Ngày 7-3, nhân kỷ niệm 115 năm Ngày Quốc tế phụ nữ và 1985 năm Ngày Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Liên đoàn Lao động huyện Ứng Hòa tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” năm 2024 và trao hỗ trợ cho 95 công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn.
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Ứng Hòa Đặng Đăng Khoa nhấn mạnh, phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” tiếp tục nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các cấp công đoàn và nữ cán bộ, công nhân viên, lao động trong toàn huyện. Phong trào không chỉ nâng cao vai trò của phụ nữ trong công việc, mà còn giúp xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ, phát triển bền vững. Nhiều tấm gương tiêu biểu đã xuất hiện với các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao hiệu suất công tác. Đồng thời, các chị em vẫn chu toàn vai trò người vợ, người mẹ, nuôi dạy con ngoan, học giỏi, thực hiện tốt tiêu chí “Gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”.
Theo Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Thu Thủy, phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” không chỉ là một phong trào thi đua, mà còn trở thành động lực để mỗi phụ nữ không ngừng hoàn thiện, phát triển bản thân. Thành tích đạt được trong năm qua là minh chứng rõ nét cho sự nỗ lực và cống hiến của nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động.
Đánh giá cao những kết quả của Liên đoàn Lao động huyện Ứng Hòa, bà Nguyễn Thị Thu Thủy đề nghị trong thời gian tới, huyện cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách liên quan đến lao động nữ; tăng cường hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của lao động nữ. Tiếp tục đổi mới phương thức, nội dung hoạt động nữ công theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đặc thù của địa phương và doanh nghiệp; đẩy mạnh phong trào thi đua, tạo động lực để nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động phát huy vai trò trong công cuộc đổi mới.
Tại hội nghị, Liên đoàn Lao động huyện Ứng Hòa đã trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và trao hỗ trợ cho 95 công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn, thể hiện sự quan tâm, động viên kịp thời của tổ chức công đoàn đối với người lao động.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.