Sáng 15-8, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao xã Hưng Đạo đã diễn ra phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hưng Đạo lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.
Đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, mở đầu giai đoạn thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
Dự Đại hội có Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hà Nội Đỗ Anh Tuấn; đại diện lãnh đạo các ban Đảng, sở, ngành thành phố và nguyên lãnh đạo huyện Quốc Oai cũ qua các thời kỳ và 189 đại biểu đại diện cho gần 1.400 đảng viên trong toàn Đảng bộ xã.
Phát biểu khai mạc, Bí thư Đảng ủy xã Hưng Đạo Nguyễn Đức Phương nhấn mạnh, Đại hội diễn ra trong thời điểm Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn xã đang ra sức thi đua, nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, chào mừng 80 năm Quốc khánh 2-9, đồng thời triển khai Nghị quyết của Quốc hội, Thành ủy, UBND thành phố về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và tổ chức bộ máy theo mô hình mới. Đây là cột mốc lịch sử, đánh dấu bước ngoặt trong quá trình xây dựng và phát triển, mở ra thời kỳ phát triển bền vững, văn minh, hiện đại.
Báo cáo Chính trị trình Đại hội khẳng định, trong nhiệm kỳ vừa qua, dù gặp nhiều khó khăn, nhất là tác động của dịch Covid-19, biến đổi khí hậu, giá cả thị trường biến động…, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 3 xã trước khi sáp nhập đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, đạt nhiều kết quả toàn diện.
Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều đổi mới, chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên được nâng cao. Trong 5 năm, đã kết nạp 143 đảng viên mới (đạt 104% chỉ tiêu), trao Huy hiệu Đảng cho 283 đồng chí; công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, xử lý kịp thời vi phạm; dân vận, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực được chú trọng.
Kinh tế địa phương duy trì tăng trưởng khá, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng. Thu ngân sách hoàn thành và vượt chỉ tiêu; thu nhập bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 87 triệu đồng. Nhiều sản phẩm nông nghiệp chủ lực như miến dong làng So, nhãn muộn Đại Thành, gỗ mỹ nghệ Yên Quán… được giữ vững thương hiệu, nâng cao giá trị.
Hạ tầng nông thôn được đầu tư đồng bộ, tỷ lệ hộ dùng nước sạch đạt hơn 90%, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0%, hộ cận nghèo chỉ còn 0,94%. Văn hóa - xã hội phát triển; giáo dục giữ vững chất lượng; y tế cơ sở đáp ứng tốt nhu cầu khám chữa bệnh ban đầu; an sinh xã hội bảo đảm; quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định.
Bên cạnh kết quả đạt được, báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại: Một số chi bộ sức chiến đấu còn hạn chế, công tác quản lý đảng viên đi làm ăn xa chưa chặt chẽ; chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào nông nghiệp chưa mạnh; tình trạng vi phạm đất đai, trật tự xây dựng, ô nhiễm môi trường vẫn xảy ra; một số hoạt động văn hóa - xã hội chưa khai thác hết tiềm năng; tình hình an ninh nông thôn tiềm ẩn phức tạp.
Phát huy kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, Đại hội Đảng bộ xã Hưng Đạo tập trung xây dựng địa phương trở thành xã nông thôn mới nâng cao, phát triển bền vững, giàu đẹp, văn minh. Trong đó, Đảng ủy xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương; tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện 4 nghị quyết trọng tâm của Trung ương; các nghị quyết, chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội.
Đảng bộ xã tập trung đẩy nhanh phát triển kinh tế, tăng cường công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường. Chú trọng phát triển văn hóa xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân vững mạnh, xây dựng quê hương Hưng Đạo giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc, cùng Thủ đô và đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Để đạt được mục tiêu trên, Đại hội đã đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá, là: Thực hiện tốt công tác cán bộ, trọng tâm là công tác đánh giá, đào tạo và bố trí sử dụng cán bộ; đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính; tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Ghi nhận và biểu dương tinh thần đoàn kết và trách nhiệm chính trị cao của Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hưng Đạo trong suốt thời gian qua, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Đỗ Anh Tuấn đề nghị, các đại biểu tiếp tục phát huy tinh thần dân chủ, thảo luận kỹ lưỡng, phân tích sâu sắc các nguyên nhân, từ đó xác định rõ các nhiệm vụ đột phá, các giải pháp có tính thực tiễn và khả thi, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Đồng thời, đồng chí Đỗ Anh Tuấn lưu ý một số vấn đề Đảng bộ xã Hưng Đạo cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới.
Trước hết, Đảng bộ xã tập trung phân tích rõ thời cơ, thách thức, xác định giải pháp mang tính đột phá, huy động mọi nguồn lực, phát huy tiềm năng, thế mạnh, tạo chuyển biến mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực. Với lợi thế vị trí kết nối vùng và tốc độ đô thị hóa nhanh, Hưng Đạo cần phát triển theo hướng xã nông thôn mới nâng cao gắn với đô thị hóa bền vững, cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát triển nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao, dịch vụ – thương mại.
Đồng chí Đỗ Anh Tuấn yêu cầu, Đảng bộ xã quan tâm đến công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; đổi mới công tác cán bộ, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát; phòng chống tham nhũng, tiêu cực, quan liêu, lãng phí.
Đặc biệt, xã Hưng Đạo phải tập trung phát triển kinh tế nhanh và bền vững, gắn tăng trưởng với công bằng xã hội, bảo vệ môi trường; phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế bình quân hơn 11%/năm, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 150 triệu đồng/năm; xây dựng, duy trì, quảng bá thương hiệu sản phẩm đặc trưng... Đồng thời, xã chú trọng thực hiện tốt đột phá về quy hoạch và quản lý quy hoạch, mở rộng không gian phát triển; tăng cường công tác quản lý đô thị, ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, kết nối; phát triển đô thị sinh thái, đô thị xanh…
“Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hưng Đạo lần thứ I diễn ra với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - hành động - phát triển”, thể hiện quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng bộ và nhân dân trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Với niềm tin mới, khí thế mới và động lực mới, tôi tin tưởng rằng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hưng Đạo sẽ nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, phát huy truyền thống lịch sử - văn hóa - cách mạng, chung sức xây dựng quê hương giàu mạnh, văn minh, hiện đại, góp phần vào sự phát triển chung của Thủ đô”, Trưởng ban Nội chính thành ủy Đỗ Anh Tuấn nhấn mạnh.
Đại hội đã nghe công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Hưng Đạo nhiệm kỳ 2025-2030 và Quyết định chỉ định đại biểu dự Đại hội đại biểu lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội.
Đồng chí Nguyễn Đức Phương được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Hưng Đạo lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.