Thời điểm hiện tại, các đảng bộ cấp trên cơ sở thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội đã và đang tổ chức lấy ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.
Trao đổi với phóng viên Báo Hànộimới, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản cho biết, việc tổ chức lấy ý kiến góp ý bảo đảm tính dân chủ, cầu thị, khoa học và thực chất, nhằm phát huy cao nhất trí tuệ, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô.
Phát huy cao nhất trí tuệ, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân
- Đồng chí có thể cho biết, công tác hướng dẫn góp ý vào dự thảo Văn kiện Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2025-2030 đã được Thành ủy triển khai như thế nào để Văn kiện Đại hội thực sự là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng bộ?
- Công tác chuẩn bị Văn kiện Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, có ý nghĩa chiến lược trong tiến trình lãnh đạo phát triển Thủ đô. Thành ủy Hà Nội đã thể hiện tinh thần đổi mới, bài bản, khoa học và trách nhiệm cao thông qua việc ban hành nhiều văn bản chỉ đạo cụ thể để tổ chức hiệu quả việc lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị - Văn kiện trung tâm của đại hội. Một trong những văn bản có ý nghĩa định hướng xuyên suốt là Hướng dẫn số 08-HD/TU ngày 24-1-2025 của Thành ủy Hà Nội về tổng hợp ý kiến góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Đại hội đại biểu lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội.
Việc triển khai lấy ý kiến góp ý phải bảo đảm tính dân chủ, cầu thị, khoa học và thực chất; phát huy cao nhất trí tuệ, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân, đồng thời mở rộng ra các nhà khoa học, văn nghệ sĩ, trí thức, doanh nhân, chức sắc tôn giáo và cộng đồng cư dân Thủ đô.
Nội dung góp ý được định hướng theo ba trọng tâm. Thứ nhất, bám sát bố cục và nội dung dự thảo, nhất là mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng, khâu đột phá và các nhiệm vụ chiến lược. Thứ hai, góp ý cần phản ánh đúng thực tiễn cơ sở, từ đó đề xuất các giải pháp sát thực, khả thi. Thứ ba, đặc biệt khuyến khích những ý kiến có tầm nhìn chiến lược, tính gợi mở, đề xuất giải pháp đột phá, nhất là trong các lĩnh vực chuyển đổi số, phát triển đô thị xanh - thông minh, xây dựng và phát huy giá trị văn hóa Thăng Long - Hà Nội.
Theo Kế hoạch số 274-KH/TU của Thành ủy Hà Nội về tổ chức thảo luận, lấy ý kiến góp ý và tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố, việc tổng hợp ý kiến góp ý sẽ cơ bản hoàn thành trong tháng 8-2025 và tiếp tục tiếp thu các ý kiến trên các kênh thông tin đến khi diễn ra Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội (dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 10-2025).
Tại buổi làm việc ngày 16-6-2025 với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: Hà Nội cần thể hiện vai trò tiên phong, bản lĩnh chính trị, trí tuệ đổi mới và khát vọng phát triển mạnh mẽ. Văn kiện phải là kết tinh trí tuệ tập thể, tầm nhìn đổi mới, tư duy chiến lược, dài hạn, lựa chọn mục tiêu cao nhưng khả thi, có khả năng truyền cảm hứng và định hướng hành động cho toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô. Báo cáo chính trị phải thực sự trở thành kim chỉ nam cho sự phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.
Có thể khẳng định, việc lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị không đơn thuần là bước kỹ thuật, mà là một quá trình chính trị - xã hội sâu rộng, thể hiện sinh động tinh thần dân chủ, đồng thuận và khát vọng phát triển của toàn Đảng bộ và nhân dân Thủ đô.
- Việc tổng hợp các ý kiến góp ý và quá trình hoàn thiện Văn kiện sẽ diễn ra như thế nào, thưa đồng chí?
- Để Văn kiện Đại hội thực sự trở thành kết tinh trí tuệ, ý chí và khát vọng phát triển, theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm và tinh thần chung của Trung ương, Thành ủy Hà Nội đã xác định rõ lộ trình lấy ý kiến, huy động toàn hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở vào cuộc đồng bộ, bài bản.
Theo Kế hoạch số 274-KH/TU về tổ chức thảo luận, lấy ý kiến góp ý và tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố, bên cạnh các hội nghị thảo luận, lấy ý kiến góp ý của các ngành, các giới do tập thể Thường trực Thành ủy chủ trì như: Hội nghị lấy ý kiến của Đảng đoàn Quốc hội; hội nghị lấy ý kiến góp ý của Ban Cán sự đảng Chính phủ; hội nghị lấy ý kiến góp ý của các ban Đảng và Văn phòng Trung ương Đảng; hội nghị lấy ý kiến góp ý của cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ nguyên lãnh đạo chủ chốt thành phố…; Thành ủy công bố nội dung dự thảo Báo cáo chính trị trên Báo Hànộimới; Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội; Trung tâm Thông tin điện tử thành phố để lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân Thủ đô.
Thành ủy Hà Nội cũng sẽ xin ý kiến các đảng bộ trực thuộc Thành ủy và tiến hành tổng hợp ý kiến góp ý, hoàn thành trong tháng 8-2025.
Vào ngày 6-8 tới đây, Thành ủy Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý hoàn thiện dự thảo Văn kiện của các ban, bộ, ngành trung ương. Tiếp đó, vào ngày 13-8, sẽ diễn ra hội nghị lấy ý kiến góp ý của các doanh nghiệp lớn và các tổ chức quốc tế đóng trên địa bàn; trước 15-8 sẽ lấy ý kiến đóng góp của các thành viên Câu lạc bộ Thăng Long; ngày 20-8 sẽ diễn ra hội nghị xin ý kiến nguyên lãnh đạo thành phố.
