Chiều 11-9, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên án sơ thẩm với các bị cáo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đưa hối lộ”.

Theo đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt: Bị cáo Lê Thị Mỹ Châu (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH đầu tư và phát triển Mỹ Châu Pharmacy Group - nhà thuốc Mỹ Châu) 17 năm tù về tội “Đưa hối lộ”; bị cáo Lê Quốc Kháng (ca sĩ Quốc Kháng) 18 năm tù, bị cáo Lê Nguyễn Hoàng Nam (nguyên cán bộ công an) 8 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Hội đồng xét xử nhận định, lời khai của bị cáo Kháng phù hợp với tài liệu, hồ sơ vụ án. Các bị cáo Nam và Châu tại tòa không nhận tội, nhưng căn cứ vào chứng cứ khác trong hồ sơ, lời khai của bị cáo Kháng và người liên quan, đủ căn cứ xác định cáo trạng truy tố các bị cáo đúng người, đúng tội.
Ngoài trách nhiệm hình sự, Hội đồng xét xử còn tuyên buộc bị cáo Lê Quốc Kháng phải nộp ngân sách Nhà nước trên 6,3 tỷ đồng; bị cáo Lê Nguyễn Hoàng Nam phải nộp trên 400 triệu đồng tiền thu lời bất chính.

Theo cáo trạng, tháng 3-2024, thông qua giới thiệu, bị cáo Lê Thị Mỹ Châu quen với ca sĩ Quốc Kháng. Kháng tự xưng là cháu của một cựu lãnh đạo cấp cao của Chính phủ. Ngày 14-5-2024, bị cáo Châu nhờ Kháng "chạy án" cho Thái Khắc Hoàng (người quen của bị cáo Châu, đang là bị can trong vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản) được tại ngoại.
Kháng đồng ý và liên hệ với Lê Nguyễn Hoàng Nam (thời điểm đó là cán bộ Công an phường 5, quận 10 cũ, thành phố Hồ Chí Minh) để tìm cách chạy án.
Kháng nhận thông tin, tài liệu liên quan Thái Khắc Hoàng từ Châu, rồi chuyển qua ứng dụng Zalo cho Nam và được Nam trả lời là rất thân với một điều tra viên đang thụ lý vụ án.
Kháng đề nghị giúp cho Hoàng được tại ngoại để điều tra, trước mắt cho gia đình thăm gặp. Nam đồng ý và yêu cầu phải ký hợp đồng thuê luật sư do Nam chỉ định với giá 200 triệu đồng.

Để Châu tin tưởng, Kháng hứa hẹn chắc chắn xử lý được việc Châu nhờ với giá 7 tỷ đồng. Châu đồng ý đưa tiền cho Kháng 2 lần. Nhận được tiền, Lê Quốc Kháng đưa cho Nam 480 triệu đồng, số tiền còn lại, Kháng dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân, đến nay không có khả năng trả lại.
Sau khi nhận của Kháng 480 triệu đồng, Nam dùng 200 triệu đồng để thuê luật sư cho Hoàng, sử dụng 30 triệu đồng để trả tiền ăn uống vì đã giúp Kháng việc khác và chiếm đoạt 250 triệu đồng.
Do Lê Nguyễn Hoàng Nam và Lê Quốc Kháng không thực hiện được việc cho Hoàng tại ngoại, thăm gặp như đã hứa hẹn và trốn tránh, không nghe điện thoại, chặn liên lạc, bị cáo Châu đã làm đơn tố giác Nam và Kháng.
Cáo trạng xác định, ngoài hành vi lừa đảo của Kháng và Nam, việc bà Châu trực tiếp đưa 7 tỷ đồng cho Kháng với mục đích tác động lên người có chức vụ, quyền hạn để cho Thái Khắc Hoàng được tại ngoại cũng đã phạm vào tội đưa hối lộ.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.