Tài chính

Tỷ giá trung tâm tăng mạnh trở lại, lãi suất liên ngân hàng giảm sâu

Hà Linh

Tháng 7, thị trường tiền tệ ghi nhận nhiều biến động khi tỷ giá trung tâm tăng 191 đồng, mức tăng mạnh nhất trong nhiều tháng gần đây. Riêng tuần qua, tỷ giá trung tâm tăng 85 đồng. Theo các chuyên gia, tỷ giá trung tâm tăng do chịu áp lực của thị trường quốc tế.

Tăng 5 phiên liên tiếp

Phiên đóng cửa tuần (ngày 1-8), Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.249 VND/USD, tăng 9 đồng so với phiên trước đó, là phiên tăng thứ 5 liên tiếp kể từ ngày 27-7, cho thấy xu hướng điều chỉnh lên của tỷ giá trung tâm trong bối cảnh áp lực tỷ giá quay trở lại.

Như vậy, với biên độ 5%, tỷ giá sàn các ngân hàng được giao dịch là 23.987 VND/USD, tỷ giá trần là 26.511 VND/USD. Tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước là 24.037 VND/USD (mua vào) - 26.461 VND/USD (bán ra).

Tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước sáng 1-8 tăng 9 đồng so với ngày trước đó. Ảnh minh hoạ.
Tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố tăng 85 đồng trong tuần qua. Ảnh minh hoạ

Tính chung cả tuần (từ ngày 28-7 đến 1-8), tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố tăng cả 5 phiên trong tuần, với mức tăng tổng cộng 85 đồng, trong khi trước đó, tỷ giá đảo chiều giảm.

Tăng chậm hơn so với tỷ giá trung tâm, tỷ giá niêm yết tại các ngân hàng thương mại và thị trường tự do chỉ điều chỉnh nhẹ. Chẳng hạn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), tỷ giá USD tăng nhẹ tuần qua nhưng tính chung cả tháng lại giảm nhẹ so với tháng trước.

Phiên giao dịch cuối tuần, giá USD niêm yết tại Vietcombank là 26.000 VND/USD (mua vào) - 26.390 VND/USD (bán ra), tăng 70 đồng so với cuối tuần trước nhưng giảm 80 đồng so với đầu tháng 7.

Còn ở Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), tỷ giá được giao dịch phổ biến là 26.030 VND/USD (mua vào) - 26.390 VND/USD (bán ra), tăng 80 đồng theo tuần, giảm 83 đồng so với cuối tháng trước.

Đối với thị trường tự do, tỷ giá giảm nhẹ 10 đồng, giao dịch ở mức 26.450 VND/USD gần như trong suốt tuần, trừ ngày 29-7 tăng nhẹ 10 đồng. Tính chung cả tuần, tỷ giá tự do bán ra giảm 10 đồng, còn 26.440 - 26.450 VND/USD.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY đo sức khỏe của đồng USD so với các loại tiền tệ trong rổ tiền tệ thế giới tăng lên 100,16 điểm sau một thời gian dài rơi xuống dưỡi ngưỡng 100 điểm. Đây là điểm cao nhất của DXY trong vòng 2 tháng qua, sau khi Hoa Kỳ có chính sách áp thuế toàn cầu cơ bản ở mức 10%, đồng thời sẵn sàng áp thuế đối ứng lên tới 41% đối với các quốc gia không có thỏa thuận thương mại với Hoa Kỳ.

Giới chuyên gia nhận định, đà tăng tỷ giá USD chưa dừng do chênh lệch lãi suất USD và VND. Cùng với đó, những biến động của kinh tế trong nước cũng như thế giới tiếp tục tác động tới tỷ giá. Dự báo, tỷ giá trung bình năm 2025 sẽ dao động trong khoảng 26.600 - 26.750 VND/USD, tăng 4,5 - 5% so với đầu năm.

Cũng trong tuần qua, đồng EUR lại có dấu hiệu giảm nhiệt khi tỷ giá EUR tại Vietcombank giảm 732 - 770,76 đồng so với cuối tuần trước, giao dịch rơi xuống 29.160 VND/EUR (mua vào) - 30.698 VND/EUR (bán ra).

Còn tỷ giá đồng Bảng Anh (GBP) giảm 552 - 575 đồng, còn 33.706 VND/GBP (mua vào) - 35.137 VND/GBP (bán ra). Tuy nhiên, tính chung tháng qua, 2 loại ngoại tệ này vẫn tăng mạnh, trong đó, tỷ giá EUR tăng 848 - 924 VND/EUR ở cả hai chiều mua vào, bán ra; GBP tăng 1.249 - 1.302 VND/EUR.

Thanh khoản hệ thống ngân hàng tốt

Đối với thị trường lãi suất liên ngân hàng, tính chung tháng 7, mặt bằng lãi suất giảm sâu với tất cả các kỳ hạn, đặc biệt là qua đêm và 1 tuần, mức giảm lần lượt là 2,78% và 2,13%.

Lãi suất thị trường liên ngân hàng giảm phản ánh thanh khoản hệ thống ngân hàng trở lại ổn định sau khi tăng vào đầu tháng 7. Tính từ đầu năm đến nay, lãi suất liên ngân hàng qua đêm có 2 thời điểm tăng đột biến là ngày 30-6 và ngày 25-7 lên 6,5%/năm.

Cùng chiều giảm với kỳ hạn qua đêm và một tuần, các kỳ hạn khác có lãi suất cũng rơi mạnh sau khi chạm ngưỡng 6,4-6,5%/năm. Cụ thể, phiên giao dịch cuối tháng 7, lãi suất qua đêm còn 3,67%/năm; kỳ hạn 1 tuần giảm 2,07%, về 4,4%/năm; kỳ hạn 2 tuần, 1 tháng và 3 tháng cũng đồng loạt giảm 0,7 - 2%.

Trên thị trường mở tuần qua, ở kênh cầm cố, có 68.832,83 tỷ đồng trúng thầu kỳ hạn 7 ngày, 14 ngày, 28 ngày và 91 ngày. 70.598,45 tỷ đồng đáo hạn. Ngân hàng Nhà nước dừng chào thầu tín phiếu. Như vậy, Ngân hàng Nhà nước hút ròng nhẹ 1.765,62 tỷ đồng trong tuần qua qua kênh thị trường mở. Có 209.105,11 tỷ đồng lưu hành trên kênh cầm cố, không còn tín phiếu Ngân hàng Nhà nước lưu hành trên thị trường.

Tính chung tháng 7-2025, Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 65.882,43 tỷ đồng ra thị trường qua kênh thị trường mở.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Tỷ giá trung tâm tăng mạnh trở lại, lãi suất liên ngân hàng giảm sâu

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.