Kiến tạo tương lai cho Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045
- Đồng chí đánh giá như thế nào về tình hình triển khai lấy ý kiến góp ý tại các địa phương, đơn vị và các tầng lớp nhân dân tính đến thời điểm hiện tại?
- Qua theo dõi, tổng hợp bước đầu từ các địa phương, đơn vị và hội nghị chuyên đề, có thể khẳng định: Việc lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Văn kiện Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội đang được tổ chức đồng bộ, bài bản, thực chất, thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và trí tuệ của cán bộ, đảng viên, nhân dân Thủ đô.
Tại hội nghị góp ý của các giới - trí thức, văn nghệ sĩ, nhà khoa học, chức sắc tôn giáo, lãnh đạo các trường đại học, học viện - hơn 30 lượt phát biểu đã đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, có giá trị chiến lược. Nội dung tập trung vào các vấn đề lớn như phát triển văn hóa Thăng Long - Hà Nội, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy khoa học - công nghệ, bảo tồn di sản, phát triển bền vững, chính quyền đô thị hiện đại.
Tại các địa phương như phường Hoàn Kiếm và xã Phúc Thọ - nơi tổ chức thành công đại hội điểm cấp thành phố - công tác lấy ý kiến được thực hiện công phu, bài bản. Nhân dân phường Hoàn Kiếm kiến nghị bổ sung các chỉ tiêu phát triển kinh tế đô thị lõi, bảo tồn di sản phố cổ, cơ chế đặc thù cho không gian đi bộ... Xã Phúc Thọ đề xuất phát triển nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, hoàn thiện hạ tầng để kết nối đô thị - nông thôn…
Nhiều đơn vị tổ chức lấy ý kiến linh hoạt như họp tổ dân phố, hội nghị cán bộ hưu trí, sinh hoạt chi bộ chuyên đề... Các đề xuất tập trung vào nâng cao hiệu quả quản lý đô thị, cải cách hành chính cấp phường, nâng cao chất lượng dịch vụ công, phân cấp mạnh hơn cho cơ sở.
Các đảng bộ cấp xã, phường cũng đã tiếp thu hàng trăm lượt ý kiến về phát triển văn hóa và con người Hà Nội, quy hoạch đô thị ven sông, phát triển du lịch sinh thái, tăng cường giám sát thực hiện các chỉ tiêu sau đại hội. Quá trình lấy ý kiến thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, phát huy dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm của toàn xã hội.
- Quá trình tiếp thu ý kiến sẽ được tổng hợp như thế nào để hoàn thiện Văn kiện Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội, thưa đồng chí?
- Theo quan điểm chỉ đạo của Trung ương, việc xây dựng văn kiện không chỉ là trách nhiệm của Tiểu ban Văn kiện hay cấp ủy, mà là nhiệm vụ chính trị của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Do đó, quá trình góp ý cần được triển khai theo tinh thần dân chủ - cầu thị - toàn diện - hiệu quả, tránh hình thức, tạo điều kiện để mọi tầng lớp nhân dân được tham gia, đóng góp và phản hồi.
Thành ủy Hà Nội đã cụ thể hóa tinh thần chỉ đạo này qua các văn bản hướng dẫn, yêu cầu lấy ý kiến sâu rộng, đúng trọng tâm, triển khai đến từng chi bộ, tổ dân phố, hội nghề nghiệp, cơ sở giáo dục - đào tạo, viện nghiên cứu, cơ quan báo chí, các giới trí thức, văn nghệ sĩ, tôn giáo và nhân sĩ tiêu biểu.
Việc góp ý không đơn thuần điều chỉnh câu chữ hay bố cục văn kiện, mà là quá trình thẩm định mức độ đúng - trúng - khả thi của các định hướng phát triển; đồng thời khơi dậy tinh thần trách nhiệm, tình yêu Hà Nội, khát vọng cống hiến của mỗi cán bộ, đảng viên, người dân.
Sau khi tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc các ý kiến, Văn kiện Đại hội XVIII sẽ được chỉnh lý, hoàn thiện theo hướng bám sát Cương lĩnh Chính trị của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, đồng thời đáp ứng yêu cầu thực tiễn và kỳ vọng phát triển của Thủ đô, hướng tới mục tiêu xây dựng Hà Nội trở thành đô thị thông minh - văn hiến - hiện đại, trung tâm kết nối toàn cầu về tri thức, sáng tạo, văn hóa và khoa học - công nghệ.
Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh: “Xây dựng văn kiện không chỉ để viết cho hay, mà để hành động cho đúng, cho trúng, cho hiệu quả”. Do đó, việc xây dựng văn kiện cần gắn kết chặt chẽ giữa tư duy lý luận, thực tiễn phát triển và khát vọng vươn lên, bảo đảm văn kiện không chỉ phản ánh hiện trạng, mà còn mở đường cho hành động, kiến tạo tương lai cho Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 với tầm nhìn toàn cầu, “tư duy Thủ đô và hành động Hà Nội”.
Với sự tham gia góp ý rộng rãi, trách nhiệm và tâm huyết, có thể tin tưởng rằng Văn kiện Đại hội XVIII, Đảng bộ thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ thực sự là kết tinh của trí tuệ tập thể, ý chí chính trị, khát vọng phát triển, là kim chỉ nam cho hành động và điểm tựa tinh thần để Thủ đô bứt phá mạnh mẽ trong giai đoạn tới.
- Trân trọng cảm ơn đồng chí!
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.