Dự án đường liên khu vực 1, đoạn từ xã Đức Thượng đến xã Song Phương, huyện Hoài Đức cũ (nay là các xã Hoài Đức, Dương Hòa, Sơn Đồng) đã thi công nhiều năm nhưng đến nay vẫn còn dang dở, trở thành điểm đổ trộm, tập kết rác thải trái phép.
Nhiều dự án giao thông được kỳ vọng sẽ mở ra không gian phát triển mới, kết nối hạ tầng và tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội. Thế nhưng, tại một số địa phương ở Hà Nội, do vướng mắc giải phóng mặt bằng khiến thi công kéo dài đã làm những tuyến đường còn dang dở trở thành nơi tập kết vật liệu xây dựng, đổ trộm rác thải sinh hoạt gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân.
Theo phản ánh của người dân và ghi nhận của phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, Dự án đường liên khu vực 1, đoạn từ xã Đức Thượng đến xã Song Phương, huyện Hoài Đức cũ (nay là các xã Hoài Đức, Dương Hòa, Sơn Đồng) đã thi công nhiều năm nhưng đến nay vẫn còn dang dở, trở thành điểm người dân đổ trộm, tập kết rác thải của Hợp tác xã Thành Công.

Ghi nhận thực tế của phóng viên cho thấy, nhiều đoạn, tuyến đường của dự án đến nay chưa được thi công, rác thải tràn lan trên đường. Không chỉ có rác sinh hoạt, nhiều loại chất thải cồng kềnh như bàn ghế cũ, nệm, cây khô, bao bì, nhựa phế liệu, vật liệu xây dựng cũng bị vứt bỏ bừa bãi.
Còn theo phản ánh của người dân, vào những ngày nắng nóng, mùi hôi từ các bãi rác tự phát càng trở nên nồng nặc. Khi trời mưa, nước rỉ rác chảy tràn ra mặt đường và khu vực xung quanh, ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường và tiềm ẩn nguy cơ phát sinh dịch bệnh.
"Tình trạng đổ trộm rác thải diễn ra trong thời gian dài, chính quyền các địa phường mặc dù rất tích cực vào cuộc xử lý nhưng chưa thể triệt để. Mỗi khi lực lượng chức năng thu dọn, chỉ sau vài ngày, các đống rác lại xuất hiện. Có thời điểm, lượng rác nhiều đến mức chiếm một phần lòng đường, nhìn mất mỹ quan đô thị và ô nhiễm môi trường", anh N.V.H, người dân xã Dương Hòa chia sẻ.

Không chỉ gây ô nhiễm môi trường, các bãi rác tự phát còn làm giảm hiệu quả đầu tư của dự án.
Theo tìm hiểu của phóng viên, Dự án đường liên khu vực 1 được UBND huyện Hoài Đức phê duyệt tại Quyết định số 5352/QĐ-UBND ngày 30-10-2019, với tổng mức đầu tư trên 1.027 tỷ đồng, do UBND huyện Hoài Đức cũ làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện làm đại diện (nay được bàn giao cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư - Hạ tầng xã Hoài Đức làm đại diện).
Dự án này có chiều dài 6,49 km, cơ bản chạy song song với đường Vành đai 4. Khi hoàn thành, dự án không những rút ngắn khoảng cách đi từ khu vực Đức Thượng (xã Hoài Đức) về khu vực Song Phương (xã Sơn Đồng) và ra Đại lộ Thăng Long, Quốc lộ 32 mà còn góp phần giảm ùn tắc vào giờ cao điểm cho tuyến tỉnh lộ, đường giao thông khu vực huyện Hoài Đức (cũ).

Tháng 12-2020, dự án đã được khởi công, dự kiến thời gian thi công là 540 ngày, nhưng chậm tiến độ. Mặc dù thời gian thi công đã được điều chỉnh từ giai đoạn 2019-2021 sang hết quý IV-2025, nhưng do mặt bằng nhiều đoạn vẫn chưa được giải phóng nên đến nay dự án vẫn còn dở dang.
Tổng diện tích thu hồi thực hiện dự án là 25,2ha, qua địa bàn các xã Hoài Đức, Dương Hòa và Sơn Đồng. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn các xã Dương Hòa, Sơn Đồng đã cơ bản hoàn thành. Riêng trên địa bàn Đức Thượng thuộc xã Hoài Đức còn một số phần chưa hoàn thành.
Trao đổi với phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý Dự án Đầu tư - Hạ tầng xã Hoài Đức Phan Hồng Quang xác nhận, Dự án đường liên khu vực 1 hiện đã hoàn thành khoảng 65% tiến độ, và hiện đang phải tạm dừng thi công do còn vướng mắc khâu giải phóng mặt bằng.
Về vấn đề đổ trộm, tập kết rác thải, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư - Hạ tầng xã Dương Hòa Nguyễn Xuân Vân cho biết, tại đoạn tuyến qua địa bàn xã có xuất hiện tình trạng đổ trộm rác thải trái phép, chính quyền địa phương đã tích cực vào cuộc, cấm người dân đổ trộm nhưng chưa thể triệt để vì ban ngày lực lượng chức năng thu dọn thì tối một số đối tượng lại ra đổ trộm; thời gian tới, xã sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp hạn chế tình trạng trên. Đối với tình trạng tập kết rác thải, ông Nguyễn Xuân Vân cho biết, xã đã yêu cầu Hợp tác xã Thành Công thu dọn, không được để xe rác tràn lan ra đường và tuân thủ các quy định về đảm bảo vệ sinh môi trường cũng như mỹ quan đô thị.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.