Chính trị

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét nhiều nội dung trình kỳ họp thứ bảy

Mai Hữu 29/03/2024 - 18:04

Trong phiên họp chuyên đề pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng trình Quốc hội tại kỳ họp thứ bảy.

Ngày 29-3, Văn phòng Quốc hội cho biết, phiên họp chuyên đề pháp luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong 2 ngày (từ ngày 1-4 đến ngày 2-4). Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự án Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi); Luật Công chứng (sửa đổi); cho ý kiến dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về vị trí việc làm đối với đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở trung ương, cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về dự án Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (sửa đổi); Luật Phòng không nhân dân; Luật Công đoàn (sửa đổi).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét nhiều nội dung trình kỳ họp thứ bảy

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.