Chỉ chừng 2 tuần nữa, hàng vạn học sinh Thủ đô sẽ bước vào năm học mới với quyết tâm cùng thành phố tạo những chuyển biến mạnh mẽ trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước.
Trong đó, dạy và học là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu nhằm bảo đảm chất lượng nhân lực cho hiện tại, tương lai. Nhớ lời Bác từng dạy: “Trẻ em như búp trên cành. Biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan”, việc bao bọc, chăm sóc, bảo đảm chất lượng cuộc sống cả về vật chất, tinh thần cho các thế hệ tương lai luôn là ưu tiên hàng đầu.
So với thời điểm cách đây hơn 80 năm, đất nước đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, đời sống kinh tế - xã hội đã có bước nhảy vọt, người dân ngày càng ấm no, sung túc.
Tuy nhiên, sự phát triển, đặc biệt là quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng cũng có những mặt hạn chế và không ai khác, những “mầm non”, “chủ nhân tương lai của đất nước” chính là đối tượng dễ bị ảnh hưởng, tác động nhất của những yếu tố tiêu cực nếu không được quan tâm, chăm lo thường xuyên, sâu sát.
Lâu nay, thi thoảng dư luận lại gợn sóng bởi đâu đó vẫn có vụ việc liên quan tới chất lượng bữa ăn bán trú tại trường học, an toàn vệ sinh thực phẩm.
Để bảo đảm chất lượng an toàn thực phẩm tại trường học trước năm học 2026 - 2027, ngày 14-8, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 33/CT-TTg với những chỉ đạo cụ thể, sát với nhiệm vụ thực tế của từng bộ, ngành, địa phương.
Bên cạnh việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát bếp ăn, cơ sở cung cấp suất ăn, nguồn gốc thực phẩm, Thủ tướng yêu cầu các cơ sở giáo dục phải thực hiện minh bạch, công khai thông tin cho phụ huynh học sinh về thực đơn và hình ảnh khay ăn thực tế để phụ huynh có cơ sở theo dõi, giám sát.
Ban đại diện cha mẹ học sinh trong các cơ sở giáo dục phải được tạo điều kiện tham gia giám sát nguồn thực phẩm, quá trình chia suất ăn, tham gia kiểm chứng và đánh giá chất lượng bữa ăn cùng giáo viên, học sinh…
Sự phân công, phân nhiệm vụ cụ thể cùng tinh thần vào cuộc nghiêm túc, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị cùng phụ huynh học sinh được kỳ vọng mang lại kết quả tích cực, nhất là trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương hai cấp, với tinh thần “vì dân phục vụ”, đã dần đi vào nền nếp và ngày càng phát huy hiệu lực, hiệu quả.
Hà Nội đã tiên phong cả nước trong thực hiện hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học từ năm học 2025 - 2026. Năm nay, công tác chăm lo bữa ăn cho học sinh cũng được quan tâm từ sớm.
Ngày 6-8-2026, Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng đã ký Công văn số 3995/UBND-KGVX về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 15-7-2026 của HĐND Thành phố về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm gắn với quản lý bữa ăn bán trú cho học sinh trên địa bàn.
Tiếp đó, ngày 14-8-2026, UBND thành phố đã có công văn số 4179/UBND-KGVX về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 84/2026/NQ-HĐND ngày 15-7-2026 của HĐND Thành phố về việc quy định cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội từ năm học 2026 - 2027.
Cũng trong ngày 14-8-2026, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Thu Hà đã ban hành Quyết định số 4289/QĐ-UBND về việc phê duyệt “Đề án mô hình tổ chức bữa ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2026 - 2030”.
Theo đó, Thành phố giao các sở, ngành, địa phương triển khai, chỉ đạo tổ chức bữa ăn học đường bảo đảm cung cấp đủ năng lượng và dinh dưỡng cần thiết cho học sinh theo từng lứa tuổi, đáp ứng nhu cầu phát triển thể lực và trí lực.
Các cơ sở giáo dục phải công khai về thực đơn, định lượng, mức tiền ăn, cấu thành chi phí chính, nhà cung cấp, nguồn gốc thực phẩm, kênh tiếp nhận phản ánh và kết quả xử lý phản ánh…
Thành phố cũng yêu cầu tiến tới tích hợp dữ liệu bữa ăn bán trú với dữ liệu ngành giáo dục, dữ liệu sức khỏe học đường và hệ thống truy xuất nguồn gốc thực phẩm của Thành phố hoặc nền tảng dùng chung được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Từng bước triển khai công khai điện tử, mã QR, phân quyền khai thác dữ liệu, chức năng tiếp nhận phản ánh và cảnh báo nguy cơ…
Chủ trương, chỉ đạo đã rất cụ thể, kịp thời, vấn đề đặt ra là khâu tổ chức thực hiện. Không chỉ các sở, ngành, chính quyền địa phương, mà chính các cơ sở giáo dục và cả phụ huynh học sinh cũng phải vào cuộc với tâm thế mới, tinh thần đổi mới, tích cực, hiệu lực, hiệu quả với mục tiêu “tất cả vì tương lai con em chúng ta”.
Cùng nỗ lực chăm sóc, bao bọc bằng cái tâm trách nhiệm để “búp xanh” phát triển cứng cáp và thực sự trở thành trụ cột dựng xây tương lai ngày càng phồn vinh, hạnh phúc!
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.