Ngày 26-6, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên án sơ thẩm đối với 22 bị cáo trong vụ án “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia.
Theo đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Hoàng Quốc Hùng (nguyên Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia) 17 năm tù, Lương Nhân Hòa (nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia) 9 năm tù, Nguyễn Đình Cảnh (nguyên Phó Trưởng phòng hành chính tổng hợp, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia) 6 năm 6 tháng tù và Phạm Quang Hậu (từng là cộng tác viên Công ty Luật Vicco) 15 năm tù cùng về tội “Nhận hối lộ”.
13 bị cáo khác bị tuyên từ 2 đến 9 năm tù về tội “Đưa hối lộ”. Còn bị cáo Nguyễn Phương Nam, nguyên Phó Trưởng phòng Bổ trợ Tư pháp, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội bị phạt 150 triệu đồng về tội “Đưa hối lộ”. Bốn bị cáo là công chứng viên, nhân viên văn phòng công chứng, gồm Trương Thị Nga, Lại Hồng Khánh, Lương Minh Sơn và Vũ Nam bị phạt từ 1 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Riêng bị cáo Lại Hồng Khánh (công chứng viên) phạm tội khi đã 70 tuổi, từng tham gia kháng chiến, nhiễm chất độc màu da cam... có tổng cộng 5 tình tiết giảm nhẹ nên Hội đồng xét xử áp dụng chính sách khoan hồng cho bị cáo.
Theo cáo trạng, từ năm 2015 đến 2023, bị cáo Hoàng Quốc Hùng giữ chức Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, có thẩm quyền cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài cư trú tại Việt Nam và người Việt Nam không xác định được nơi thường trú hoặc tạm trú. Lợi dụng vị trí này, bị cáo Hùng thỏa thuận với bị cáo Phạm Quang Hậu (từng là lái xe của Hùng) tổ chức đường dây “chạy nhanh” phiếu lý lịch tư pháp, qua đó thu lợi bất chính.
Bị cáo Hùng chỉ đạo Hậu thu gom hồ sơ, hướng dẫn người dân để trống thông tin cư trú, sử dụng hộ chiếu thay căn cước công dân để lách quy định, chuyển thẩm quyền cấp phiếu từ Sở Tư pháp về trung tâm. Hồ sơ được giải quyết qua nhóm chat Zalo, Telegram... do bị cáo Hùng lập ra, quản lý và trực tiếp chỉ đạo, đồng thời, cấm nhân viên trung tâm làm dịch vụ ngoài để giữ độc quyền cho đường dây này.
Kết quả điều tra xác định, từ tháng 1-2019 đến tháng 7-2023, đường dây đã cấp 36.420 phiếu lý lịch tư pháp trái quy định. Bị cáo Hoàng Quốc Hùng và Phạm Quang Hậu đã nhận hối lộ hơn 43,1 tỷ đồng, trong đó, Hùng đã hưởng lợi gần 39 tỷ đồng.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.