Theo dõi Báo Hànộimới trên

Vào tù về tội giết người vì bênh anh trai bị hành hung

Chu Dũng| 03/04/2023 18:39

(HNMO) - Chiều 3-4, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Đặng Ngọc Long (sinh năm 1976; ở phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội) 8 năm tù về tội “Giết người” và 5 năm tù về “Cố ý gây thương tích”. Tổng hợp hình phạt cả 2 tội danh, bị cáo này phải chấp hành mức án chung là 13 năm tù.

Với tội "Gây rối trật tự công cộng", Bùi Xuân Đại (sinh năm 1968; ở phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) bị tuyên phạt 15 tháng tù; Đỗ Danh Đường (sinh năm 1995; ở xã Đông Yên, huyện Quốc Oai, Hà Nội) lĩnh 20 tháng tù và Nguyễn Văn Vũ (sinh năm 1994; ở xã Nhân Mục, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang) bị tuyên phạt 12 tháng tù, nhưng đều được hưởng án treo.

Liên quan tới vụ án, Bành Thế Bảo (sinh năm 1994), Lê Thanh Cường (sinh năm 1984), cùng ở xã Đông Yên, huyện Quốc Oai (Hà Nội) lần lượt bị đưa ra xét xử về tội "Cố ý gây thương tích". Tuy nhiên, tại phiên tòa, bị hại Bùi Xuân Đại, đồng thời cũng là bị cáo trong vụ án, rút đơn đề nghị xử lý bằng hình sự và Viện Kiểm sát rút truy tố nên được đình chỉ xét xử.

Bị cáo Long tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, tháng 8-2020, anh Nguyễn Văn Nam (nhân viên Công ty Đại Phong) thuê Lê Thanh Cường, Bành Thế Bảo, Đỗ Danh Thịnh và Đỗ Danh Đường chở phế thải tại công trình xây dựng ở số 35 phố Lê Văn Thiêm, quận Thanh Xuân đi đổ. Sau khi vận chuyển được 5 chuyến, Cường bị anh Nam dừng hợp đồng do không đáp ứng được yêu cầu công việc. Tuy nhiên, anh Nam chưa thanh toán hết tiền công cho Cường. Anh Nam sau đó thuê Bùi Xuân Đại và Nguyễn Văn Vũ tới dọn dẹp, chở phế thải tại công trình nêu trên.

Tức tối vì bị hủy hợp đồng, tối 21-9-2020, Cường gọi điện thoại cho Bảo, Thịnh, Đường cùng 2 người khác (không xác định được nhân thân) đến gặp anh Nam nói chuyện, đòi tiền công… và xảy ra mâu thuẫn. Đường dùng chân đạp 2 phát vào người anh Nam, khiến anh này sợ hãi bỏ chạy và thuê "xe ôm" về nhà trọ.

Chưa dừng lại, Cường, Bảo, Thịnh và Đường tiếp tục kéo nhau ra cổng công trình, chặn không cho xe vận chuyển phế thải ra ngoài. Một lúc sau, nhóm của Cường ra quán nước đối diện công trình ngồi uống nước.

Về phía anh Vũ, khi thấy nhóm của Cường chặn không cho xe phế liệu ra, đã gọi điện báo cho Đại biết tin. Nghe xong, Đại sợ nhóm Cường đánh nên gọi điện cho em trai là Đặng Ngọc Long đến công trình hỗ trợ. Sau đó, hai bên xảy ra xô xát, đánh nhau. Cường chạy về phía ô tô lấy thanh kim loại ra đập vào đầu Đại, rồi bỏ chạy.

Bảo cũng nhặt được một đoạn gậy sắt dưới đường, đập vào lưng, vai Đại. Cùng lúc đó, có 2 người khoảng 25-30 tuổi (không xác định được nhân thân) trong nhóm của Cường cũng cầm gậy, ghế đánh nhóm Đại. Thấy đánh nhau, Đường lao về chỗ Bảo đang cầm gậy đánh Đại, còn Thịnh đứng ở cửa xe. Cùng thời điểm, Đặng Ngọc Long đi ô tô đến. Thấy anh trai bị đánh, Long xuống xe cầm dao và cùng một thanh niên trong nhóm xông đến chém vào mặt, tay Bảo. Chém Bảo xong, Long quay ra đuổi theo chém Cường vào tay, chân và chém Thịnh vào vùng bụng, khuỷu tay, trán.

Theo kết luận giám định, do được đưa đi cấp cứu kịp thời nên Bảo không tử vong, bị tổn hại 56% sức khỏe. Tương tự, Cường bị tổn hại 31% sức khỏe, Thịnh và Đại cùng bị tổn hại 4% sức khỏe.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử khẳng định, cáo trạng truy tố bị cáo Long về các tội "Giết người" và "Cố ý gây thương tích" là đúng. Tuy nhiên, bị cáo Long được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là phạm tội chưa đạt. Về dân sự, Tòa án nhân dân thành phố cũng ghi nhận sự thỏa thuận bồi thường và cam kết bồi thường giữa các bên.

Về việc rút đơn đề nghị xử lý hình sự đối với các bị cáo Bành Thế Bảo, Lê Thanh Cường của bị hại Bùi Xuân Đại, tòa cho rằng, việc này không trái pháp luật, đạo đức, không bị ép buộc hay lừa dối nên có cơ sở để chấp nhận và đình chỉ xét xử hai bị cáo.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Vào tù về tội giết người vì bênh anh trai bị hành hung

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.