Đồng đô la Úc tăng lên mức cao nhất trong 3 tháng, hướng tới tuần tăng thứ năm liên tiếp sau khi dữ liệu lạm phát cao hơn dự kiến làm gia tăng kỳ vọng Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) có thể tiếp tục tăng lãi suất trong thời gian tới.
Sáng nay, tỷ giá trung tâm Ngân hàng Nhà nước ở mức 25.610 đồng/USD, duy trì ổn định so với hôm qua. Với biên độ giao dịch ±5%, tỷ giá trần là 26.891 đồng/USD, trong khi tỷ giá sàn là 24.330 đồng/USD.

Cùng thời điểm, Vietcombank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.880 – 26.260 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 10 đồng ở cả 2 chiều so với hôm qua. BIDV cũng niêm yết tại mức 25.890 – 26.270 đồng/USD (mua vào - bán ra).
Trong khi đó, HDBank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.8800 - 26.240 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 20 đồng so với hôm qua. Agribank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.890 - 26.270 đồng/USD (mua vào - bán ra).
Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế tại Vietcombank được niêm yết như sau:

Đồng đô la Úc (AUD) tăng lên mức cao nhất trong 3 tháng và hướng tới tuần tăng thứ năm liên tiếp, sau khi dữ liệu lạm phát cao hơn dự kiến làm gia tăng kỳ vọng Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) có thể tiếp tục tăng lãi suất. Cặp AUD/USD tăng khoảng 0,1%, lên 0,72 USD, mức cao nhất kể từ ngày 15.5, và hiện hướng tới mức tăng 0,4% trong tuần.
Dữ liệu cho thấy CPI tháng 7 của Úc tăng 1% so với tháng trước, cao hơn mức dự báo 0,8%. Lạm phát hàng năm giảm từ 3,8% xuống 3,5%, trong khi lạm phát cơ bản theo chỉ số trimmed mean tăng 0,5% trong tháng và lên 3,6% so với cùng kỳ năm trước.
Sau số liệu này, thị trường nâng xác suất RBA tăng lãi suất vào tháng 9 lên khoảng 38%, từ 17% trước đó. RBA đã giữ lãi suất tiền mặt ở mức 4,35% trong tháng 8 sau ba lần tăng trước đó trong năm. Ngân hàng này cho rằng lạm phát vẫn ở mức cao và dự kiến chỉ trở về giữa mục tiêu vào đầu năm 2028.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.