Hai đại diện của khu vực Đông Á là chủ nhà U22 Trung Quốc và Hàn Quốc vừa công bố đội hình tham dự giải CFA Team China 2025. Đáng chú ý là Hàn Quốc không đưa lực lượng mạnh nhất khi xem giải này là cơ hội để rà soát tuyến trẻ.
Đội tuyển U22 Hàn Quốc gặp không ít khó khăn khác trước ngày tham dự giải Tứ hùng CFA Team China 2025 tại Trung Quốc như không có đội hình mạnh nhất, không có Huấn luyện viên trưởng chính thức. Đặc biệt là hành trình di chuyển với lịch trình vội vàng khiến đội gặp khó về vấn đề thể lực.
Cụ thể, U22 Hàn Quốc chỉ bắt đầu tập trung từ ngày 17-3 và phải lên đường sang Trung Quốc vào ngày 18-3. Trong khi đó đến ngày 20-3, U22 Hàn Quốc đã phải ra sân đá trận mở màn gặp U22 Việt Nam tại giải giao hữu CFA Team China 2025.
Như vậy U22 Hàn Quốc chỉ có khoảng gần 2 ngày để vừa tập luyện, vừa nghiên cứu đấu pháp và thích nghi với điều kiện thi đấu trước khi ra sân gặp U22 Việt Nam. Trong khi đó ở chiều ngược lại, thầy trò Huấn luyện viên (HLV) Đinh Hồng Vinh đã hội quân từ ngày 10-3, có vài trận đấu tập và di chuyển sang Trung Quốc sớm từ ngày 17-3.
Việc có điều kiện chuẩn bị tốt hơn có thể giúp U22 Việt Nam có lợi thế không hề nhỏ trước U22 Hàn Quốc. Viktor Lê và các đồng đội hoàn toàn có quyền đặt mục tiêu giành 1 điểm hoặc thậm chí là đánh bại được đối thủ U22 Hàn Quốc.
Ngoài ra U22 Hàn Quốc cũng không có lực lượng mạnh nhất khi sử dụng toàn bộ cầu thủ chơi ở trong nước. Danh sách triệu tập 26 người này hoàn toàn bao gồm các cầu thủ K-League, không có sao trẻ Yang Min-hyuk từ Tottenham.
Có 16 cầu thủ sinh năm 2003 và 9 cầu thủ sinh năm 2004. Trong số 25 người này, 7 người (Moon Hyun-ho, Choi Seok-hyeon, Choi Ye-hoon, Hwang In-taek, Park Chang-woo, Kang Sang-yoon, Lee Seung-won) là những cầu thủ đã tham dự U20 World Cup 2023. Một cầu thủ sinh năm 2005 (Shin Min-ha) cũng được đưa vào danh sách.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.