Theo dõi Báo Hànộimới trên

“Vì màu cờ sắc áo”

ANHTHU| 22/08/2007 08:47

Màn trình diễn rô-bốt của các trường ĐH tại vòng chung kết Robocon Việt Nam 2007. Ảnh: Phương Thanh(HNM) - Đội trưởng đội vô địch cuộc thi Sáng tạo rô-bốt (Robocon) Việt Nam 2007 BKDC (Đại học Bách khoa Đà Nẵng) Đỗ Thế Cần tâm sự với phóng viên báo Hànộimới như vậy trước thềm lễ khai mạc vòng chung kết Robocon châu Á - Thái Bình Dương diễn ra từ 24 đến 28-8-2007. “BKDC và DT03 (Đại học Công nghiệp Hà Nội) chia sẻ cho nhau mọi kinh nghiệm, bí quyết chế tạo rô-bốt. Tất cả là vì màu cờ sắc áo Việt Nam...”.

Với tư cách là chủ nhà của Robocon 2007, Việt Nam đã chọn chủ đề “Khám phá Hạ Long” để các quốc gia thành viên Hiệp hội phát thanh truyền hình châu Á - Thái Bình Dương tổ chức thi trong nước, sau đó chọn đại diện xuất sắc nhất dự vòng chung kết. “Đề thi năm 2007 có nhiều nét mới và đặc biệt hơn so với các năm trước đó. Điều này cho phép các đội có cơ hội cống hiến nhiều pha biểu diễn công nghệ đẹp mắt, hạn chế dùng công nghệ cản phá, phát huy tối đa khả năng sáng tạo của sinh viên (SV). Về kĩ thuật công nghệ, các đội tuyển có thể sử dụng nhiều phương pháp tiếp cận chứ không đơn giản như các công nghệ cổ điển là dò đường, lập trình theo quỹ đạo. Chính vì thế Robocon quốc tế sắp tới hứa hẹn sẽ có nhiều bất ngờ” - TS Ngô Thái Trị, Trưởng ban giám khảo Robocon Việt Nam cho biết.

Tại vòng chung kết , Việt Nam có 2 đại diện là VN1 (đội BKDC) và VN2 (DT03 - á quân Robocon Việt Nam 2007). Vượt qua hơn 300 đội, với nhiều vòng đấu, cả BKDC và DT03 đều đã có sự chuẩn bị tích cực cho cuộc chơi sắp tới. Ngay khi kết thúc giải Robocon toàn quốc, thành viên 2 đội đã tập trung tại ĐH Công nghiệp Hà Nội để luyện tập, cọ xát và nâng cấp rô-bốt. Đến nay, rô-bốt của hai đội đều đã bổ sung các linh kiện, cảm biến để chúng hoạt động linh hoạt và thông minh hơn. Về chiến thuật, BKDC và DT03 thường xuyên thi đấu với nhau để tìm ra điểm mạnh, yếu, xem các băng thi đấu của các đội tuyển Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc nhằm rút kinh nghiệm. Đặc biệt, ĐH Công nghiệp đã mời thầy Huỳnh Văn Kiểm (ĐH Bách khoa TP HCM), người đã có nhiều năm hướng dẫn các đội tuyển Robocon thi đấu thành công tại vòng chung kết châu Á - Thái Bình Dương các năm trước, góp ý kiến cho 2 đội. Ngoài ra, một giải đấu thu nhỏ, có sự tham gia của 11 đội Robocon thuộc ĐH Sư phạm kĩ thuật TP HCM, ĐH Bách khoa TP HCM, ĐH Bách khoa Hà Nội được tổ chức để BKDC và DT03 cọ xát.

Ông Đỗ Thế Cần cho biết thêm: “Giải đấu phụ này giúp chúng tôi có điều kiện áp dụng nhiều chiến thuật, đội hình mới mà khi vào thi đấu với các đội bạn có khả năng xảy ra. Nhìn bề ngoài, các rô-bốt không khác biệt lắm so với cuộc thi trong nước nhưng tính linh hoạt, chiến thuật, khả năng “đọc” trận đấu được nâng lên rất nhiều. Các rô-bốt đều đã sẵn sàng đi đến trận chung kết và cố gắng cống hiến cho khán giả những trận đấu đẹp mắt”..

Đơn giản vậy nhưng ít người biết rằng, BKDC đã có mặt tại Hà Nội từ ngày 3-7 với hành trang là 3 triệu đồng do ĐH Bách khoa Đà Nẵng cấp. Họ cũng được Đài truyền hình Việt Nam giúp đỡ kinh phí sinh hoạt trong nửa tháng đầu và từ đó đến nay thì hoàn toàn tự lo. Kí túc xá ĐH Công nghiệp, nơi BKDC được bố trí ở miễn phí đã trở thành bản doanh, ấp ủ hi vọng của tất cả những ai yêu Robocon Việt Nam. Các thành viên BKDC, DT03 ai cũng hăng say, háo hức với công việc được giao. Nhiều hôm, các em đã làm việc quên ăn và đôi lúc đã ngủ luôn tại sàn đấu. Rô-bốt được cải tiến hiện đại, đẹp mắt bao nhiêu thì dường như hốc mắt của những chàng SV Robocon lại sâu thêm bấy nhiêu vì thiếu ngủ. Tất cả là vì màu cờ sắc áo của nhà đương kim vô địch.

Theo Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), đơn vị đăng cai vòng chung kết Robocon châu Á - Thái Bình Dương 2007, có 17 quốc gia với 17 đội tuyển và 2 đội của chủ nhà Việt Nam sẽ dự cuộc thi này. Những đối thủ chính của VN1, VN2 vẫn sẽ là các đội của Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan và Ma-lai-xi-a. Robocon là cuộc thi thiên về ý tưởng nhưng hứa hẹn sẽ góp phần tạo tiền đề cho sự phát triển chung của nền khoa học, kĩ thuật các nước khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Bà Nguyễn Nhật Hoa, thành viên Ban tổ chức cho biết: Vòng chung kết sẽ diễn ra tại Cung thể thao tổng hợp Quần Ngựa (Hà Nội). VTV sẽ truyền hình trực tiếp ngày thi đấu chính thức (26-8) trên cả hai kênh VTV2 và VTV3, bắt đầu từ 10h30, để khán giả cả nước có điều kiện theo dõi.

Thế Dũng

- Việt Nam đã vô địch Robocon vào các năm: 2002 (đội Telematic); 2004 (đội FXR); 2006 (đội BKPRO). Cả 3 đội trên đều thuộc ĐH Bách khoa TP HCM.

- Bộ GD-ĐT vừa có văn bản hướng dẫn các hình thức khen thưởng đối với các thành viên dự thi Robocon như sau: Đối với SV hệ CĐ thuộc đội đoạt giải nhất Robocon châu Á - Thái Bình Dương và có điểm học tập trung bình của toàn khóa từ 7,5 trở lên được xem xét chuyển tiếp học liên thông lên trình độ ĐH đúng ngành đào tạo từ trình độ CĐ, tại các trường ĐH đã được Bộ giao nhiệm vụ đào tạo liên thông. Đối với SV hệ ĐH thuộc đội đoạt giải nhất Robocon châu Á - Thái Bình Dương và có điểm học tập trung bình của toàn khóa từ 7,5 trở lên, đủ trình độ về ngoại ngữ được xem xét đi học thạc sĩ tại nước ngoài theo Đề án đào tạo cán bộ khoa học kĩ thuật ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    “Vì màu cờ sắc áo”

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.