Tỷ giá USD sáng 15-9 tăng mạnh tại nhiều ngân hàng, trong khi đồng bạc xanh vẫn chịu áp lực suy yếu trên thị trường quốc tế. Bank of America dự báo USD sẽ chủ yếu giao dịch đi ngang đến cuối năm.
Sáng nay, tỷ giá trung tâm Ngân hàng Nhà nước ở mức 25.617 đồng/USD, tăng 10 đồng so với hôm qua. Với biên độ giao dịch ±5%, tỷ giá trần là 26.898 đồng/USD, trong khi tỷ giá sàn là 24.336 đồng/USD.

Cùng thời điểm, Vietcombank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.800 – 26.180 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng 80 đồng chiều mua và 70 đồng chiều bán so với cùng thời điểm hôm qua. BIDV cũng niêm yết tại mức 25.800 – 26.180 đồng/USD (mua vào - bán ra).
HDBank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.800 – 26.160 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng 80 đồng chiều mua và 70 đồng chiều bán so với sáng qua. Agribank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.780 - 26.160 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng 40 đồng ở cả 2 chiều mua bán so với hôm qua. TPBank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.800 - 26.180 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng 80 đồng ở cả 2 chiều.
Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế tại Vietcombank được niêm yết như sau:

Đồng USD vẫn duy trì đà suy yếu trước thềm cuộc họp tháng 9 của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), dù thị trường đang định giá khoảng 85% khả năng Fed tăng lãi suất sau khi dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) được công bố, theo Bank of America.
Tâm lý thị trường đối với đồng USD suy yếu kể từ cuộc họp báo FOMC tháng 7, khi Chủ tịch Warsh làm dấy lên lo ngại về uy tín của Fed do chưa đưa ra kế hoạch rõ ràng để xử lý tình trạng lạm phát dai dẳng trên mức mục tiêu.
Kể từ đó, thị trường liên tục đón nhận những tín hiệu trái chiều. Trong đó có nỗ lực điều chỉnh lập trường của ông Warsh tại hội nghị Jackson Hole, báo cáo việc làm tháng 8 khả quan, những phát biểu theo hướng nới lỏng của các quan chức Fed như ông Williams và ông Waller, cùng sáng kiến mua lại trái phiếu của Bộ Tài chính Mỹ nhằm hạn chế đà tăng của lợi suất trái phiếu.
Đồng USD cũng chưa thể phục hồi dù giá dầu, khí đốt và các sản phẩm năng lượng tinh chế gần đây tăng mạnh. Đồng tiền này tiếp tục chịu áp lực khi các ngân hàng trung ương và đường cong lợi suất trên toàn cầu đồng loạt được thị trường điều chỉnh lại.
Với hơn ba lần tăng lãi suất đã được phản ánh vào kỳ vọng của thị trường đối với Fed, áp lực đặt lên Ủy ban này trong việc đưa ra chính sách mạnh hơn kỳ vọng và vượt các ngân hàng trung ương G10 khác đang ở mức cao.
Bank of America dự báo đồng USD sẽ chủ yếu giao dịch đi ngang cho đến cuối năm, ngoại trừ diễn biến so với đồng yên Nhật. Nhận định trên được Bank of America đưa ra trong báo cáo có tiêu đề “G10 tỷ giá hối đoái trở lại trường: đồng đô la bị bán tháo”, công bố ngày 8/9/2026.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.