Giáo dục

Tuyên dương 106 tập thể, cá nhân “Sinh viên 5 tốt” tiêu biểu

Nguyệt Ánh 09/01/2024 - 19:31

Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” là phần thưởng cao quý dành cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu cho một hành trình phấn đấu, rèn luyện.

Chiều 9-1, tại Học viện Tài chính, Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức chương trình Kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống Học sinh - Sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950 - 9/1/2024); tuyên dương "Sinh viên 5 tốt"các cấp và Giải thưởng Sao tháng Giêng năm 2023.

sv0.jpg
Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tặng hoa chúc mừng Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội nhân kỷ niệm Ngày truyền thống.
46.jpg
Thường trực Thành đoàn tặng hoa chúc mừng Kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống Học sinh - Sinh viên.

Trình bày diễn văn kỷ niệm, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng nhấn mạnh, nhìn lại lịch sử 74 năm qua, dưới ngọn cờ cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và sự dẫn dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phong trào học sinh, sinh viên và tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam đã trưởng thành qua các thời kỳ cách mạng và trở thành niềm tự hào của lớp lớp thế hệ học sinh, sinh viên Việt Nam.

sv7.jpg
Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng phát biểu.

Ngày 17-11-1988, Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội được thành lập. Dưới sự chỉ đạo của tổ chức Hội, các phong trào sinh viên Thủ đô tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là phong trào thanh niên tình nguyện đã khích lệ, cổ vũ thu hút hàng triệu lượt học sinh, sinh viên tiên phong đi đến những vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn trong cả nước để chuyển giao tri thức, khoa học kỹ thuật, giúp đỡ thanh, thiếu nhi, người dân các địa phương cải thiện đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần.

sv3.jpg
Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Bá Cát và Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Ngọc Minh trao Giải thưởng Sao tháng Giêng cho sinh viên tiêu biểu.

Bên cạnh đó, phong trào “Sinh viên 5 tốt” là phần thưởng cao quý dành cho những nỗ lực phấn đấu, tự rèn luyện để hoàn thiện bản thân của sinh viên. Ngoài ra, còn có Giải thưởng Sao tháng Giêng dành cho cán bộ hội xuất sắc tiêu biểu trong học tập, nghiên cứu, rèn luyện. Các “Sinh viên 5 tốt”, Sao tháng Giêng trở thành những tấm gương dẫn dắt lực lượng sinh viên trong tham gia học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện phấn đấu, cống hiến để trở thành công dân tốt, nguồn lao động trẻ chất lượng cao của Thủ đô và đất nước…

Đó là sự tiếp nối của thế hệ sinh viên mới để viết tiếp những trang sử hào hùng của các thế hệ sinh viên Thủ đô trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

sv4.jpg
Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Bá Cát và Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng trao giải thưởng "Sinh viên 5 tốt" cho các sinh viên.

Tại chương trình, Hội Sinh viên Việt Nam thành phố đã vinh danh 20 cá nhân đạt Giải thưởng Sao tháng Giêng và 9 tập thể và 35 cá nhân đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp Trung ương và 6 tập thể, 100 cá nhân “Sinh viên 5 tốt” tiêu biểu cấp thành phố.

Năm học 2022-2023, đã có 6 cá nhân, 8 tập thể đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp Trung ương; 790 cá nhân, 20 tập thể đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp thành phố và 8.315 sinh viên đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp trường.

Nhiều hoạt động tình nguyện trở thành thương hiệu ghi dấu ấn của lực lượng sinh viên Thủ đô như: Chương trình “Tiếp sức mùa thi” đã hỗ trợ 218.095 thí sinh với sự tham gia của 8.785 tình nguyện viên, huy động hơn 3 tỷ đồng nguồn lực.

Chiến dịch Sinh viên tình nguyện Mùa hè xanh được các cấp bộ Đoàn - Hội triển khai mạnh mẽ, với 125 đội hình tình nguyện cấp thành phố, triển khai tại 31 tỉnh khu vực miền Bắc, miền Trung của Tổ quốc và tổng giá trị làm lợi lên đến hơn 30 tỷ đồng.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tuyên dương 106 tập thể, cá nhân “Sinh viên 5 tốt” tiêu biểu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.