước.
China Eastern Airlines cho biết hãng đang từng bước khôi phục các chuyến bay tới Thượng Hải, Chiết Giang và những điểm đến khác một cách “có trật tự”. Tuy nhiên, tình trạng ngập úng tại nhiều khu vực ngoại ô cho thấy hoạt động giao thông vẫn chịu ảnh hưởng của mưa lớn.
Những tác động của bão cũng hiện rõ trong cuộc sống của người dân. “Đêm qua trời mưa gần như cả đêm. Khi thức dậy sáng nay, tôi thấy khu phố ngập lụt, đường phố ngập nặng”, Hou Lina, 39 tuổi, làm việc trong lĩnh vực bán hàng tại quận Gia Định, nói với Reuters.
Sau 10 năm sống tại Thượng Hải, cô Hou cho biết đây là lần đầu tiên một cơn bão gây nhiều bất tiện đến vậy và cũng là lần đầu cô chứng kiến tình trạng ngập lụt trên diện rộng. Tại quận Kim Sơn, chính quyền cho phép các doanh nghiệp và tổ chức không thiết yếu tạm ngừng hoạt động, đồng thời đình chỉ lớp học, sự kiện ngoài trời và một số dịch vụ giao thông công cộng trước nguy cơ mưa lớn tiếp diễn.
Phạm vi ảnh hưởng của Dolphin đã vượt ra ngoài Thượng Hải. Hoàn lưu bão tiếp tục gây mưa tại An Huy, Giang Tô và Sơn Đông. Tại Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, gió mạnh và mưa lớn làm lật một xe tải dù Dolphin đã suy yếu thành bão nhiệt đới.
Dolphin hiện là cơn bão mạnh nhất đổ bộ Trung Quốc trong năm 2026. Cơn bão đã di chuyển khoảng 6.000 km trước khi vào đất liền và có vòng đời dài gấp ba lần một cơn bão thông thường. Hệ thống mây rộng lớn đi kèm khiến mưa tiếp tục ảnh hưởng tới nhiều khu vực ở miền đông Trung Quốc khi tâm bão tiến sâu vào đất liền.
Nguy cơ tiếp theo đang dịch chuyển về phía Bắc Kinh. Giới chức thủ đô đã nâng cảnh báo mưa lớn và chuẩn bị kích hoạt hệ thống ứng phó lũ lụt. Thành phố được dự báo hứng mưa lớn từ ngày 11 đến 13-8, với nguy cơ xảy ra ngập lụt đô thị và sạt lở đất tại các vùng núi xung quanh. Thiên Tân và Hà Bắc cũng được yêu cầu chuẩn bị cho những đợt mưa kéo dài.
Theo Tropical Storm Risk, mùa bão năm 2026 tại Tây Bắc Thái Bình Dương được dự báo có thể xuất hiện 28 cơn bão nhiệt đới, trong đó 20 cơn đạt cấp bão mạnh và 13 cơn trở thành bão cực mạnh, khiến đây có thể trở thành một trong những mùa bão hoạt động mạnh nhất từng được ghi nhận tại khu vực.
Tổng hợp
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.