(HNMĐT) - Chiều 10/12, Bộ Giáo dục & Đào tạo tổ chức báo cáo kết quả tham dự thi Olympic khu vực và quốc tế năm 2004 của các đoàn học sinh Việt Nam và tuyên dương khen thưởng bằng khen và hiện vật cho các học sinh có thành tích xuất sắc.
Đội tuyển Olympic Toán VN đoạt 4 HCB, 2HCB
Ảnh: Thu Hằng
Trong năm 2004, Việt Nam có 7 đoàn tham dự kỳ thi Olympic châu Á và quốc tế với 38 lượt học sinh dự thi, giành được 34 giải, trong đó có 10 huy chương vàng, 11 huy chương bạc, 10 huy chương đồng và 3 giải khuyến khích. Thành tích cụ thể là: đoạt 1 huy chương bạc (HCB), 2 huy chương đồng, 3 bằng khen tại kỳ thi Olympic Vật lý châu Á lần thứ 5 (tổ chức từ ngày 26/4 đến 4/5 tại Việt Nam); đoạt 4 huy chương vàng (HCV), 2 HCB tại kỳ thi Olympic Toán học Quốc tế lần thứ 45 (tổ chức từ 6 đến 18/7 tại Athens - Hy Lạp); đoạt 3 HCB, 2 HCĐ Olympic Vật lý Quốc tế lần thứ 35 từ 15 đến 23/7 tại Pohang - Hàn Quốc; đoạt 3 HCB, 1 HCĐ Olympic Hóa học lần thứ 36 tại Kiel - CH Liên bang Đức từ 19 đến 27/7; đoạt 6 HCV, 1 HCV Olympic Tiếng Nga Quốc tế lần thứ 11 tổ chức từ 21/6 đến 26/6 tại Matxcơva - Liên bang Nga; đoạt 1 HCB, 3 HCĐ Olympic Tin học quốc tế tổ chức tại Athens - Hy Lạp từ 11 đến 18/9/2004.
Các em học sinh giỏi tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực đều là những học sinh giỏi toàn diện ở Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông, phát triển đều cả về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và hoạt động đoàn thể, xã hội như em Lê Hùng Việt Bảo từ lớp 8 đã đoạt cả giải nhất môn Toán và giải ba Vật lý học sinh giỏi cấp quận, lớp 11 đoạt huy chương vàng Olympic Toán quốc tế và năm 2004 đoạt huy chương vàng thứ hai, trở thành người thứ 5 lập thành tích liên tiếp đoạt hai huy chương vàng Olympic Toán quốc tế; em Đoàn Văn Khánh đoạt 2 huy chương bạc ở cả hai cuộc thi Olympic Vật lý châu Á và quốc tế; em Nguyễn Hải Châu đoạt 1 huy chương bạc Olympic Vật lý quốc tế và 1 huy chương đồng Olympic Vật lý châu Á. Trong số các em dự thi đoạt giải năm nay có 7 em là học sinh lớp 11 như em Phạm Kim Hùng, Nguyễn Đức Thịnh, Nguyễn Mai Luân, Hà Minh Tú, Cồ Mạnh Quân, Nguyễn Phúc Diệu Hiền, Bùi Thị Vân Anh, vẫn còn cơ hội tham dự các kỳ thi Olympic Quốc tế vào năm tới.
Qua các kỳ thi Olympic châu Á và quốc tế năm nay, đoàn học sinh Việt Nam vẫn giữ vững được vị thế trong các đoàn khu vực và quốc tế, đạt được thành tích cao, tạo đà cho những năm tiếp theo.
Thu Hằng
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.