TTTĐ - Theo thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ninh, tàu Vịnh Xanh 58 (QN-7105) chở 49 người bị lật úp trên vịnh Hạ Long khiến 35 người tử vong, 10 người may mắn sống sót.
Theo Báo cáo 266/BC-UBND do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Vũ Văn Diện ký, con tàu gặp nạn mang tên Vịnh Xanh 58, số hiệu QN-7105, là tàu du lịch vỏ sắt, đóng năm 2015, chở 49 người (46 khách du lịch và 3 thuyền viên).
Vụ lật tàu xảy ra vào khoảng 12h45 trưa cùng ngày, tại khu vực đảo Ti Tốp, một trong những điểm tham quan nổi tiếng của vịnh Hạ Long.
Ngay khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đã huy động tối đa nhân lực và phương tiện tham gia cứu hộ. Đặc biệt, tối cùng ngày, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm, yêu cầu xuyên đêm trục vớt tàu và mở rộng phạm vi lặn tìm người mất tích.

Tính đến 5h sáng 20/7, sau khi lực lượng chức năng rà soát ghi nhận trên tàu có 49 người trong đó có 3 thuyền viên, 46 hành khách. 10 người sống, 35 người tử vong đã được tìm thấy, còn 4 người mất tích. Tàu Vịnh Xanh 58 sau khi được bơm nước trong khoang ra ngoài đã được cơ quan chức năng lai dắt về khu vực Nhà máy đóng tàu Hạ Long để kiểm tra.
Đến 8h sáng nay, cơ quan chức năng đã hoàn tất thủ tục, bàn giao 30 nạn nhân tử vong cho gia đình đưa về quê lo hậu sự. Tỉnh Quảng Ninh đã hỗ trợ kinh phí và xe để các gia đình đưa nạn nhân về quê.

Sáng 20/7, đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh, đã trực tiếp đến thăm hỏi tình hình sức khỏe, động viên tinh thần các nạn nhân bị thương đang cấp cứu, hồi sức tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Bãi Cháy.
Đồng chí bày tỏ sự chia sẻ, cảm thông sâu sắc trước những mất mát của các nạn nhân cùng gia đình; đồng thời động viên gia đình và các nạn nhân cố gắng ổn định tinh thần, tích cực phối hợp với y, bác sĩ để điều trị, vượt qua hoạn nạn. Bên cạnh đó, đề nghị đội ngũ cán bộ y tế của bệnh viện huy động mọi nguồn lực, tập trung điều trị và chăm sóc tốt nhất để đảm bảo sức khỏe cho các nạn nhân, giúp họ sớm ổn định và hồi phục.

Trong số 35 người chết, đã hoàn thành thủ tục khám nghiệm, xác định danh tính 31 người. Tỉnh đã hỗ trợ trước mắt 25 triệu đồng/người thiệt mạng để lo mai táng, đồng thời hỗ trợ thêm 5 triệu đồng với các gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn. Tỉnh cũng bố trí xe, nơi ở tạm thời và tổ chức đưa thi thể về quê an táng.
Cùng với đó, UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các lực lượng tiếp tục duy trì tìm kiếm trên biển, đồng thời làm rõ nguyên nhân sự cố lật tàu để xử lý trách nhiệm, đảm bảo an toàn cho hoạt động du lịch đường thủy.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.