Chuyện đó đây

Ước tính Brexit đã khiến Anh thiệt hại 178 tỷ USD

Kim Phượng 12/01/2024 - 07:35

Reuters dẫn lời Thị trưởng London Sadiq Khan cho biết, việc nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (Brexit) cho đến nay đã làm giảm 6% quy mô nền kinh tế nước này với thiệt hại là 140 tỷ bảng Anh (178 tỷ USD) và tác động dự kiến ​​sẽ là 10% vào năm 2035.

london.png
Thị trưởng London Sadiq Khan phát biểu tại một sự kiện. Ảnh: Reuters

Thị trưởng Sadiq Khan, một thành viên của Đảng Lao động đối lập, đã bỏ phiếu chống lại Brexit trong cuộc trưng cầu dân ý năm 2016, đưa ra tuyên bố của mình dựa trên một báo cáo mà ông ủy quyền từ các nhà tư vấn kinh tế Cambridge Econometrics.

Ông đã ước tính nền kinh tế sẽ phát triển nhanh như thế nào nếu Anh bỏ phiếu ở lại Liên minh châu Âu (EU). Thị trưởng Sadiq Khan nói trong bài phát biểu: “Rõ ràng là Brexit không hiệu quả. Phiên bản Brexit cứng rắn đang kéo nền kinh tế của chúng ta đi xuống và đẩy chi phí sinh hoạt lên cao”.

Đảng Lao động đang dẫn trước Đảng Bảo thủ của Thủ tướng Rishi Sunak trước cuộc bầu cử mà ông Sunak dự định tổ chức vào nửa cuối năm nay.

Tuy nhiên, lãnh đạo Đảng Lao động Keir Starmer tỏ ra thận trọng khi đưa ra thông tin chi tiết về cách ông sẽ tăng cường quan hệ với EU.

Ước tính của Cambridge Econometrics về tác động của Brexit cao hơn một số ước tính gần đây khác.

Viện Nghiên cứu Kinh tế và Xã hội uốc gia Anh (NIESR) hồi tháng 11-2023 ước tính rằng Brexit đã làm giảm quy mô nền kinh tế từ 2% -3%, với tác động dự kiến ​​sẽ tăng lên 5%-6% vào năm 2035.

Jonathan Haskel, nhà hoạch định chính sách của Ngân hàng Anh, ước tính vào năm ngoái rằng Brexit đã gây thiệt hại đến đầu tư kinh doanh đủ để Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) giảm 1,3% vào cuối năm 2022 - tương đương 1.000 bảng Anh mỗi hộ gia đình mỗi năm.

Cambridge Econometrics cho biết, Brexit dự kiến ​​sẽ làm giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế hằng năm ở Anh 0,4 điểm phần trăm từ nay đến năm 2035, giảm 3 triệu việc làm vào năm 2035 và giảm 1/3 đầu tư. Việc đánh giá tác động của Brexit đã trở nên phức tạp do đại dịch Covid-19 chỉ vài tháng sau khi Anh chính thức rời EU vào tháng 1-2020.

Số lượng người di cư ròng sang Anh đã tăng vọt do hệ thống thị thực lao động mới dẫn đến sự gia tăng lớn về số lượng người nhập cư vào Anh từ bên ngoài EU, vượt xa sự sụt giảm về số lượng người nhập cư từ EU trước đây không cần thị thực.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ước tính Brexit đã khiến Anh thiệt hại 178 tỷ USD

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.