Trái tim nhân ái

Ứng Hòa chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái trong giảm nghèo

Bạch Thanh 04/11/2023 - 15:57

Hội Chữ thập đỏ huyện Ứng Hòa đã và đang cùng chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch giảm nghèo bền vững, thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội.

Sôi nổi hoạt động từ thiện

Là một trong những huyện còn nhiều khó khăn, thời gian qua, Ứng Hòa đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để giảm nghèo bền vững. Trong đó thấy rõ vai trò nổi bật của Hội Chữ thập đỏ huyện Ứng Hòa.

nduh.jpg
Hội Chữ thập đỏ huyện Ứng Hòa phối hợp các đơn vị tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Năm 2023, qua rà soát, Ứng Hòa có 46 hộ nghèo cần trợ giúp. Huyện đã ban hành Kế hoạch giảm nghèo theo hướng phân loại từng đối tượng để hỗ trợ với nhiều hình thức: Tặng sổ tiết kiệm, tặng bò, tặng xe máy, máy khâu, trợ cấp hằng tháng… Hội Chữ thập đỏ huyện phối hợp với các đơn vị, chính quyền địa phương cam kết hỗ trợ phí sinh hoạt thường xuyên cho 10 hộ nghèo để thoát nghèo, tổng kinh phí 350 triệu đồng.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Ứng Hòa Nghiêm Thị Thu Trang chia sẻ: "Với đa dạng hình thức hỗ trợ như tặng quà, thăm khám sức khỏe, động viên tinh thần, trao đổi tìm sinh kế phù hợp, đến nay, cả 10 hộ nghèo trên địa bàn huyện do Hội đảm nhận đều thoát nghèo, từng bước xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, việc hỗ trợ cần thường xuyên, liên tục; ngay cả khi các hộ thoát nghèo, đơn vị vẫn tiếp tục đồng hành".

Chị Đỗ Thị Thủy (ở xã Cao Thành, huyện Ứng Hòa), một mình nuôi 3 con, không có nhà, phải ở nhờ nhà bố mẹ đẻ, là một trong những hộ được Hội Chữ thập đỏ huyện đồng hành hỗ trợ thoát nghèo.

Chị Thủy xúc động nói: "Ngoài giá trị vật chất hỗ trợ 4 mẹ con tôi dần ổn định cuộc sống, đáng quý là sự cảm thông, đồng hành, động viên của cán bộ Hội Chữ thập đỏ và chính quyền địa phương giúp chúng tôi xây dựng cuộc sống ngày một tốt hơn"...

nduh1.jpg
Hội Chữ thập đỏ huyện Ứng Hòa ký cam kết phối hợp với các đơn vị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện về công tác từ thiện nhân đạo.

Không chỉ đồng hành với chính quyền địa phương trong công tác giảm nghèo, chương trình chăm sóc sức khỏe nhân dân được cho là một trong những hoạt động mới của Hội. Hội đã ký kết phối hợp từ thiện nhân đạo với Bệnh viện Đa khoa Vân Đình, các phòng khám đa khoa trên địa bàn tổ chức nhiều đợt tặng quà, hỗ trợ chương trình khám sức khỏe miễn phí.

Chương trình "Trái tim yêu thương" do Hội đảm nhận, ký kết với các bệnh viện tuyến trung ương đã giúp nhiều trẻ em sớm phát hiện bệnh, có điều kiện chữa bệnh. Ngoài ra, các chương trình: Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, trẻ em khuyết tật; an toàn cho người dân nghèo, khó khăn... cũng được Hội bám sát, thực hiện hiệu quả, qua đó, hơn 1.000 lượt người đã được hỗ trợ, thăm khám, tư vấn sức khỏe miễn phí...

nduh2.jpg
Chăm sóc sức khỏe nhân dân là một trong những chương trình hiệu quả của Hội Chữ thập đỏ huyện Ứng Hòa.

