Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2004: Lấy đâu tiền để công bố kết quả thi trên báo, đài?

HONGHAI| 10/05/2004 07:37

Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng năm nay có nhiều điểm mới so với năm ngoái. Lần đầu tiên Bộ GD-ĐT quy định “Sau khi chấm thi xong, các trường công bố điểm thi của thí sinh trên mạng Internet và các phương tiện thông tin đại chúng, chậm nhất là ngày 15/8/2004

Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng năm nay có nhiều điểm mới so với năm ngoái. Lần đầu tiên Bộ GD-ĐT quy định “Sau khi chấm thi xong, các trường công bố điểm thi của thí sinh trên mạng Internet và các phương tiện thông tin đại chúng, chậm nhất là ngày 15/8/2004".

Việc đưa lên mạng toàn bộ danh sách điểm thi của thí sinh có lẽ không quá khó đối với các trường trong cả nước song sẽ rất nan giải khi phải công bố trên phương tiện thông tin đại chúng vì nó liên quan đến nhiều yếu tố, trong đó gay nhất là tiền. Vì với một danh sách lên tới con số cả triệu người, khoản kinh phí để công bố là không nhỏ. Ai cũng biết hiện nay chúng ta có ba loại hình thông tin đại chúng phổ biến nhất là báo nói (phát thanh), báo hình (truyền hình) và báo in.

Trên thực tế, ngoài mạng Internet, báo in được xem là phương tiện công bố danh sách điểm thi của thí sinh hữu hiệu nhất. Tuy nhiên đến nay bộ vẫn chưa công bố báo nào sẽ làm việc này và kinh phí lấy từ đâu, để các trường chủ động phối hợp. Các năm qua, khi có danh sách trúng tuyển đại học, các báo chủ động phối hợp với các trường để sớm đăng tải. Việc làm ấy của các báo cũng chỉ mang tính tự nguyện phục vụ bạn đọc, còn các trường không phải tốn tiền cho việc công bố. Thậm chí có báo còn in và phát không danh sách trúng tuyển cho thí sinh.

Năm nay, chắc chắn sẽ khác và các báo chưa hẳn đã mặn mà khi công bố một danh sách dài dằng dặc (dù là phụ bản). Và khi bộ buộc các trường phải công bố toàn bộ danh sách trên báo thì các báo cũng phải sòng phẳng chuyện kinh phí với các đơn vị tuyển sinh. Khoản kinh phí này lấy từ đâu? Thí sinh đóng hay ngân sách? Và nếu một số trường nào đó không thể công bố được vì thiếu tiền thì có bị kỷ luật gì không?

Thạc sĩ Hoàng Xuân Quảng - Phó hiệu trưởng Trường ĐH An Giang lo lắng cho rằng chuyện công bố điểm của toàn bộ thí sinh dự thi là rất nan giải. Kinh phí lấy từ đâu và báo nào làm, vẫn chưa nghe bộ nói gì hết. Ông Phạm Xuân Lạc - Trưởng phòng Giáo vụ Trường ĐH Cần Thơ cho biết: Khi chấm xong, trường chỉ có thể đưa danh sách điểm thí sinh lên mạng thôi chứ công bố trên báo là không thể. Thạc sĩ Nguyễn Tấn Quốc - Phó phòng Đào tạo Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM cũng nói rằng chỉ có thể công bố trên Internet chứ đưa lên báo thì... chịu.

Mới ra quy định đã không thấy lối thực hiện, Bộ GD-ĐT nên sớm có ý kiến chính thức về việc thực hiện quy định này.

Quang Minh Nhật (TT)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2004: Lấy đâu tiền để công bố kết quả thi trên báo, đài?

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.