Thể thao

VFF ký kết, bổ nhiệm hai chuyên gia Nhật Bản

Ngân Hà 12/02/2025 - 16:42

Ngày 12-2, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chính thức ký hợp đồng với chuyên gia người Nhật Bản Yutaka Ikeuchi cho cương vị cố vấn giám sát kỹ thuật của U17 Việt Nam, tham dự Vòng chung kết U17 châu Á 2025.

12-chuyen-gia-nhat-ban.jpeg
Liên đoàn Bóng đá Việt Nam ký hợp đồng với chuyên gia người Nhật Bản Yutaka Ikeuchi (trái). Ảnh: VFF

Ông Yutaka Ikeuchi từng đảm nhiệm vai trò Huấn luyện viên (HLV) trưởng Câu lạc bộ (CLB) bóng đá nữ Fujita, HLV đội nhi đồng và đội trẻ CLB Nagoya Grampus Eight, HLV đội một CLB Nagoya Grampus Eight cũng như từng là Tổng Giám đốc CLB Bóng đá Monolith.

Từ năm 2003 đến 2023, ông Ikeuchi là giảng viên của Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA) và đã tham gia đào tạo nhiều thế hệ cầu thủ trẻ. Ông cũng từng giữ chức vụ Giám đốc học viện bóng đá nam JFA và HLV trưởng các đội tuyển U15, U16, U17 nam quốc gia Nhật Bản. Gần đây nhất, ông là HLV trưởng đội U15 học viện JFA Fukushima và Giám đốc CLB Bóng đá Wyvern.

Ông Ikeuchi sở hữu bằng HLV “S” của LĐBĐ Nhật Bản (JFA) và đã từng giữ nhiều chức vụ quan trọng trong JFA. Với hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy, ông Ikeuchi đã đào tạo nhiều thế hệ cầu thủ trẻ và là giảng viên của các lớp Bằng C, Bằng B, Bằng A và Bằng S (Pro) của JFA. Ông cũng từng là giảng viên lớp A lứa tuổi U15.

12-u17-vn.jpeg
U17 Việt Nam được đầu tư mạnh cho mục tiêu dự World Cup. Ảnh: VFF

Với quyết định lựa chọn ông Yutaka Ikeuchi làm cố vấn giám sát kỹ thuật của U17 Việt Nam, VFF hy vọng chiến lược gia người Nhật Bản này sẽ phối hợp với Ban huấn luyện U17 Việt Nam xây dựng những phương pháp huấn luyện tiên tiến và đạt kết quả tốt tại Vòng chung kết U17 châu Á 2025, giải đấu mà U17 Việt Nam có cơ hội cạnh tranh suất dự Vòng chung kết U17 World Cup 2025.

Theo kế hoạch, Vòng chung kết U17 châu Á 2025 sẽ diễn ra từ ngày 3-4 đến 20-4-2025 tại Saudi Arabia. Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển U17 Việt Nam nằm ở bảng đấu có sự góp mặt của đương kim vô địch Nhật Bản, Australia và UAE. Để chuẩn bị cho Vòng chung kết U17 châu Á 2025, đội tuyển U17 Việt Nam dự kiến sẽ tập trung tập luyện vào đầu tháng 3 tới.

12-hlv-koshida-takeshi.jpeg
Liên đoàn Bóng đá Việt Nam gia hạn hợp đồng với GĐKT Koshida Takeshi (trái). Ảnh: VFF

Cùng ngày, VFF đã tổ chức ký kết, gia hạn hợp đồng với Giám đốc kỹ thuật người Nhật Bản Koshida Takeshi cho những mục tiêu quan trọng trong năm 2025.

Ông Koshida Takeshi trở thành Giám đốc kỹ thuật VFF từ ngày 1-6-2023 cho đến nay. Trong thời gian làm việc tại Việt Nam, ông Koshida Takeshi đã tham gia tổ chức và giảng dạy 16 khóa đào tạo HLV chứng chỉ “C”, “B”, “A” của AFC, đào tạo đánh giá đội ngũ giảng viên Việt Nam, tổ chức hội thảo bóng đá giúp các giảng viên/HLV Việt Nam bắt kịp xu hướng bóng đá châu Á và thế giới. Ông Koshida Takeshi cũng trực tiếp tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chương trình bóng đá cộng đồng tại Việt Nam, góp phần quan trọng giúp VFF đạt thành viên hạng Chuyên nghiệp (hạng cao nhất) trong quy ước đào tạo HLV của AFC (AFC Coaching Convention).

Tổng Thư ký VFF Nguyễn Văn Phú cho biết, việc gia hạn hợp đồng với ông Koshida Takeshi là cần thiết và phù hợp với chiến lược phát triển bóng đá của Việt Nam: “VFF tin tưởng Giám đốc Kỹ thuật Koshida Takeshi sẽ tiếp tục có những đóng góp hiệu quả đối với kế hoạch củng cố các đội tuyển quốc gia, đào tạo HLV và nâng cao chất lượng trong công tác đào tạo bóng đá của Việt Nam trong giai đoạn tới”.

HLV Koshida Takeshi sinh năm 1960, từng có nhiều năm cống hiến cho bóng đá Nhật Bản trên cương vị cầu thủ, trước khi chuyển sang công tác huấn luyện từ năm 1995. Ông từng là HLV trưởng đội bóng khu vực Ishikawa, đội bóng trường Kanazawa Sakuragaoka, từng giữ vai trò Giám đốc kỹ thuật câu lạc bộ Zweigen Kanazawa – đội bóng đang thi đấu tại J-League từ năm 2006 đến 2010... Với kinh nghiệm hơn 30 năm hoạt động trong lĩnh vực bóng đá, ông Koshida Takeshi được tín nhiệm mời tham gia công tác đào tạo huấn luyện viên quốc gia cho Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA) tại các khóa học cấp độ C, B, A.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
VFF ký kết, bổ nhiệm hai chuyên gia Nhật Bản

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.