Bên cạnh đó, Hội còn làm tốt việc vận động nguồn lực cho quỹ nhân đạo, huy động sự vào cuộc của cả cộng đồng, doanh nghiệp, cơ quan đơn vị, cá nhân... tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và người nghèo. Điển hình như tại chương trình “Chợ Tết nhân ái”, Hội đã tổ chức 2 phiên chợ Tết, tặng hơn 300 suất quà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc màu da cam, người già neo đơn, trẻ mồ côi... Huyện hội và các cơ sở Hội đã vận động và trích quỹ tặng 2.758 suất quà Tết, trị giá hơn 2 tỷ đồng cho hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn...

Trong “Tháng nhân đạo” năm 2023, các cấp Hội Chữ thập đỏ huyện vận động được hơn 480 triệu đồng, hỗ trợ kinh phí xây dựng 1 nhà Chữ thập đỏ trị giá 40 triệu đồng; trao 30 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng; trao 20 thẻ bảo hiểm y tế cho 20 hộ gia đình; tặng 20 chiếc xe đạp cho các em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn...

Trong dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7) và 69 năm Ngày Giải phóng huyện Ứng Hòa, Chiến thắng Khu Cháy, Hội Chữ thập đỏ huyện phối hợp tổ chức chương trình nghệ thuật “Ứng Hòa vang mãi bản hùng ca”, đồng thời trao tặng 80 suất quà, trị giá 99 triệu đồng cho thanh niên xung phong và thương binh, bệnh binh tiêu biểu trong toàn huyện…

Thực hiện công tác tham gia phòng ngừa, ứng phó thảm họa thiên tai, hỏa hoạn, công tác cứu trợ trực tiếp, từ đầu năm tới nay, các cấp Hội Chữ thập đỏ huyện đã kêu gọi, vận động cứu trợ kịp thời tổng số tiền 554 triệu đồng. Hội cũng đã phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu trung ương tiếp nhận 1.696 đơn vị máu, đạt 130,46% chỉ tiêu thành phố giao...

Dấu ấn sâu sắc trong cộng đồng

Đến nay, Ứng Hòa có 34 tổ chức Hội cơ sở (gồm Hội Chữ thập đỏ 29 xã, thị trấn; 195 chi hội và 5 trường THPT trực thuộc) với 4.430 hội viên, 22.675 thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ trong trường học. Năm 2023, 100% số chỉ tiêu vượt mức thành phố giao; hoạt động hướng tới cộng đồng, người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế trong xã hội luôn được chú trọng...

Chủ tịch UBND xã Phương Tú Vương Đăng Tân cho hay: Mỗi chương trình, phong trào của Hội Chữ thập đỏ huyện đều được đội ngũ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên thực hiện bằng cả tấm lòng. Nhờ vậy, mỗi hoàn cảnh khó khăn, hiểm nghèo được giúp đỡ; mỗi ngôi nhà nhân đạo được xây dựng đều tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, để lại dấu ấn sâu sắc trong cộng đồng, phát huy tốt tinh thần "tương thân tương ái", khơi dậy tinh thần nhân ái, đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân...

Theo Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND huyện Ứng Hòa Nguyễn Chí Viễn, hoạt động từ thiện nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ trên địa bàn đạt hiệu quả cả bề nổi và chiều sâu. Hội đã cùng chính quyền địa phương phối hợp xây dựng kế hoạch giảm nghèo bền vững, làm tốt công tác an sinh xã hội.

Mong rằng, thời gian tới, Hội tiếp tục củng cố đội ngũ cán bộ, mở rộng mạng lưới tình nguyện viên; đẩy mạnh công tác vận động các nhà tài trợ, doanh nghiệp, cá nhân cùng tham gia; sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho hoạt động nhân đạo; phát huy tốt vai trò nòng cốt, là cầu nối trong hoạt động nhân đạo từ thiện nhằm giúp người nghèo, người dễ bị tổn thương giảm bớt khó khăn trong cuộc sống, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Ứng Hòa chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái trong giảm nghèo

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.