Theo dõi Báo Hànộimới trên

Vận động Quỹ ''Đền ơn đáp nghĩa'' của Thủ đô đạt 138,7% kế hoạch năm 2021

Hà Hiền| 12/12/2021 06:46

(HNM) - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội thông tin, 11 tháng năm 2021, các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội đã tiếp nhận, giải quyết gần 21.000 hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân, với kinh phí thực hiện hơn 92 tỷ đồng; chi trả trợ cấp ưu đãi hằng tháng cho hơn 84.000 người có công với cách mạng, với tổng số tiền 1.718 tỷ đồng.

Thiết thực tri ân người có công, các tổ chức, cá nhân tích cực ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”. Đến thời điểm cuối tháng 11-2021, toàn thành phố vận động Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" năm 2021 đạt gần 31 tỷ đồng, bằng 138,7% kế hoạch cả năm. Các cơ quan chức năng, địa phương đã tặng 4.396 sổ tiết kiệm tình nghĩa, với kinh phí hơn 5,4 tỷ đồng; tu sửa, nâng cấp 79 công trình ghi công liệt sĩ, với kinh phí gần 51 tỷ đồng... Đặc biệt, 104/104 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống được các cơ quan, đơn vị nhận phụng dưỡng.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Vận động Quỹ ''Đền ơn đáp nghĩa'' của Thủ đô đạt 138,7% kế hoạch năm 2021

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.