Ngày 17-3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký luật cho phép điều động lực lượng vũ trang quốc gia này ra nước ngoài trong thời gian thiết quân luật.
Sắc lệnh do Tổng thống Volodymyr Zelensky ký ban hành hướng đến mục tiêu tăng cường hợp tác quốc phòng với các quốc gia đối tác, qua đó cho phép binh sĩ thuộc lực lượng vũ trang Ukraine tham gia quá trình huấn luyện và tiếp nhận trang thiết bị quân sự.
Sắc lệnh nêu rõ, lực lượng vũ trang Ukraine được phép triển khai tới các quốc gia khác vì mục đích an ninh quốc gia, bao gồm ứng phó với hành vi xâm lược có vũ trang, bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, cũng như thực hiện quyền tự vệ theo Điều 51 của Hiến chương Liên hợp quốc.
Tuy nhiên, sắc lệnh này không liên quan đến việc điều động quân đội tham gia các hoạt động chiến đấu trên phạm vi lãnh thổ của Nga.
Nghị sĩ đảng đối lập Đoàn kết châu Âu Oleksii Honcharenko đánh giá, động thái mới nhất của Tổng thống Volodymyr Zelensky sẽ cho phép quốc gia này thu hút thêm sự hỗ trợ từ quốc tế để có thể tăng cường năng lực quốc phòng hiệu quả hơn.
Hồi tháng 1, Tổng thống Volodymyr Zelensky từng bác dự luật điều động lực lượng vũ trang Ukraine ra nước ngoài và yêu cầu Quốc hội xem xét lại những sửa đổi do ông đề xuất nhằm làm rõ quá trình ra quyết định, cũng như việc bảo đảm tuân thủ luật pháp quốc tế. Phiên bản sửa đổi của dự luật đã được các nhà lập pháp Ukraine phê duyệt vào cuối tháng 2, trước khi Tổng thống Volodymyr Zelensky chính thức ký ban hành.
Trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố, Ukraine không cần sự chấp thuận của Nga đối với lực lượng gìn giữ hòa bình hiện diện tại quốc gia này.
“Nga không có quyền chấp nhận hay từ chối trong trường hợp Ukraine yêu cầu lực lượng đồng minh hiện diện trên lãnh thổ của mình”, ông chủ Điện Elysee khẳng định.
Cùng với sự ủng hộ từ Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Emmanuel Macron là một trong những nhà lãnh đạo đi đầu trong kế hoạch triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình phương Tây trên thực địa ở Ukraine. Ý tưởng này được nhìn nhận như một sự bảo đảm an ninh thay thế cho quốc gia Đông Âu trong trường hợp ngừng bắn nhưng đã nhiều lần bị Nga cương quyết bác bỏ.
Tổng thống Emmanuel Macron cũng nhắc lại tầm quan trọng của những nỗ lực hỗ trợ Ukraine và khẳng định rằng lực lượng châu Âu sẽ chỉ được triển khai theo yêu cầu của Kiev. Nhà lãnh đạo Pháp còn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì áp lực đối với Nga và đối thoại với các đồng minh quốc tế quan trọng.
Những tuyên bố của Tổng thống Emmanuel Macron được đưa ra ngay trước khi ông tham dự hội nghị thượng đỉnh trực tuyến của nhóm các quốc gia đã cam kết bảo đảm hòa bình trong tương lai ở Ukraine. Tại sự kiện này, các nhà lãnh đạo quốc tế bày tỏ sự ủng hộ đối với Kiev và thảo luận về kế hoạch gửi 10.000 quân gìn giữ hòa bình tới Ukraine.
Trong khi kế hoạch gìn giữ hòa bình vẫn đang được Anh, Pháp và các đối tác khác hoàn thiện, lực lượng này có thể sẽ bao gồm vài nghìn binh sĩ từ mỗi quốc gia và được triển khai tại các điểm trọng yếu ở Ukraine để tiến hành huấn luyện và khẳng định cam kết hỗ trợ lâu dài.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.